Nhưng nhân vật “gây rối” quan hệ Mỹ-Thổ
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton dường như đang theo đuổi chính sách Syria của cựu Tổng thống Barack Obama, phớt lờ những mệnh lệnh của Tổng thống Trump.
Gần đây, họ thậm chí còn phản đối quyết định rút quân của ông Trump, điều mà họ cho rằng có thể gây tổn hại tới lợi ích của các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) trong khu vực. Vì họ không thể công khai chống lại Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia mà ông Trump gọi là đối tác trong quá trình rút quân, nên hai quan chức Mỹ này đang lấy cái cớ bảo vệ YPG để chống lại Ankara.
Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG là một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn bị nước này liệt vào danh sách khủng bố.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.
Hôm 9/1, trước khi tới Thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ để gặp Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về vấn đề Syria, ông John Bolton tuyên bố tại Jerusalem: “Chúng tôi không nghĩ rằng người Thổ Nhĩ Kỳ nên thực hiện chiến dịch quân sự khi không phối hợp đầy đủ với Mỹ và được Mỹ đồng ý. Washington sẽ chỉ rút khỏi Syria nếu Thổ Nhĩ Kỳ cam kết không tấn công các đồng minh người Kurd của Mỹ ở đó”.
Để đáp trả, Tổng thống Erdogan đã không gặp ông Bolton, và sau đó quan chức Mỹ này chỉ nói chuyện với cố vấn chính sách đối ngoại của lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Ibrahim Kalin và sau đó rời đi.
Trước đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng từng gây tranh cãi khi tuyên bố: “Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm với Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ rút quân, mà còn rất nhiều điều khác mà Tổng thống yêu cầu, sự quan trọng của việc đảm bảo rằng người Thổ sẽ không tàn sát người Kurd. Tất cả những điều đó vẫn là một phần trách nhiệm của Mỹ”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Cho đến nay, người Kurd chỉ được sử dụng như một công cụ ở Trung Đông của Mỹ để chống lại những kẻ thù trong khu vực đang đầy biến động này. Đôi khi là Nga và đôi khi là Iran. Tới cuối cùng, theo nhận định của cây viết Hilal Kaplan của tờ Daily Sabah – một tờ báo ủng hộ quan điểm của chính quyền Ankara, thì người Kurd cũng sẽ bị Mỹ bỏ rơi. Do đó, cô cho rằng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ “tàn sát người Kurd” là “vô lý và nực cười”.
Người Kurd hiện sống ở 4 quốc gia trong khu vực: Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Iraq và Iran. So với những quốc gia còn lại thì Thổ Nhĩ Kỳ là nơi gần như duy nhất người Thổ và người Kurd sống hòa thuận.
Ở cấp độ xã hội, người Kurd và người Thổ vẫn kết hôn, sinh đẻ con cái. Những người Kurd tại đây vẫn được làm việc trong bộ máy nhà nước mà không bị phân biệt đối xử, theo Daily Sabah. Đây là một ví dụ độc đáo trong khu vực.