Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine đã bắt đầu tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê-út vào ngày 11/3, như một phần của những gì được mô tả là nỗ lực "mang tính quyết định" nhằm chấm xung đột Nga-Ukraine.
Kết quả cuộc họp cũng có khả năng sẽ tác động lớn đến sự hỗ trợ trong tương lai của Washington đối với Kiev và bất kỳ nỗ lực nào nhằm chấm dứt cuộc giao tranh vốn đã bước sang năm thứ 4.

Mỹ, Ukraine bắt đầu cuộc đàm phán quan trọng tại Ả Rập Xê-út, ngày 11/3/2025. Ảnh: Kyiv Independent
Các cảnh quay trên truyền hình về cuộc đàm phán hôm 11/3 cho thấy hai phái đoàn Mỹ và Ukraine ngồi bên một chiếc bàn, với Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê-út, Hoàng tử Faisal bin Farhan bin Abdullah và Bộ trưởng Nhà nước, Thành viên Nội các và Cố vấn An ninh Quốc gia Ả Rập Xê-út Tiến sĩ Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ngồi ở giữa.
Phái đoàn Mỹ bao gồm: Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz, trong khi phái đoàn Ukraine bao gồm Bộ trưởng Ngoại giao Andrii Sybiha, ông Andriy Yermak – Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.
"Cuộc họp với phía Mỹ bắt đầu rất mang tính xây dựng; chúng tôi đang nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài", ông Yermak cho biết, theo trang Kyiv Independent.
Trong khi đó, cựu cố vấn quân sự tại Bộ Ngoại giao Mỹ Abbas Dahouk cho biết, cuộc họp tại Jeddah có thể "đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Ukraine".
Ông Dahouk nói với báo Asharq Al-Awsat rằng các cuộc thảo luận cấp cao "mang đến cơ hội làm rõ những bất đồng, thống nhất các ưu tiên chiến lược và nêu bật các mục tiêu chung".
Cuộc đàm phán hôm 11/3 diễn ra sau thảm họa ngoại giao giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/2 khi sự khác biệt giữa hai nhà lãnh đạo được thể hiện rõ trong một cuộc khẩu chiến dữ dội trước sự chứng kiến của truyền thông toàn cầu.
Ông Dahouk nói thêm rằng, thành công của cuộc họp hôm 11/3 sẽ phụ thuộc vào các cam kết chính trị cụ thể và liệu hai bên có thể giải quyết được những trở ngại do sự chậm trễ trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự và trao đổi thông tin tình báo, cũng như những thay đổi chính trị ở Washington hay không.
Các quan chức Mỹ trước đó đã gặp các đại diện của Nga tại Riyadh, Ả Rập Xê-út vào ngày 18/2 và tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 27/2 để thảo luận về việc khôi phục quan hệ song phương và tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình sơ bộ mà không có sự tham gia của Ukraine.
Trước thềm cuộc họp, hôm 11/3, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết, Washington sẽ thông báo cho Moscow về kết quả cuộc đàm phán đang diễn ra với Kiev tại thành phố Jeddah.
"Hôm nay, các quan chức Mỹ và Ukraine đang họp tại Jeddah. Theo một cách nào đó, phía Mỹ, bên đang tìm kiếm con đường dẫn đến một giải pháp hòa bình (Moscow-Kiev), sẽ thông báo cho chúng tôi (về kết quả)", ông Dmitry Peskov cho biết khi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow.
Minh Đức (Theo Asharq Al-Awsat, Kyiv Independent, Anadolu)