Na Uy – quốc gia đầu tiên bỏ phát thanh FM

Na Uy – quốc gia đầu tiên bỏ phát thanh FM

Thứ 4, 11/01/2017 11:25

Na Uy sẽ sớm trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới từng bước ngưng sử dụng đài phát thanh FM, khi mà khu vực đầu tiên của đất nước sẽ bắt đầu dừng phát sóng tần số này vào tuần này.

Công nghệ - Na Uy – quốc gia đầu tiên bỏ phát thanh FM

 Nhiều đài phát thanh FM sẽ trở thành vô dụng khi Na Uy áp dụng sự thay đổi này.

Động thái này là nhằm từng bước dỡ bỏ nền tảng analogue (tương tự) để sử dụng truyền thanh âm thanh số (Digital Audio Broadcasting – DAB), tuy nhiên đã vấp phải một số ý kiến phản đối từ những người nói rằng phần lớn xe hơi hiện nay đều thiếu công nghệ cần thiết để tiếp nhận nền tảng số mới.

Một cuộc điều tra bởi Nhật báo Dagbladet tháng trước cho biết, khi sự thay đổi này được thông qua, phần lớn dân số Na Uy (66%) đều phản đối, chỉ 17% ủng hộ và số còn lại chưa biết quyết định ra sao.

Chính phủ nói rằng lựa chọn số này sẽ tiết kiệm hơ 200 triệu kroner (23,5 triệu USD) cho đất nước và mang lại âm thanh rõ ràng hơn cho đất nước chỉ có hơn 5 triệu dân sống trong địa hình chủ yếu là núi và vịnh này.

Việc thay đổi này bắt đầu ở thành phố Bodoe vào ngày 11/1 và mở rộng ra cả nước vào cuối năm nay.

Một vài quốc gia khác như Thuỵ Sĩ, Anh và Đan Mạch đang xem xét một sự chuyển đổi tương tự như Na Uy.

Nhưng giới phân tích lại cho rằng việc này là một việc làm khó với Na Uy, đơn giản là vì “Na Uy chưa sẵn sàng để chuyển đổi”.

“Có khoảng 2 triệu xe hơi ở Na Uy chưa có bộ tiếp nhận DAB và hàng triệu đài phát thanh của các hộ gia đình sẽ ngưng hoạt động khi mạng FM bị vô hiệu hoá. Điều này tiềm ẩn nỗi lo về an toàn”, một nhà phân tích nhận định.

Một nhà phân tích khác thì nói: “Chính phủ Na Uy đã quyết định biến 15 triệu radio FM trở thành vô dụng. Đó là một ý tưởng tồi.”Động thái này là nhằm từng bước dỡ bỏ nền tảng analogue (tương tự) để sử dụng truyền thanh âm thanh số (Digital Audio Broadcasting – DAB), tuy nhiên đã vấp phải một số ý kiến phản đối từ những người nói rằng phần lớn xe hơi hiện nay đều thiếu công nghệ cần thiết để tiếp nhận nền tảng số mới.

Một cuộc điều tra bởi Nhật báo Dagbladet tháng trước cho biết, khi sự thay đổi này được thông qua, phần lớn dân số Na Uy (66%) đều phản đối, chỉ 17% ủng hộ và số còn lại chưa biết quyết định ra sao.

Chính phủ nói rằng lựa chọn số này sẽ tiết kiệm hơ 200 triệu kroner (23,5 triệu USD) cho đất nước và mang lại âm thanh rõ ràng hơn cho đất nước chỉ có hơn 5 triệu dân sống trong địa hình chủ yếu là núi và vịnh này.

Việc thay đổi này bắt đầu ở thành phố Bodoe vào ngày 11/1 và mở rộng ra cả nước vào cuối năm nay.

Một vài quốc gia khác như Thuỵ Sĩ, Anh và Đan Mạch đang xem xét một sự chuyển đổi tương tự như Na Uy.

Nhưng giới phân tích lại cho rằng việc này là một việc làm khó với Na Uy, đơn giản là vì “Na Uy chưa sẵn sàng để chuyển đổi”.

“Có khoảng 2 triệu xe hơi ở Na Uy chưa có bộ tiếp nhận DAB và hàng triệu đài phát thanh của các hộ gia đình sẽ ngưng hoạt động khi mạng FM bị vô hiệu hoá. Điều này tiềm ẩn nỗi lo về an toàn”, một nhà phân tích nhận định.

Một nhà phân tích khác thì nói: “Chính phủ Na Uy đã quyết định biến 15 triệu radio FM trở thành vô dụng. Đó là một ý tưởng tồi.”

Minh Trang theo Mashable

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.