Năm 2016 có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam

Năm 2016 có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam

Thứ 2, 24/10/2016 12:53

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016.

Ngày 24/9, Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch phối hợp Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) tổ chức Hội nghị quốc tế về du lịch và thể thao tại TP Đà Nẵng.

Tham dự hội nghị có trên 200 đại biểu là lãnh đạo cơ quan du lịch quốc gia, quan chức thể thao các nước, hiệp hội hàng không, các nhà đầu tư, diễn giả đến từ Anh, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ: "Thay mặt Chính phủ Việt Nam, tôi xin cảm ơn các đại biểu có mặt tại đây. Các bạn đã dành nhiều công sức, tâm huyết trong quá trình hỗ trợ phát triển du lịch - thể thao và xã hội tại Việt Nam nhiều năm qua. Thể thao và du lịch là hai động lực quan trọng phát triển cho nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam".
 
Tin nhanh - Năm 2016 có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam

 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự phát triển kinh tế dựa trên hai mũi nhọn thể thao và du lịch.

 
"Nhiều người Á Đông thích con số 10 và tôi xin lấy đó làm ví dụ để nói về thể thao và du lịch. Ngành du lịch là một trong những trọng điểm phát triển kinh tế và có đóng góp 10% trong sản lượng kinh tế. Thể thao là ngành giải trí số 1 cũng chiếm 10% doanh thu. Chúng tôi kỳ vọng và tin tưởng qua Hội nghị này sẽ đưa du lịch - thể thao của Việt Nam tiếp tục phát triển. Hai lĩnh vực này đáp ứng nhu cầu giao lưu giữa con người với con người, không chỉ đơn giản là nhịp cầu mà đưa các quốc gia đến gần nhau hơn", ông Vũ Đức Đam đánh giá.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thiện (Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong quá trình thực hiện chính sách phát triển và hội nhập, Việt Nam luôn xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, có khả năng đóng góp tích cực phát triển kinh tế. Cụ thể trong giai đoạn (2010-2015), tốc độ tăng trưởng bình quân khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt 9,5% và lượng khách nội địa đạt 16,3%. Tổng thu từ du lịch tăng trung bình 25% năm.

Tin nhanh - Năm 2016 có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam (Hình 2).

 Hơn 200 đại biểu từ nhiều quốc gia, nhà đầu tư có mặt tại hội nghị

Theo thống kê, năm 2015, Việt Nam đón và phục vụ gần 8 triệu lượt khách quốc tế, hơn 57 triệu lượt khách du lịch nội địa và đóng góp trực tiếp khoảng 6,6% vào Tổng sản phẩm nội địa (GDP).

Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, du lịch Việt Nam đón được hơn 7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015. Ngành du lịch đóng góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác hiểu biết và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Việt Nam hiện có 25 di sản thiên nhiên, di sản vật thể, phi vật thể được Tổ chức UNESCO vinh danh là di sản thế giới và hàng vạn di sản văn hóa cấp quốc gia, có tiềm năng du lịch mạo hiểm hàng đầu thế giới…

“Tuy nhiên, chúng tôi thẳng thắn thừa nhận du lịch  - thể thao ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong phối hợp một cách có hiệu quả giữa du lịch và thể thao. Chúng ta chưa có nhiều sản phẩm du lịch cho nhiều đối tượng và chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội. Mong rằng hội nghị là cơ sở để du lịch thể thao Việt Nam phát triển cho mình một lộ trình cụ thể để phát triển tốt hơn loại hình du lịch này”, ông Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh.

Tin nhanh - Năm 2016 có hơn 7 triệu khách du lịch quốc tế ghé thăm Việt Nam (Hình 3).

 Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khẳng định địa phương mong muốn sẽ thu hút thêm nhiều sự kiện du lịch - thể thao tầm cỡ

Đại diện chủ nhà đăng cai Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cũng khẳng định, Đà Nẵng đang dần hoàn thiện cơ sở vật chất xứng đáng trở thành trung tâm công nghiệp, du lịch, dịch vụ của khu vực miền Trung.

Trong thời gian qua, TP Đà Nẵng đăng cai nhiều sự kiện du lịch - thể thao tầm cỡ, như: Cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới (Clipper Racer 2015/2016); Ironman 2016 và Đại hội thể thao bãi biển châu Á (Asian Beach Games 2016)....

"Thông qua sự kiện này, Đà Nẵng đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến với thành phố. Điều này khẳng định mối liên kết giữa du lịch và thể thao quan trọng sự phát triển của một TP, một quốc gia. Đây cũng là kinh nghiệm để Đà Nẵng tiếp tục thu hút đăng cai các sự kiện thể thao - du lịch tầm cỡ quốc tế, cũng như thu hút khách du lịch trong nước, quốc tế đến với chúng tôi", ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định.

Nguyễn Tuấn 

 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.