Nam thanh niên 21 tuổi, nguy kịch do tắc mạch phổi hiếm gặp sau chơi thể thao

Chủ nhật, 01/02/2026 16:47 GMT+7

Nam thanh niên 21 tuổi đột ngột khó thở, rơi vào nguy kịch do tắc mạch phổi sau chơi thể thao. Bệnh nhân nhập viện và được xác định thuyên tắc phổi nặng do nguyên nhân hiếm gặp.

Bệnh viện Nguyễn Trãi (Tp.HCM) vừa tiếp nhận bệnh nhân Đ.T.P. (21 tuổi, ngụ phường Bình Đông, Tp.HCM) trong tình trạng khó thở nhiều, huyết áp thấp, có dấu hiệu suy tuần hoàn.

2 ngày trước nhập viện, anh P. đột nhiên cảm thấy khó thở sau buổi tập thể thao. Nghĩ là triệu chứng nhẹ, anh tự mua thuốc uống và thấy tình trạng thuyên giảm nên vẫn đi làm như thường lệ.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của anh P. đột ngột chuyển biến xấu, cơn khó thở trở nên dữ dội, cảm giác thiếu không khí trầm trọng, ảnh hưởng cả hai pha hít vào và thở ra. Qua thăm khám ở một bệnh viện gần nhà, anh P. được phát hiện mắc thuyên tắc phổi và lập tức chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nguyễn Trãi.

Nam thanh niên 21 tuổi, nguy kịch do tắc mạch phổi hiếm gặp sau chơi thể thao- Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh đang trong tình trạng sốc tắc nghẽn do thuyên tắc phổi - một cấp cứu y khoa có thể gây tử vong nếu không được xử lý kịp thời.

Sau hội chẩn chuyên khoa Tim mạch, ê-kíp điều trị quyết định sử dụng thuốc tiêu sợi huyết theo chỉ định cấp cứu. Khoảng 30 phút sau khi dùng thuốc, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: Khó thở giảm, huyết áp ổn định dần, nhịp tim chậm lại, cho thấy đáp ứng điều trị tốt. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tại Khoa Cấp cứu Tim mạch - Tim mạch 1.

Theo bác sĩ Trần Việt Hùng, thuyên tắc phổi nặng ở nam giới trẻ tuổi là hiếm gặp, đặc biệt khi bệnh nhân không có các yếu tố nguy cơ thường gặp như chấn thương, sử dụng chất kích thích, thuốc hay bệnh lý ác tính. Vì vậy, sau khi bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch, ê-kíp điều trị tiếp tục làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguyên nhân.

Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy hiểm, ê-kíp tiến hành loạt xét nghiệm chuyên sâu để truy tìm căn nguyên. Kết quả cho thấy P. có các chỉ số Lupus Anticoagulant, Anti β2 Glycoprotein I IgG và Anti Cardiolipin IgG đều ở ngưỡng dương tính.

Các bác sĩ kết luận anh P. mắc hội chứng kháng phospholipid, một rối loạn đông máu không thường gặp và càng hiếm hơn ở nam giới. Sau 10 ngày, bệnh nhân xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định, các chỉ số sinh tồn trong mức cho phép. Anh được chỉ định dùng thuốc kháng đông dài hạn (kháng vitamin K) để phòng ngừa nguy cơ tái phát.

Bác sĩ Hùng khuyến cáo người dân cần đi khám hoặc cấp cứu sớm khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở đột ngột, cảm giác hụt hơi không rõ nguyên nhân, đau ngực, hồi hộp, vã mồ hôi. Ngoài ra, chóng mặt, tụt huyết áp, ngất, tim đập nhanh kèm mệt lả hoặc sưng đau một bên chân cũng là những biểu hiện cần đặc biệt lưu ý.

H.Giang (theo znews, vietnamnet)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.