Vật vã trong khu nhà trọ bởi nắng nóng cực đoan
Giữa trưa, trong căn phòng vỏn vẹn hơn chục mét vuông thuê với giá 700.000 đồng/tháng, anh Nguyễn Văn Nhâm (quê Hà Tĩnh) hiện đang là công nhân khu công nghiệp Bắc Vinh, tỉnh Nghệ An, đang vật vã tìm cách "hạ nhiệt" bằng cách dùng khăn ướt lau lại tấm chiếu để vợ và con gái nằm nghỉ.
Cái nóng gay gắt, khiến anh vừa lau, vừa phải liên tục đưa tay gạt ngang những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Trong phòng trọ nhỏ, lợp bằng mái nhựa ấy, chỉ có chiếc quạt hơi nước đang hoạt động hết công suất để xua đi cơn nóng, nhưng dường như chẳng khá hơn là mấy.

Bên ngoài nắng nóng, bên trong các phòng trọ càng thêm ngột ngạt, bức bối.
Anh Nguyễn Văn Nhâm cho biết, đã làm công nhân điện được 5 năm nay, cũng trải qua 5 mùa hè oi ả ở căn phòng chật hẹp này. Với anh, vào những ngày hè, nơi đây là một sự "tra tấn" vô hình.
"Phòng trọ này mùa hè rất nóng, bí bách kinh khủng. Thường ngày tôi chỉ ở một mình, nhưng nay có vợ và con gái lên thăm nên căn phòng vốn đã nóng bức, nay lại nóng bức hơn. Có nhiều hôm nóng quá, không ngủ được, phải lau chiếu bằng khăn ướt không biết bao nhiêu lần. Dù không nỡ, nhưng với thời tiết nắng nóng thế này, tôi vẫn phải sắp xếp để vợ con về sớm", anh Nhâm nói.
Mặc dù nóng bức là vậy nhưng lắp đặt một chiếc điều hòa nhiệt độ là điều quá xa xỉ với mức lương công nhân hiện tại. Thu nhập hàng tháng của anh chỉ đủ để gửi về nhà nuôi con và xoay sở cho những nhu cầu thiết yếu nhất của bản thân. Sau nhiều hôm không ngủ được vì cái nóng, anh chắt chiu lắm mới dám sắm thêm chiếc quạt hơi nước để thay cho chiếc quạt điện nhỏ.

Với mức lương thấp, việc lắp một chiếc điều hoà trở nên quá xa xỉ đối với công nhân.
Ở dãy nhà trọ đối diện, anh Đoàn Văn Tú cũng đang rơi vào trường hợp tương tự. Anh Tú thuê căn phòng trọ với giá 600.000 đồng/tháng, chưa bao gồm điện nước. Phòng cũng chẳng có điều hòa, nóng lạnh. Không có quạt hơi nước, phòng trọ anh Tú chỉ có chiếc quạt nhỏ 5 cánh được lắp cố định ở trên giường nằm và chiếc quạt điện cây đã cũ, trông rất yếu ớt.
Anh Tú làm công nhân đến nay đã được 6 năm, không mấy xa lạ với cái nắng nóng của tiết trời những ngày hè. Nhưng mấy hôm nay thời tiết chuyển sang nắng nóng cực đoan khiến cho anh cảm thấy vô cùng bí bách.
Anh cho biết, với thu nhập khoảng 6 - 7 triệu đồng/tháng, đa số công nhân phải thắt chặt chi tiêu để lo cho gia đình, gửi tiền về quê. Vì thế, khoản đầu tư cho một chiếc điều hòa nhiệt độ là "quá sức".
"Phòng trọ chật chội, mùa đông thì ẩm thấp, mà mùa hè xứ Nghệ rất nóng nực, đặc biệt là thời điểm này đang có gió Lào thổi. Buổi tối, tôi không thể nào ngủ nổi, sáng sớm hôm sau thì mệt không muốn đi làm. Nhưng vì điều kiện thu nhập thấp nên phải chấp nhận ở những phòng trọ như thế này", anh Tú nói.
Tại hàng chục dãy trọ gần các khu công nghiệp Bắc Vinh, Công ty may Minh Anh – Kim Liên,... câu chuyện của anh Nhâm, anh Tú không phải là cá biệt. Nhiều công nhân phải chịu đựng cảnh sống trong những căn phòng trọ nhỏ hẹp, nóng bức, đặc biệt là vào mùa hè, khi nhiệt độ tăng cao và gió Lào thổi mạnh. Điều này gây ra nhiều khó khăn, mệt mỏi cho người lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả công việc.
Khát khao một căn nhà ở xã hội cho công nhân "an cư lạc nghiệp"
Theo thống kê, Nghệ An hiện có khoảng 250.000 công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp, chủ yếu tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tuy nhiên, thu nhập bình quân của người lao động chỉ đạt khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng, thấp hơn đáng kể so với các địa phương phát triển.

Tại các dãy trọ của khu công nghiệp, phần lớn các công nhân vẫn đang sống trong phòng nhỏ hẹp.
Trao đổi về việc này, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết, hiện nay, nhu cầu về các chính sách như nhà ở xã hội cho công nhân để an cư lập nghiệp là mong mỏi chung của rất nhiều người lao động.
Một mái nhà ổn định, tiện nghi không chỉ giúp họ có nơi trú ngụ tốt hơn mà còn là nền tảng để họ thực sự "an cư" và cống hiến hết mình cho công việc, từ đó góp phần vào sự phát triển bền vững của khu vực.

Nhiệt độ những ngày tiếp theo ở Nghệ An được dự báo nắng gắt, điều này khiến cho cuộc sống của các công nhân sẽ vô cùng chật vật.
Trong giai đoạn 2021 - 2024, đã có 3 dự án, hạng mục công trình nhà ở xã hội ở Nghệ An hoàn thành với 1.756 căn hộ. Trong đó, 2 dự án nhà lưu trú cho công nhân khu công nghiệp với 1.456 căn hộ; 1 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với 300 căn hộ. Hiện, đang có 7 dự án, công trình nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng và đang triển khai thi công.
Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh còn gặp các khó khăn, vướng mắc. Thực tế, các nhà ở xã hội cho công nhân vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu.
Trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tăng cao, tiền lương eo hẹp,… đang trở thành rào cản lớn khiến công nhân khó có thể tích lũy, hay chăm lo gia đình. Vì vậy, Nghệ An cần đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội để giúp một phần những công nhân sớm ổn định cuộc sống.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, trong những ngày tới, toàn tỉnh sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38 độ C. Tình trạng thời tiết cực đoan này sẽ gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.