Nếu không muốn con bị di chứng viêm não, cha mẹ cần lưu ý

Nếu không muốn con bị di chứng viêm não, cha mẹ cần lưu ý

Nguyễn Thị Hương Lan

Nguyễn Thị Hương Lan

Thứ 3, 23/05/2017 10:45

Từ tháng 5, số ca mắc viêm não/màng não do virus thường gia tăng. Khi trẻ mắc bệnh có tỉ lệ tử vong và di chứng cao. Vì thế, các bậc phụ huynh cần lưu ý những điều dưới đây.

Theo cục Y tế dự phòng (bộ Y tế), trong tháng 4 vừa qua đã ghi nhận 56 trường hợp mắc viêm não do virus tại nhiều tỉnh thành. Tính từ đầu năm, cả nước có 129 trường hợp mắc bệnh, 5 trường hợp tử vong nghi do viêm não virus đều ghi nhận trong tháng 4. Số ca mắc này dự báo sẽ còn tăng cao trong các tháng hè khi thời tiết nắng nóng hơn.

Mới đây, bé Hoàng Ngọc M. (8 tháng tuổi, ở Hà Nội) vào điều trị Khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốt li bì, thóp phồng. Bé được nhập viện khẩn trương theo dõi viêm não/màng não. Qua khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm, các bác sĩ chỉ định cho bé được điều trị viêm màng não.

Được biết, có trường hợp bé trai 9 tuổi đến khám do sốt vẫn tỉnh táo, chỉ biểu hiện đau đầu nhiều, nôn nên được mẹ đưa đến khám. Qua khám và kết quả xét nghiệm, cháu được chẩn đoán viêm màng não và cả gia đình đều bất ngờ.

Các bệnh -  Nếu không muốn con bị di chứng viêm não, cha mẹ cần lưu ý

 Mùa hè, trẻ bị viêm não, màng não gia tăng (Ảnh minh họa).

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, mùa hè thường gia tăng các ca viêm não/màng não do các tác nhân gây bệnh phát triển. Viêm não/ màng não có thể điều trị khỏi, không để lại di chứng nhưng quan trọng nhất là trẻ phải được phát hiện sớm, điều trị kịp thời. “Để nhận diện viêm não, màng não, cha mẹ có thể quan sát những dấu hiệu nghi ngờ ở trẻ: Khởi đầu có sốt cao như sốt virus thông thường, tuy nhiên sau đó xuất hiện đau đầu nhiều, dữ dội, cứng gáy, buồn nôn, nôn (nếu viêm não thường là nôn vọt)”, BS Dũng khuyến cáo.

Theo TS. Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế), viêm não do virus có thể bị lây nhiễm qua côn trùng đốt, lây qua đường tiêu hóa hoặc đường hô hấp. Trẻ dưới 15 tuổi có nguy cơ cao bị mắc bệnh. Vì thế, các bậc phụ huynh cần đưa ngay đến cơ sở y tế khi trẻ có dấu hiệu sốt cao cùng với các triệu chứng tổn thương hệ thần kinh trung ương như: Nhức đầu dữ dội, nôn mửa; rối loạn tinh thần ở các mức độ khác nhau (vật vã mê sảng hoặc li bì, lú lẫn, hôn mê) kèm theo co giật; cử động bất thường hoặc bị liệt.

TS. Trần Đắc Phu khuyến cáo, để phòng bệnh viêm não do virus cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường; nhà ở sạch sẽ; vệ sinh chuồng, trại chăn nuôi để hạn chế nơi trú đậu của muỗi; dời chuồng gia súc xa nhà; loại bỏ các ổ bọ gậy; áp dụng các biện pháp phòng muỗi đốt; không để trẻ em chơi gần chuồng gia súc; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Riêng đối với virus gây bệnh viêm não Nhật Bản: Tiêm vắc-xin đầy đủ và đúng lịch là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất với 3 liều cơ bản: Mũi 1, lúc trẻ được 1 tuổi; Mũi 2, sau mũi 1 từ 1 đến 2 tuần; Mũi 3 cách mũi 2 một năm. Sau đó cứ 3 - 4 năm tiêm nhắc lại một lần cho đến khi trẻ qua 15 tuổi.

N.Giang

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.