Sự cố được cho là xảy ra vào khoảng 19h tối 13/7 và kéo dài hàng tiếng đồng hồ sau đó. Trước khi hệ thống dự trữ điện năng kịp hoạt động, người dân đã mắc kẹt trong những thang máy chật hẹp, những ga tàu điện ngầm tối tăm. Hệ thống đèn giao thông ngừng hoạt động gây ách tắc kéo dài tại nhiều khu phố.
Theo Sở cứu hỏa địa phương, sự cố này kéo dài hơn 30 khu nhà từ Phố 72nd đến Quảng trường thời đại, từ Fifth Avenue tới Hudson River. Công ty điện lực Con Edison ước tính 62.000 hộ dân ảnh hưởng do mất điện, The New York Times ghi nhận.
Đến khoảng 22h30 cùng ngày, 5 trên 6 khu vực mất điện đã được khôi phục. Khu giữa phố 32th và 42nd vẫn đang chìm trong bóng tối. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có báo cáo về thương vong xảy ra trong sự cố mất điện.
Theo RT, nguyên nhân sự cố hiện chưa rõ nhưng một số báo cáo cho biết có thể xảy ra cháy nổ khi một số nhân chứng nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi khu vực chìm vào bóng tối.
Bá Di