Từ ngày 7 đến 9/8, các cuộc tấn công của Nga tập trung vào cơ sở hạ tầng cảng biển, nhiên liệu và đường sắt của Ukraine, cũng như những cơ sở mà theo các nguồn tin Nga là có liên quan đến hoạt động sản xuất quân sự và cung cấp trang thiết bị cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Trong đêm 8-9/8, lực lượng Nga tiến hành một cuộc tập kích tổng hợp nhằm vào các cơ sở quân sự tại 8 khu vực của Ukraine. Theo các nguồn giám sát Ukraine, 202 máy bay không người lái (UAV) được ghi nhận, cùng 2 tên lửa Oniks, 6 tên lửa Iskander và 4 tên lửa Kh-31/Kh-59. Trọng tâm chính của cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Odesa.
Tại Odesa, các cơ sở cất trữ nhiên liệu, kho cung ứng quân sự và một tổ hợp trung chuyển hàng hóa tại cảng bị đánh trúng. Các cơ sở cất trữ tương tự cũng bị tấn công tại cảng Chornomorsk. Tại các khu định cư Biliari và Novi Biliari, cách Odesa 27-28 km về phía Đông Bắc, các bồn chứa nhiên liệu dành cho lực lượng Ukraine cũng bị hư hại.
Một hậu quả đáng chú ý của cuộc tấn công là cây cầu đường bộ tại Mayaky được cho là đã bị hư hại. Cây cầu này đã trở thành tuyến đường bộ quan trọng kết nối Odesa với các cảng trên sông Danube sau khi cầu Zatoka bị dừng hoạt động hồi đầu tháng 8 và hoạt động giao thông qua các cảng Chornomorsk, Odesa trên Biển Đen bị gián đoạn. Cây cầu bị đóng cửa gây ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều km. Sự gián đoạn này có thể khiến việc tiếp cận các cảng Danube bằng đường bộ trở nên khó khăn hơn, đồng thời gây thêm áp lực lên mạng lưới hậu cần của Ukraine.
UAV Nga cũng tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt tại 3 khu vực. Tại khu vực Lozova thuộc tỉnh Kharkiv, một cần cẩu đường sắt, một đoàn tàu sửa chữa và cứu hộ cùng một đầu máy đã bị phá hủy. Các đầu máy tại Kudashivka, tỉnh Dnipropetrovsk và Bilany, tỉnh Sumy cũng bị loại khỏi hoạt động. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, những phương tiện này đã được sử dụng để hỗ trợ Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Buổi sáng cùng ngày, 3 UVA Banderol đánh trúng các mục tiêu tại tỉnh Kharkiv. Các cơ sở cất trữ UAV và thiết bị tác chiến điện tử bị tấn công tại 4 khu định cư, trong đó có Savyntsi, Zidky, Barvinkove và Volokhiv Yar.
Một đám cháy lớn bùng phát tại Dnipro. Tại Zhytomyr, dữ liệu nhiệt từ hệ thống FIRMS của NASA cho thấy các đám cháy tại các xưởng thuộc Kromberg & Schubert Ukraina, công ty sản xuất hệ thống cáp điện và bó dây điện cho các mẫu xe của Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda và Porsche.
Một cuộc tập kích quy mô lớn cũng nhằm vào các cơ sở của Tập đoàn Naftogaz tại miền Đông, miền Tây và miền Trung Ukraine. Trong đêm 9/8, các cơ sở khai thác của Ukrnafta, trong đó có một địa điểm khoan, trở thành mục tiêu tấn công. Công ty cho biết cơ sở hạ tầng bị hư hại đáng kể và hoạt động tại một cơ sở đã phải tạm dừng.
Nga tấn công mục tiêu quân sự Ukraine.
Ngoài ra, trong các ngày 7 và 8/8, UAV đã tấn công 7 trạm xăng Ukrnafta tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Mykolaiv. Các cơ sở khai thác của Naftogaz tại miền Trung Ukraine cũng bị tấn công vào ngày trước đó.
Theo ước tính của phía Ukraine, diện tích lên tới 50.000 m² tại các khu vực nhà ga của Nova Poshta đã bị hư hại. Chỉ riêng thiệt hại của doanh nghiệp này có thể lên tới 50 triệu USD.
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, SF)
