Nga không kích lúc rạng đông: Nhiều nhà máy sản xuất vũ khí chiến lược Ukraine là mục tiêu

Chủ nhật, 08/06/2025 09:31

Nhiều cơ sở sản xuất vũ khí Ukraine trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Cuộc tấn công được Nga thực hiện bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Kiev cáo buộc Nga tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn với các cuộc không kích dữ dội nhằm vào Kharkiv và nhiều khu vực khác của Ukraine lúc rạng sáng 7/6.

Quân đội Ukraine cho biết, Nga đã phóng tổng cộng 206 máy bay không người lái (drone), 2 tên lửa đạn đạo và 7 tên lửa hành trình trong cuộc tấn công này. Ukraine khẳng định, lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 87 máy bay không người lái, trong khi 80 chiếc khác bị mất tín hiệu hoặc đó là các mục tiêu giả không mang đầu đạn.

Bất chấp các tuyên bố trên, riêng tại Kharkiv đã ghi nhận hơn 50 tiếng nổ, nhiều vụ được ghi lại và chia sẻ trên truyền thông Ukraine.

Thống đốc Kharkiv, ông Oleh Syniehubov, cho biết một cơ sở công nghiệp ở thành phố Kharkiv đã bị tấn công bởi 40 máy bay không người lái, một tên lửa và bốn quả bom, gây ra một vụ hỏa hoạn.

Nga không kích một mục tiêu quân sự của Ukraine rạng sáng 7/6.

Một trong những mục tiêu bị tấn công tại Kharkiv là Hiệp hội Kommunar - đơn vị sản xuất hệ thống định vị và các linh kiện khác cho máy bay do thám không người lái.

Tiếng nổ cũng được ghi nhận tại nhiều khu vực khác của Ukraine. Riêng tại vùng Dnepropetrovsk, có hai cơ sở công nghiệp bị tấn công.

Một trong các cơ sở bị nhắm đến là Nhà máy Cơ khí Pavlograd, nơi sản xuất các linh kiện cho tên lửa và đạn đạo. Cơ sở còn lại là công ty cổ phần Polimermash, nơi sản xuất đạn dược. Ngoài ra, công ty NPO Dnepropress LLC, nơi chuyên sản xuất thiết bị sửa chữa, cũng bị đánh trúng.

Nhiều vụ tấn công khác cũng xảy ra ở vùng Donetsk. Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm: một kho đạn của Lữ đoàn Tấn công Đổ bộ Núi số 10, một trung tâm hậu cần của Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 10 và các đơn vị điều khiển drone thuộc Lữ đoàn Lực lượng Đặc biệt số 12.

Tại vùng Ternopil, hai nhà máy là Penoboard và doanh nghiệp OSP Corporation VATRA cũng bị tấn công, theo các báo cáo.

Nga không kích lúc rạng đông: Nhiều nhà máy sản xuất vũ khí chiến lược Ukraine là mục tiêu- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn:AI)

Giữa lúc Ukraine hứng chịu loạt đợt tấn công, lực lượng phòng không Nga cũng đã đẩy lùi một cuộc tấn công với hơn 100 máy bay không người lái nhằm vào thủ đô Moscow và nhiều khu vực khác.

Trong hai thông cáo riêng biệt, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tổng cộng 118 máy bay không người lái cánh cố định loại cảm tử đã bị bắn hạ trong đêm, tại thủ đô Moscow cũng như các vùng Kursk, Bryansk, Kaluga, Smolensk, Belgorod, Oryol, Tula và Ryazan.

Các đoạn video đăng trên mạng xã hội cho thấy một số drone trước khi bị đánh chặn. Không có thương vong hay thiệt hại vật chất nào được báo cáo.

Chỉ một ngày trước đó, Nga đã tiến hành một trong những đợt tấn công bằng drone và tên lửa lớn nhất nhằm vào Ukraine, tập trung vào các mục tiêu quân sự trên khắp cả nước. Lực lượng Ukraine đã đáp trả bằng cách phóng hơn 170 drone và tên lửa vào nhiều khu vực của Nga, hầu hết đều bị đánh chặn.

Đợt leo thang hiện tại bắt nguồn từ hành động của Ukraine, khi nước này tuyên bố nhận trách nhiệm về một cuộc tấn công phá hoại bằng drone nhắm vào nhiều căn cứ tại Nga - nơi đóng quân của các máy bay ném bom chiến lược có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.