Đặc phái viên Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư và kinh tế, Kirill Dmitriev, ngày 5/6 đã bày tỏ đánh giá tích cực trước thông tin Mỹ có thể hủy kế hoạch chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Đức.
Trên mạng xã hội X, ông Dmitriev viết ngắn gọn rằng sẽ không có Tomahawk cho ông Merz, ám chỉ Thủ tướng Đức Friedrich Merz.
Phát biểu của vị quan chức Điện Kremlin, người đồng thời là Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), được đưa ra một ngày sau khi trang Politico đưa tin Lầu Năm Góc đang xem xét hủy bỏ việc triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk tại Đức.
Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, quyết định này xuất phát từ lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là hành động leo thang và có thể dẫn đến các biện pháp đáp trả từ phía Nga.
Politico lưu ý rằng đây cũng là một phần trong xu hướng rộng lớn hơn của chính quyền Mỹ nhằm giảm sự tham gia vào NATO, bao gồm việc hủy triển khai quân đội Mỹ tại Đức và rút một số nguồn lực.

Christian Moelling, giám đốc viện nghiên cứu Edina có trụ sở tại Berlin, cho rằng việc luân chuyển quân đội Mỹ đóng tại Đức “ít gây vấn đề hơn” so với việc hủy bỏ kế hoạch triển khai khả năng tấn công tầm xa. Ảnh: Getty
Kế hoạch triển khai Tomahawk tại Đức ban đầu được thỏa thuận dưới thời chính quyền Biden. Việc hủy bỏ sẽ khiến Đức thiếu khả năng tấn công tầm xa chính xác mà Berlin đánh giá là rất cần thiết để răn đe.
Các quan chức Đức trước đó đã bày tỏ mong muốn tiếp cận Hệ thống hỏa lực tầm trung chiến lược Typhon có khả năng khai hỏa tên lửa Tomahawk, nhưng cho biết tiến trình hiện đã bị đình trệ.
Phát biểu trên truyền hình công cộng vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết Berlin đã chính thức yêu cầu hệ thống này nhưng chưa nhận được phản hồi rõ ràng, cảnh báo rằng kỳ vọng về việc nhận được hệ thống này hiện rất thấp.
Việc Lầu Năm Góc cân nhắc hủy kế hoạch nằm trong bối cảnh xem xét lại tư thế quân sự của Mỹ tại châu Âu.
Tư lệnh Tối cao Lực lượng Đồng minh NATO tại châu Âu (SACEUR), Tướng Alexus Grynkewich, ngày 4/6 cho biết, "cựu lục địa" cần chịu trách nhiệm lớn hơn cho an ninh của chính mình trong khi Mỹ điều chỉnh lực lượng sang các khu vực khác.
Ngoài lo ngại leo thang với Nga, Mỹ còn đối mặt với tình trạng tồn kho đạn dược bị căng thẳng sau các cuộc xung đột gần đây, ảnh hưởng đến nguồn cung các hệ thống như Tomahawk.
Trước đó vào tháng 5, các nghị sĩ đảng Die Linke (Cánh tả) tại Hạ viện Đức (Bundestag) đã kêu gọi Berlin cấm triển khai tên lửa tầm trung của quân đội Mỹ trên lãnh thổ Đức, trong đó có tên lửa Tomahawk, SM-6 và các tên lửa siêu thanh thử nghiệm.
Nga liên tục phản đối việc triển khai các vũ khí này gần biên giới, cho rằng chúng làm gia tăng căng thẳng.
Các quan chức châu Âu cho rằng Nga đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa ở vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad và Belarus. Điều này càng làm nổi bật lỗ hổng an ninh mà họ cho rằng cần phải nhanh chóng lấp đầy.
Minh Đức (Theo Izvestia, Kyiv Post)