Nga mở rộng chiến dịch tên lửa và UAV, trung tâm chiến lược Dnipro là mục tiêu

Thứ 5, 17/04/2025 13:45

Nga mở rộng chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV Geran-2 vào Dnipro và nhiều khu vực khác, mục tiêu là các cơ sở quân sự chiến lược.

Nga tấn công Dnipro bằng Geran-2 và tên lửa đạn đạo

Lực lượng Vũ trang Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự ở thành phố Dnipro và nhiều khu vực khác của Ukraine. Chiến dịch này sử dụng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) Geran-2, mục tiêu là cơ sở hạ tầng phục vụ cho quân đội. Hiện chưa có thông tin cụ thể về mục tiêu hay hậu quả của các cuộc tấn công. Tuy nhiên, một số người dân địa phương cho biết, nghe thấy tiếng nổ và hoạt động của lực lượng phòng không.

Bối cảnh của những chiến dịch như vậy gắn liền với cuộc xung đột đang tiếp diễn, khi cả hai bên đều tìm cách làm suy yếu tiềm lực quân sự của đối phương. Thành phố Dnipro, với vai trò là một trung tâm công nghiệp và hậu cần lớn, nhiều lần trở thành mục tiêu vì các cơ sở sản xuất tại đây (theo phía Nga) được sử dụng để chế tạo và sửa chữa thiết bị quân sự.

Nga mở rộng chiến dịch tên lửa và UAV, trung tâm chiến lược Dnipro là mục tiêu- Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn:AI)

Máy bay không người lái Geran-2, nổi tiếng với độ chính xác cao và chi phí thấp, cho phép tấn công các mục tiêu từ xa mà vẫn giảm thiểu rủi ro cho lực lượng không quân. Trong khi đó, tên lửa đạn đạo được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu kiên cố như kho đạn hoặc sở chỉ huy.

Trong những tuần gần đây, lực lượng Nga đã tăng cường tấn công vào các mục tiêu ở Dnipropetrovsk, Kharkiv và Odessa.

Nga tấn công vị trí của lực lượng Ukraine bằng pháo phản lực Tornado-S

Nhóm lực lượng phía Tây (Nga) đã tấn công một điểm triển khai quân tạm thời của Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine bằng hệ thống pháo phản lực dẫn đường Tornado-S, Người phát ngôn của Nhóm ông Ivan Bigma chia sẻ với hãng tin TASS.

"Lực lượng pháo binh của cụm tác chiến đã sử dụng hệ thống Tornado-S để tấn công điểm triển khai tạm thời của các đơn vị thuộc Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia Ukraine", ông Bigma cho biết.

Ngoài ra, Nhóm lực lượng phía Tây cũng phá hủy nhiều máy bay không người lái cánh cố định, điểm điều khiển máy bay không người lái và cả trạm liên lạc vệ tinh Starlink.

"Trong vòng một ngày, các kíp chiến đấu phòng không của Nhóm lực lượng phía Tây đã bắn hạ 29 máy bay không người lái cánh cố định. Trong các trận phản pháo, đơn vị pháo binh đã tiêu diệt 9 tổ súng cối. Họ cũng đã loại bỏ 36 điểm điều khiển máy bay không người lái, 4 trạm vệ tinh Starlink và 3 kho đạn dã chiến", ông Bigma cho biết thêm.

Xem thêm >>> Xe tăng Abrams của Ukraine bị phá hủy trên chiến trường:


Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.