Nga có kế hoạch xây dựng một trạm năng lượng trên Mặt Trăng vào năm 2036 như một phần của chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn, Tập đoàn vũ trụ nhà nước Roscosmos cho biết trong một tuyên bố hôm 24/12.
Theo tuyên bố, Roscosmos đã ký hợp đồng với doanh nghiệp hàng không vũ trụ Nga Lavochkin Association vào tháng 12 để thực hiện công việc trong dự án đến năm 2036.
Mặc dù Roscosmos không nói rõ nhà máy này sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân, nhưng cho biết các bên tham gia bao gồm Tập đoàn hạt nhân nhà nước Rosatom và Viện Nghiên cứu Hạt nhân Kurchatov – 2 đơn vị hàng đầu về công nghệ hạt nhân của Nga.
Điều này ngầm xác nhận tính chất của dự án, phù hợp với các tuyên bố trước đó từ lãnh đạo Roscosmos.
Nhà máy được xây nhằm mục đích cung cấp năng lượng cho các xe tự hành rover và đài quan sát thuộc chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Nga, cũng như cho các cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế (IRSR) dự kiến.

Hình ảnh do AI tạo ra minh họa một nhà máy điện hạt nhân trên bề mặt Mặt Trăng, với Trái Đất ở phía xa. Ảnh: Shutterstock
"Dự án này là một bước quan trọng hướng tới việc tạo ra một trạm khoa học thường trực trên Mặt Trăng và chuyển đổi từ các nhiệm vụ đơn lẻ sang một chương trình thám hiểm Mặt Trăng dài hạn", Roscosmos cho biết trong tuyên bố của mình.
Người đứng đầu Roscosmos, Dmitry Bakanov, cho biết vào tháng 6 rằng một trong những mục tiêu của tập đoàn là đặt một nhà máy điện hạt nhân trên Mặt Trăng và khám phá Sao Kim, được biết đến là hành tinh "chị em" của Trái Đất.
Kế hoạch này cũng nằm trong bối cảnh hợp tác chặt chẽ Nga-Trung về khám phá Mặt Trăng. Từ năm 2021, hai bên đã ký thỏa thuận xây dựng ILRS, và Nga cam kết đóng góp bằng công nghệ điện hạt nhân.
Các tuyên bố trước đó (từ năm 2024-2025) cho thấy thời gian triển khai ban đầu dự kiến từ 2033-2035, với việc lắp đặt tự động mà không cần sự hiện diện của con người.
Mặt Trăng, cách hành tinh Trái Đất 384.400 km (238.855 dặm), làm giảm sự lắc lư của Trái Đất quanh trục, đảm bảo khí hậu ổn định hơn. Nó cũng gây ra thủy triều ở các đại dương trên thế giới.
Trong bối cảnh cạnh tranh không gian toàn cầu, Mỹ cũng đang theo đuổi kế hoạch tương tự: NASA nhắm đến việc triển khai lò phản ứng hạt nhân trên Mặt Trăng vào đầu năm tài khóa 2030.
"Chúng ta đang trong một cuộc chạy đua lên Mặt Trăng. Và để có một căn cứ trên Mặt Trăng, chúng ta cần năng lượng", Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy nói vào tháng 8, khi được hỏi về kế hoạch này.
Các quy định quốc tế cấm đưa vũ khí hạt nhân vào không gian, nhưng không có lệnh cấm nào đối với việc sử dụng nguồn năng lượng hạt nhân nếu tuân thủ các quy tắc an toàn.
Minh Đức (Theo Reuters, Xinhua)