Nga tấn công lực lượng Ukraine bằng vũ khí chính xác, khí tài đắt đỏ của NATO “gục ngã”

Thứ 7, 15/02/2025 09:45

Quân đội Nga đã tiến hành 14 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác, máy bay không người lái vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Lực lượng Vũ trang Ukraine đối diện nhiều tổn thất, trong đó có những loại vũ khí đắt đỏ do NATO cung cấp.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, từ ngày 8 – 14/02, lực lượng quân sự Nga đã thực hiện 14 cuộc tấn công nhóm vào các mục tiêu ở Ukraine bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái tấn công. Hậu quả là các cơ sở hạ tầng năng lượng khí đốt hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine, cũng như các cơ sở của tổ hợp công nghiệp-quân sự Ukraine đã bị hư hại.

Ngoài ra, các kho đạn dược, nhiên liệu của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng lắp ráp, kho chứa, trại huấn luyện điều khiển máy bay không người lái và các điểm triển khai quân tạm thời của lực lượng Ukraine đã bị hư hại.

Ngoài ra, trong tuần, các hệ thống phòng không đã bắn hạ một quả bom dẫn đường JDAM và 28 quả rocket của hệ thống phóng loạt HIMARS do Mỹ sản xuất, 11 quả bom dẫn đường HAMMER do Pháp sản xuất, một hệ thống rocket phóng loạt Uragan cũng như 725 máy bay không người lái loại máy bay chiến đấu.

Với tình hình trên mặt trận, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, trong suốt tuần, các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Bắc tiếp tục phá hủy các đội hình của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực Kursk.

Nga tấn công lực lượng Ukraine bằng vũ khí chính xác, khí tài đắt đỏ của NATO “gục ngã”- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Các cuộc không kích, máy bay không kích và pháo binh đã gây thiệt hại cả về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới hạng nặng, bốn lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine. Theo hướng Kharkiv, các đơn vị bộ binh cơ giới, lữ đoàn tấn công đường không của Lực lượng Vũ trang Ukraine, lữ đoàn Vệ binh quốc gia và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ đã bị quân đội Nga đẩy lùi.

Trong vòng một tuần, tại khu vực do Nhóm lực lượng phía Bắc phụ trách, Ukraine đã mất 18 xe tăng, 110 xe chiến đấu bọc thép, 39 khẩu pháo dã chiến và bốn kho đạn.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Tây đã cải thiện vị trí của mình dọc theo tuyến đầu, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho bốn lữ đoàn tấn công trên núi, đổ bộ đường không và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất 7 xe tăng; 25 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có 11 xe do nước ngoài sản xuất; 35 khẩu pháo dã chiến; 10 trạm tác chiến điện tử và 21 kho đạn đã bị phá hủy.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Nam cũng đã cải thiện vị trí chiến thuật và kiểm soát khu định cư Orekhovo-Vasilevka và Dachnoye ở DPR (tự xưng). Quân Nga đẩy lùi các đội hình của năm lữ đoàn bộ binh cơ giới, bộ binh cơ giới, lữ đoàn tấn công, lữ đoàn cơ động đường không, lữ đoàn thủy quân lục chiến và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine.

Trong suốt một tuần, Lực lượng vũ trang Ukraine mất 10 xe chiến đấu bọc thép; 18 ô tô và 17 khẩu pháo dã chiến, bao gồm năm khẩu do phương Tây sản xuất theo hướng này. Ba kho đạn dược dã chiến cũng bị phá hủy.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng Trung tâm tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine và kiểm soát các khu định cư Dzerzhinsk, Yasenovoye, Vodyanoye Vtoroye và Zelenoe Pole ở DPR (tự xưng).

Các đơn vị gồm sáu lữ đoàn cơ giới, hai lữ đoàn biệt kích, lữ đoàn không vận, lữ đoàn bộ binh cơ giới, lữ đoàn thủy quân lục chiến, hai lữ đoàn Vệ binh Quốc gia và lữ đoàn tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Lực lượng Vũ trang Ukraine đã mất ba xe tăng, bao gồm một xe Leopard do Đức sản xuất; 26 xe chiến đấu bọc thép và 26 khẩu pháo dã chiến đã bị phá hủy, trong đó có bảy khẩu do phương Tây sản xuất.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng phía Đông tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của Ukraine, đánh bại các đội hình xe tăng, năm lữ đoàn cơ giới, một lữ đoàn thủy quân lục chiến và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của Ukraine.

Lực lượng Ukraine mất ba xe tăng, bao gồm một chiếc Leopard do Đức sản xuất; hai xe chiến đấu bọc thép; 26 xe ô tô và 33 khẩu pháo dã chiến, 12 trong số đó do các nước NATO sản xuất. Hai trạm tác chiến điện tử của Ukraine cũng đã bị Nga phá hủy.

Các đơn vị của Nhóm lực lượng Dnepr đã gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho các lữ đoàn cơ giới, bộ binh của Lực lượng vũ trang Ukraine và hai lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ. Lực lượng Vũ trang Ukraine mất một xe tăng, ba xe chiến đấu bọc thép, 40 xe ô tô và mười khẩu pháo dã chiến. Tám trạm tác chiến điện tử và 13 kho đạn đã bị phá hủy.

Xem thêm >>> Máy bay không người lái của Nga tấn công, phá hủy xe bọc thép Ukraine:

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.