Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tại trung tâm Kyiv vào chiều 4/9, đồng thời cho biết UAV này nhằm vào văn phòng của người đứng đầu cơ quan.
UAV đã đánh trúng tòa nhà trung tâm của SBU trên phố Volodymyrska, đối diện Nhà thờ Thánh Sophia và gần khu vực Cổng Vàng của Kyiv.
"Tôi đã trao đổi với người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine, Oleksandr Poklad. Đáng tiếc, một UAV Nga đã đánh trúng tòa nhà trung tâm của Cơ quan An ninh Ukraine trên phố Volodymyrska ở Kyiv, đối diện Nhà thờ Thánh Sophia", ông Zelensky viết trong một bài đăng trên X.
"UAV được điều khiển nhằm thẳng vào văn phòng của người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine trong tòa nhà này", ông nói thêm.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết, ông đã chỉ thị cho ông Poklad chuẩn bị một đòn đáp trả Nga một cách "thiết thực" đối với cuộc tập kích bằng UAV này.
"Tôi đã chỉ thị cho Poklad đưa ra một phản ứng thích đáng, thiết thực và nếu có thể, tương xứng với cuộc tập kích này nhằm vào phía Nga khi mọi thứ đã sẵn sàng. Quân đội của chúng ta sẽ hỗ trợ đòn đáp trả này", ông Zelensky nói.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko sau đó cho biết, 9 người bị thương do cuộc tập kích nhằm vào tòa nhà SBU.
Theo các nguồn tin, cuộc tập kích được thực hiện bằng một UAV tấn công một chiều Geran-4 sử dụng động cơ phản lực. Loại UAV này có thể đạt tốc độ hơn 500 km/h, khiến việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn. Geran-4 được cho là có tầm hoạt động hơn 850 km và có thể được trang bị hệ thống ngắm mục tiêu quang học tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).
Đáng chú ý, không có thông tin về những điểm bị đánh trúng khác hoặc các vụ đánh chặn tại Kyiv trong thời gian xảy ra cuộc tập kích nhằm vào trụ sở SBU. Điều này cho thấy cuộc tấn công có thể được thực hiện chỉ bằng một UAV, chiếc máy bay này đã vượt qua toàn bộ hệ thống phòng không bảo vệ thủ đô Ukraine.
Trong khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine, những tuần gần đây cũng ghi nhận các cuộc tấn công quy mô nhỏ hơn bằng tên lửa và UAV diễn ra hàng ngày, trong đó Kyiv là một trong những mục tiêu chủ yếu. Điều này tiếp tục gây thêm áp lực lên hệ thống phòng không Ukraine, vốn đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa phòng không.
Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc tập kích nhằm vào trụ sở SBU. Tuy nhiên, Moscow nhiều lần cảnh báo Kyiv rằng Nga sẽ nhằm vào các trung tâm ra quyết định của Ukraine để đáp trả những hành động leo thang, đặc biệt là các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự.
Thế Hải (Theo Euronews, SF)
