Các quan chức Nga đã tổ chức các cuộc họp với khách hàng Ấn Độ trong tuần này nhằm nỗ lực bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ một cơ sở xuất khẩu hàng đầu ở Bắc Cực bị Mỹ trừng phạt, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết hôm 13/2.
Theo nguồn tin của Bloomberg, các quan chức chính phủ Nga và giám đốc điều hành cấp cao của Novatek PJSC – đơn vị đứng đầu nhà máy xuất khẩu khí đốt hóa lỏng Artic LNG 2 – đã trao đổi với các đối tác trong hội nghị Tuần lễ năng lượng Ấn Độ tại New Delhi (diễn ra từ 11-14/2).
![Nga tích cực tìm khách hàng cho khí đốt từ Bắc Cực- Ảnh 1. Nga tích cực tìm khách hàng cho khí đốt từ Bắc Cực- Ảnh 1.](https://nguoiduatin.mediacdn.vn/thumb_w/640/84137818385850368/2025/2/14/tau-cho-lng-arc7-christophe-de-margerie-dang-duoc-mot-tau-keo-day-high-north-news-1739503457681661393466.png)
Tàu chở LNG Arc7 Christophe de Margerie đang được một tàu kéo đẩy. Ảnh: High North News
Các cuộc đàm phán đã đề cập đến khả năng bán khối lượng LNG từ nhà máy này trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi các hạn chế do Mỹ áp đặt từ năm 2023.
Khách hàng Ấn Độ cho biết họ đã không đồng ý mua hàng, nguồn tin của Bloomberg cho biết khi nói về kết quả của các cuộc đàm phán.
Các công ty Nga, bao gồm cả Novatek, đã tổ chức một cuộc thảo luận nhóm với các công ty Ấn Độ về hợp tác kinh doanh hôm 12/2, nhưng chủ đề về khí đốt từ dự án Artic LNG 2 ở Bắc Cực không được nêu ra trong cuộc họp cụ thể đó.
Thông tin trên được Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ Pankaj Jain nói với các phóng viên bên lề hội nghị Tuần lễ năng lượng Ấn Độ. Ông cũng cho biết, Novatek có thể tổ chức các cuộc thảo luận riêng.
Nguồn tin của Bloomberg xác nhận rằng các cuộc đàm phán giữa gã khổng lồ LNG Nga với những khách hàng tiềm năng liên quan đến khí đốt từ Bắc Cực đã được tổ chức trong một cuộc họp khác.
Ông Leonid Mikhelson, Chủ tịch Novatek, được liệt kê trong số những người tham dự hội nghị. Hơn một chục quan chức Novatek khác cũng đã đăng ký tham gia.
Novatek đã không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg.
Nhà máy Arctic LNG 2 đã bắt đầu xuất khẩu vào năm ngoái nhưng vẫn dựa vào các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" để vận chuyển hàng hóa ra khỏi Bắc Cực. Chưa có lô hàng nào cập cảng nước ngoài vì khách mua e ngại bị hứng đòn trừng phạt thứ cấp từ Washington.
Các cuộc đàm phán ở Delhi diễn ra sau khi các quan chức Novatek đã tới Mỹ và Brussels trong vài tháng qua để cố gắng làm dịu lập trường chống lại LNG Nga, theo trang High North News.
Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã tới thủ đô Washington, D.C. vào tối ngày 12/2 (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) trong chuyến thăm quan trọng kéo dài 2 ngày nhằm mục đích tăng cường quan hệ song phương với Mỹ.
Chuyến thăm của người đứng đầu chính phủ Ấn Độ diễn ra sau khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng với tư cách Tổng thống Mỹ và đưa ra những lời đe dọa áp thuế quan.
Minh Đức (Theo Bloomberg, Hindustan Times)