Trong đêm 16/11, Nga và Ukraine tiếp tục đấu pháo và không kích lẫn nhau. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các hệ thống phòng không Nga đã phá huỷ 57 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại nhiều khu vực. Trong khi đó, theo dữ liệu từ Không quân Ukraine, lực lượng Nga đã triển khai 1 tên lửa đạn đạo và 176 UAV tấn công, trong đó 139 chiếc bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.
Theo thông tin từ Ukrenergo, chỉ riêng trong tháng 10 và đầu tháng 11, Nga đã phóng hơn 150 tên lửa và 2.000 UAV vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Mục tiêu bao gồm các cơ sở phát điện, truyền tải, phân phối điện và hạ tầng khí đốt. Giới chuyên gia đưa ra dự báo bi quan, viện dẫn tình trạng thiếu công suất phát hiện tại, thiệt hại liên tục và nguồn lực dự trữ hạn chế. Hệ quả là tình trạng thiếu điện và cắt điện luân phiên có thể kéo dài đến mùa xuân năm 2026.
Trong đêm 16/11, các đòn tấn công của Nga nhằm vào mục tiêu tại sáu vùng của Ukraine, tập trung vào cơ sở quân sự, công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng. Tại vùng Kharkiv, hạ tầng khí đốt bị tấn công tại Chuhuiv và Lymanovka.
Tại vùng Odesa, ở Starokozache, một trạm biến áp và nhà máy điện mặt trời bị hư hại, gây mất điện tại quận Bilhorod-Dnistrovskyi.
Ở vùng Dnipropetrovsk, các cuộc tấn công được ghi nhận tại Pavlohrad và Synelnykove; còn tại vùng Chernihiv, ở Bakhmach, hư hại tại một cơ sở năng lượng khiến một phần quận Koriukivka bị mất điện. Tại vùng Sumy, các đòn tấn công nhắm vào hạ tầng quân sự trong thành phố Sumy.
Ở chiều ngược lại, các cuộc tấn công của Ukraine tập trung vào các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu - năng lượng của Nga. Số UAV bị bắn hạ nhiều nhất rơi vào vùng Samara (23 chiếc) và Volgograd (17 chiếc), cho thấy đây là các hướng tấn công chính. Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng Vũ trang Ukraine tuyên bố đã tấn công thành công nhà máy lọc dầu Novokuibyshevsk ở vùng Samara, nơi ghi nhận một vụ cháy. Ngoài ra, theo dữ liệu giám sát của Ukraine, nhà máy lọc dầu Volgograd và một trạm biến áp ở Samara cũng bị tấn công. Một số ước tính cho rằng 35% số đòn tấn công của Ukraine trong tháng 10 nhằm vào hệ thống năng lượng của Nga.
Đợt không kích đáp trả diễn ra trong hai ngày 15 -16/11 cho thấy Nga sở hữu hệ thống phòng không mạnh, đánh chặn thành công phần lớn UAV của Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga vẫn tiếp diễn, gây thiệt hại cho cơ sở năng lượng và công nghiệp. Về phía Ukraine, nước này đang đối mặt với khó khăn lớn trong khôi phục hệ thống năng lượng nội địa, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng điện kéo dài.
Xem thêm >>> Nga tấn công Lực lượng Vũ trang Ukraine:
Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary)
