Sáng 7/3, thông tin từ Bệnh viện K, các bác sĩ của bệnh viện đã thành công loại bỏ khối u tuyến vú "khủng" đường kính hơn 20cm, nặng hơn 3kg cho người bệnh Lê Thị H. (49 tuổi, Hải Phòng).
Đáng nói, người bệnh chỉ vì ngại không đi khám, cố đeo đẳng khối u này suốt hơn 3 năm qua. Chỉ đến khi khối u có dấu hiểu rỉ máu, kích thước quá lớn, ngực ngày càng căng tức và đau đớn, người bệnh mới đến bệnh viện để khám.
Các bác sĩ cho biết, trước khi tới bệnh viện để được thăm khám và điều trị, bà H. đã tự sờ và phát hiện ra khối bất thường tại vùng ngực phải của mình từ trước đó rất lâu.
Nhưng do chủ quan, chị cũng mang tâm lý ngại ngùng vì chưa cưới chồng, sinh con nên cứ để mặc khối u tiến triển suốt hơn 3 năm.

Các bác sĩ của bệnh viện đã thành công loại bỏ khối u tuyến vú cho người bệnh (Ảnh: BVCC).
Ban đầu khối u còn nhỏ không gây đau tức hay cản trở trong sinh hoạt, nhưng đến nay, khi đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng e ngại khi khối u đã rỉ máu, kích thước cỡ chừng cây bắp cải, chỉ nhìn đã hình dung ra được khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân.
Sau khi thăm khám, chụp chiếu bác sĩ chẩn đoán có khối u xơ tuyến vú phải, u kích thước lớn với đường kính khoảng hơn 20cm.
Trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân, TS.BS Phạm Hồng Khoa - Trưởng khoa Khám bệnh Quán Sứ, Bệnh viện K cho biết, sau khi khám, trao đổi thông tin với người bệnh và các kết quả cận lâm sàng, đánh giá khối u đã xuất hiện từ lâu, phát triển quá lớn trong một thời gian dài, dẫn đến việc tiến triển nhanh, bị viêm, loét, gây nhiễm trùng, chảy máu, chảy dịch.
Người bệnh nhập viện trong tình trạng sức khoẻ toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối do khối u lớn làm chênh lệch kích thước trái, phải. Tuyến vú phải có khối cứng chắc.
Phần nhu mô tuyến vú không còn lại bao nhiêu do bị khối u chèn ép. Vú phải sa trễ. Kết quả sinh thiết tức thì là u phyllode tuyến vú độ 1. Đây là một loại u hiếm gặp phát triển trong mô liên kết của vú, có tính chất đa hình thái.
"Bởi vậy, để có thể xác định rõ khối u của người bệnh là lành hay ác, chúng tôi sẽ tiến hành sinh thiết thêm các vị trí khác trên khối u để đưa ra hướng điều trị tiếp theo cho người bệnh", BS.Khoa chia sẻ.
"Sau khi hội chẩn, chúng tôi đã đưa ra chỉ định cắt bỏ hoàn toàn tuyến vú phải để tránh nhiễm trùng lan rộng. Nếu không mổ sớm, khối u có thể vỡ, loét nặng nề, đe dọa sức khỏe, tâm lý của người bệnh", BS.Khoa cho hay.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của toàn bộ kíp mổ khối u tuyến vú phải đã được loại bỏ hoàn toàn, do khối u to nên các bác sĩ cẩn trọng kiểm soát tình trạng mất máu và các chỉ số ổn định cho người bệnh để đảm bảo cuộc mổ an toàn, thành công.

Khối u tuyến vú "khủng" đường kính hơn 20cm, nặng hơn 3kg (Ảnh: BVCC).
Hiện tại, sau mổ tình trạng sức khỏe của bà H. ổn định, bà H. vui mừng vì không còn mặc cảm 2 bên ngực chênh lệch quá nhiều.
Đặc biệt là sinh hoạt thường ngày sẽ dễ dàng hơn, sức khỏe cũng không bị ảnh hưởng bởi khối u nặng như trước.
Các bác sĩ cũng đã đưa ra hướng dẫn riêng cho người bệnh về những lưu ý khi chăm sóc, vệ sinh sau mổ, về chế độ dinh dưỡng phù hợp.
U phyllode tuyến vú là bệnh lý đặc biệt của tuyến vú, có thể phát triển rất nhanh, dễ tái phát, dễ tăng độ ác tính. U phyllode có 3 độ: U phyllode lành tính, u phyllode giáp biên và u phyllode ác tính.
Các bác sĩ khuyến cáo cũng đưa ra khuyến cáo chị em phụ nữ cần chủ động phòng ngừa bệnh bằng cách theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ.
Đồng thời, chị em cũng nên thường xuyên tự thực hiện các thao tác kiểm tra những bất thường xuất hiện trên cơ thể, kịp thời tới bệnh viện, gặp bác sĩ để được phát hiện và điều trị những vấn đề liên quan tới tuyến vú.