Ngành thủy sản đối mặt với nhiều biến động trong năm 2025

Nguyễn Phương Anh

Nguyễn Phương Anh

Thứ 2, 10/02/2025 16:21

Theo VASEP, nhu cầu suy giảm tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ trong năm 2025 sẽ là thách thức lớn đối với các sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt 774,3 triệu USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả tích cực khi so sánh với tháng 1/2024, thời điểm Tết Nguyên đán rơi vào cuối tháng, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động xuất khẩu.

Tôm tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng trong tháng đầu năm 2025, với giá trị xuất khẩu đạt 300 triệu USD, chiếm 39% tổng kim ngạch ngành.

Trong khi đó, cá tra Việt Nam vẫn đối diện nhiều khó khăn, dù giá tăng mạnh nhờ nguồn cung hạn chế. Xuất khẩu cá tra tháng 1/2025 chỉ đạt 123 triệu USD, giảm 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành thủy sản đối mặt với nhiều biến động trong năm 2025- Ảnh 1.

Tôm tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng trong tháng đầu năm 2025, với giá trị xuất khẩu đạt 300 triệu USD, chiếm 39% tổng kim ngạch ngành.

Tuy nhiên, một tín hiệu tích cực là Việt Nam và Hoa Kỳ vừa đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp về thuế chống bán phá giá đối với cá tra, basa (vụ DS536) tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Điều này không chỉ mở ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu cá tra sang Mỹ, mà còn củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường thủy sản toàn cầu. Hiện, xuất khẩu cá tra sang Mỹ chiếm khoảng 17% tổng kim ngạch, và theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, các doanh nghiệp có cơ hội duy trì đà tăng trưởng tại thị trường này.

Ngành cá ngừ lại ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 1/2025, với kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 65 triệu USD, giảm 17,7% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, nhu cầu tiêu thụ cá ngừ tại các thị trường chủ lực như Mỹ và EU vẫn ổn định, tạo kỳ vọng cho sự phục hồi trong thời gian tới.

Thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đang có sự phân hóa rõ rệt. Xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trưởng mạnh với mức 64,9%, trong khi thị trường Mỹ và EU giảm lần lượt 16% và 17,6%.

VASEP dự báo, năm 2025 sẽ là một năm đầy biến động đối với ngành thủy sản do sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, chính sách thuế quan và biến động cung - cầu. Đặc biệt, nhu cầu suy giảm tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Mỹ sẽ là thách thức lớn đối với các sản phẩm chủ lực như tôm, cá tra và cá ngừ.

Dù vậy, sự gia tăng nhu cầu từ khu vực ASEAN cùng các chính sách thuế quan thuận lợi từ các đối tác thương mại lớn có thể giúp ngành thủy sản Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong năm nay.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.