Nghệ An: Cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người

Nghệ An: Cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người

Thứ 6, 09/08/2024 07:00

Công an tỉnh Nghệ An vừa đưa ra cảnh báo để người dân nhận biết, tránh mắc bẫy của loại tội phạm mua bán người.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong những năm qua, tình hình tội phạm mua bán người trên cả nước nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi, xảo quyệt, đa dạng hơn. 

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm này và giải cứu thành công nhiều nạn nhân.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cụt Thị Tuyết (SN 1989, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) và Cụt Thị Liên (SN 1992, trú tại bản Cha Ca 2, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán trẻ em.

Nghệ An: Cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người- Ảnh 1.

Đối tượng Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết (ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)

Trước đó, vào khoảng năm 2016, qua quen biết, người phụ nữ tên Y. (không rõ năm sinh, nhân thân, đang sinh sống tại nước ngoài) gọi điện thoại cho Cụt Thị Liên đặt vấn đề tìm người đưa sang Trung Quốc và hứa được chia "hoa hồng". Thấy món hời, Cụt Thị Liên gọi điện cho Cụt Thị Tuyết cùng nhau tìm người.

Lợi dụng gia đình ông L.V.T. có con gái L.T.X. (SN 2002, trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) đang tìm kiếm việc làm để lấy tiền xây nhà, Tuyết và Liên đã tiếp cận, vẽ ra viễn cảnh "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, thuyết phục gia đình ông T..

Để gia đình ông T. tin tưởng, Tuyết và Liên cam kết sẽ trả cho gia đình 100 triệu đồng và sau 03 năm sẽ được đón con về nên gia đình ông T. đã đồng ý cho L.T.X. ra nước ngoài làm việc.

Sau đó, 2 đối tượng đã đưa X. ra bắt xe khách rồi vượt biên trái phép sang nước ngoài. Tại đây, Liên, Tuyết và X. ở lại nhà người phụ nữ tên Y.. Sau đó, X. bị người phụ nữ này bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 250 triệu đồng. Cụt Thị Liên và Cụt Thị Tuyết được Y. đưa số tiền 110 triệu đồng. Tuyết và Liên đưa cho ông T. số tiền 100 triệu đồng nói rằng "tiền X. đi làm gửi về", số còn lại, thị giữ tiêu xài cá nhân.

Tháng 6/2024, lợi dụng sơ hở từ nhà chồng, X. đã bỏ trốn về Việt Nam. Bức xúc vì mình tìm kiếm việc làm nhưng bị Tuyết và Liên lợi dụng, lừa bán sang nước ngoài làm vợ, X. làm đơn tố cáo gửi đến Công an huyện Kỳ Sơn.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Kỳ Sơn đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng Lương Thị Mái (SN 1985) và Lương Văn Sỏn (SN 1964, cùng trú tại xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn) về hành vi mua bán người. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại huyện Kỳ Sơn có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hành vi mua bán người dưới hình thức dụ dỗ, bán những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sang nước ngoài để làm vợ.

Nghệ An: Cảnh giác trước cạm bẫy của tội phạm mua bán người- Ảnh 2.

Đối tượng Lương Văn Sỏn tại cơ quan công an (ảnh: Công an tỉnh Nghệ An).

Quá trình vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định, vào năm 2019, lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của một phụ nữ cùng xã, Lương Thị Mái và Lương Văn Sỏn đã lừa bán người này ra nước ngoài với lời hứa "sang đó lấy chồng, đi khoảng 01 năm sẽ có người đưa về" để nhận 80 triệu đồng. Số tiền trên, Mái lấy 15 triệu đồng, Sỏn lấy 35 triệu đồng và chỉ đưa cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự đã giải cứu thành công người phụ nữ bị Mái và Sỏn bán và đưa về đoàn tụ với gia đình.

Đây chỉ là 2 trong nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm mua bán người được Công an Nghệ An điều tra làm rõ trong thời gian gần đây. Với vai trò chủ công, Công an Nghệ An đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trực diện tiến tới xóa bỏ tình trạng tội phạm trên địa bàn. Từ đầu năm 2024 đến nay, các đơn vị trong Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 25 đối tượng phạm tội, đồng thời phối hợp với các lực lượng xác minh, giải cứu thành công 30 nạn nhân.

Để tiếp tục đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, Công an tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, diễn biến và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và các loại tội phạm có liên quan như: Tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới để kịp thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, điều tra, xử lý tội phạm.

Bên cạnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, còn đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm.

Để chủ động phòng tránh với tội phạm mua bán người, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là đối với các hành vi, thủ đoạn sau: Tội phạm mua bán người thường dùng tên, tuổi, địa chỉ giả. Đối tượng không hẹn gặp trực tiếp, chủ yếu hướng dẫn, liên lạc qua điện thoại, đặc biệt là các đối tượng dùng nhiều số điện thoại khác nhau, hoặc liên lạc qua mạng xã hội như Zalo, Facebook... Dụ dỗ, hứa hẹn tìm những công việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài để có cuộc sống giàu sang. Công việc, địa điểm làm việc mà các đối tượng dụ dỗ, hứa hẹn đưa nạn nhân đến làm việc thường không có địa chỉ cụ thể… 

Người dân cần phải thật sự tỉnh táo trước những thông tin trên mạng xã hội, có kiểm chứng để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc như trên.

Đặc biệt, người dân cần nâng cao cảnh giác khi phát hiện các dấu hiệu tội phạm mua, bán người cần chủ động tố giác tội phạm và phối hợp đấu tranh, ngăn chặn với loại tội phạm này.

T.M

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.