Nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công dự án
Dự án nâng cấp đường vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn (huyện miền núi Tương Dương, tỉnh Nghệ An) có tổng chiều dài 12,52km, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi với vận tốc thiết kế 20 km/h.

Từ trước đến nay, các xã vùng lòng hồ gồm Hữu Khuông, Nhôn Mai, Mai Sơn rất khó khăn, vất vả vì thiếu đường bộ ra trung tâm huyện.
Trên dự án có 3 cây cầu lớn bao gồm: Suối Hộc, Chà Lài 1 và Chà Lài 2. Tổng mức đầu tư dự án gần 429 tỷ đồng, trong đó phần xây lắp chiếm hơn 345 tỷ đồng.
Đây là dự án trọng điểm sử dụng vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần cải thiện điều kiện đi lại cho người dân các xã vùng sâu vùng xa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Dự án góp phần xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện và kết nối trung tâm xã Nhôn Mai, Mai Sơn qua xã Hữu Khuông đến trung tâm huyện Tương Dương.
Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 3 năm, do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn Ngân sách Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và ngân sách huyện.

Các xã này muốn giao thương với bên ngoài, chỉ có cách là đi thuyền bè trên lòng hồ.
Tính đến giữa tháng 5/2025, dự án đã giải ngân 237,4/383,4 tỷ đồng, đạt 61,9%. Hiện nay, tổng giá trị thi công toàn dự án đạt 116,45/337,9 tỷ đồng, tương đương 34,5%. Một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như: cầu Chà Lài 2 đạt hơn 99%, cầu Chà Lài 1 đạt trên 90%, phần tuyến đạt 53,7%.
Quá trình triển khai xây dựng, dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các nhà thầu, lực lượng thi công trong điều kiện địa hình đặc biệt phức tạp khi đi qua vùng rừng phòng hộ, rừng tự nhiên và địa bàn miền núi cao, hiểm trở.
Việc giải phóng mặt bằng do đó gặp nhiều trở ngại, đến tháng 12/2024 mới hoàn tất toàn bộ 12,5 km mặt bằng giao cho đơn vị thi công, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch triển khai.

Vì vậy, người dân rất mong chờ dự án sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh PT.
Bên cạnh đó, khu vực thi công xa trung tâm, giao thông không thuận tiện, phần lớn vật tư, thiết bị phải vận chuyển bằng đường thủy qua hồ thủy điện Bản Vẽ, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian cung ứng.
Đặc biệt, cầu Suối Hộc – công trình lớn nhất dự án, nằm hoàn toàn trong lòng hồ thủy điện, có mực nước sâu tới 50m, chỉ có thể thi công trong mùa cạn từ tháng 4 đến tháng 7.
Năm 2024, mực nước hồ dâng cao bất thường, khiến thời gian thi công thực tế chỉ kéo dài chưa đầy 2 tháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ xây dựng các trụ giữa lòng hồ.
Ngoài ra, việc thi công cọc khoan nhồi, đúc hẫng, lắp dầm tại các cầu lớn đòi hỏi kỹ thuật cao, trong khi điều kiện thời tiết và địa hình khó lường tiếp tục là thách thức với các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.
Đẩy nhanh tiến độ dự án hoàn thành đúng tiến độ
Sáng 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường giao thông vào trung tâm xã Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trực tiếp kiểm tra tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đường. Ảnh PT.
Báo cáo với đoàn công tác, chủ đầu tư dự án cho biết, sẽ phấn đấu phần tuyến thi công móng mặt đường hoàn thành trước ngày 30/6/2025; thi công rãnh, hệ thống an toàn giao thông hoàn thành trước ngày 30/8/2025.
Đối với Cầu Chà Lài 1, Chà Lài 2 phấn đấu hoàn thành trước ngày 15/6/2025. Còn cầu Suối Hộc thi công kết cấu nhịp hoàn thành trước ngày 30/11/2025; thi công bản mặt cầu, hoàn thiện cầu hoàn thành trước ngày 30/12/2025.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị nỗ lực đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh PT.
Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị, nhà thầu thực hiện dự án trong điều kiện địa hình, thời tiết khó khăn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, tận dụng tối đa thời gian mùa cạn để đẩy nhanh tiến độ, nhất là thi công các hạng mục của cầu Suối Hộc – công trình có tính chất phức tạp và ảnh hưởng lớn đến toàn bộ tiến độ dự án.
Lãnh đạo tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về kỹ thuật và thủ tục hành chính, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng, an toàn tuyệt đối, sớm phát huy hiệu quả...
Tương Dương là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh gần 200km. Huyện này có diện tích tự nhiên 2807 km², và là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn nhất của cả nước. Trong đó, Nhôn Mai và Mai Sơn là 2 xã miền núi cao, ở vị trí xã xôi, gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế.