Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng

Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng

Nguyễn Anh Ngọc

Nguyễn Anh Ngọc

Thứ 5, 17/10/2024 11:20

Nhiều doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn Nghệ An vừa bị xử phạt vì hành vi lấn chiếm đất.

1 ngày xử phạt 2 doanh nghiệp lấn chiếm đất rừng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ (trụ sở tại thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) vì doanh nghiệp này đã lấn đất rừng sản xuất.

Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng- Ảnh 1.

Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ bị xử phạt tổng số tiền 355 triệu đồng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ đã sử dụng 1,8ha đất rừng sản xuất tại khu vực Thung Con, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp để làm bãi thải, xây dựng lán trại chưa được cơ quan nhà nước cho thuê đất, thời gian vi phạm từ năm 2020 đến nay.

Với vi phạm nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An đã phạt Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ 210 triệu đồng; áp dụng biện pháp buộc nộp lại số lợi bất chính đã thu được từ hành vi vi phạm 72 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp buộc thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ còn bị phạt 8 triệu đồng vì hành vi không gửi báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác nếu tạm ngừng khai thác từ 1 năm trở lên (công ty đã ngừng khai thác từ tháng 5/2022 đến nay nhưng không gửi báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác).

Với hành vi vi phạm thứ 3 "Lập báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản còn lại trong khu vực được phép khai thác mà không đầy đủ thông tin theo mẫu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định", Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ bị phạt 15 triệu đồng.

Hành vi vi phạm thứ 4 "Lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, văn bản, tài liệu có liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm", doanh nghiệp này bị phạt 50 triệu đồng.

Tổng cộng, Công ty Cổ phần Đá và khoáng sản Phủ Quỳ phải nộp ngân sách tỉnh Nghệ An số tiền 355 triệu đồng.

Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng- Ảnh 2.

Công an Nghệ An “đột kích” vào khu vực khai thác đá trắng trái phép tại huyện Quỳ Hợp.

Tại một diễn biến liên quan, vào cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP thiết bị Thiên Hoàng (trụ sở tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An) vì đã khai thác lấn đất rừng sản xuất tại xã Diễn Lợi (huyện Diễn Châu, Nghệ An), với diện tích hơn 2,3ha.

Cụ thể, từ ngày 5/6 đến 30/7, Công ty Thiên Hoàng đã khai thác đất với diện tích hơn 2,3ha vượt ra ngoài ranh giới diện tích thuê đất đợt 1, nhưng trong phạm vi ranh giới cấp phép khai thác theo giấy phép.

Công ty Thiên Hoàng bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính số tiền 210 triệu đồng. Đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp do vi phạm hành chính hơn 88 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu doanh nghiệp trên phải nộp đủ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt hành chính.

Doanh nghiệp có "tiền sử" vi phạm

Công ty CP thiết bị Thiên Hoàng (có trụ sở tại phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò) và Công ty TNHH Hoàng Phúc (có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu), là 2 doanh nghiệp được cấp phép 2 mỏ đất nằm khá gần nhau tại xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu.

Trong đó, mỏ đất của phía Công ty CP thiết bị Thiên Hoàng có diện tích quy hoạch hơn 22ha, giai đoạn 1 mới cấp phép 15ha, còn 7ha chưa được cấp phép, với trữ lượng mỏ gần 3,4 triệu mét khối. Còn mỏ đất của Công ty TNHH Hoàng Phúc, với diện tích khai thác được cấp phép là hơn 10ha, trữ lượng hơn 1,3 triệu mét khối.

Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng- Ảnh 3.

Công ty Thiên Hoàng đã khai thác đất với diện tích hơn 2,3ha vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép.

Cả 2 mỏ đất này được cấp phép nhằm khai thác vật liệu phục vụ san lấp đường cao tốc Bắc - Nam và phục vụ một số dự án trên địa bàn huyện Diễn Châu. Mặc dù mới được cấp phép khai thác chưa lâu, nhưng tại 2 mỏ đất này đã bộc lộ nhiều sai phạm.

Cụ thể, vào ngày 28/11/2022, cả 2 đơn vị này đã bị UBND huyện Diễn Châu xử phạt vi phạm hành chính cùng một hành vi là "chiếm đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn từ ngày 20/7/2022 để sử dụng vào mục đích khai thác khoáng sản tại xã Diễn Lợi".

Trong đó, diện tích vi phạm của Công ty TNHH Hoàng Phúc là 5.063,5m2; còn Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng vi phạm trên diện tích 9.857,9m2. Số tiền mà 2 đơn vị này bị xử phạt là hơn 100 triệu đồng.

Mặc dù đã có "tiền sử" vi phạm, nhưng 2 đơn vị này không rút kinh nghiệm mà còn tiếp tục vi phạm với mức độ nghiêm trọng hơn.

Ngày 5/6/2024, UBND xã Diễn Lợi đã có báo cáo số 271/UBND về thực trạng khai thác mỏ đất của liên danh Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc gửi cho UBND huyện Diễn Châu.

Báo cáo này nêu rõ, vào ngày 19/5/2024, UBND xã Diễn Lợi phối hợp với liên danh 2 đơn vị nói trên đi kiểm tra thực địa vị trí các điểm mốc từng mỏ. Trong quá trình kiểm tra đã phát hiện các đơn vị đã khai thác ra ngoài phạm vi được cấp phép.

Nghệ An mạnh tay xử lý doanh nghiệp khai thác khoáng sản lấn đất rừng- Ảnh 4.

Xe chở đất của doanh nghiệp hoạt động liên tục gây ô nhiễm tại xã Diễn Lợi.

Từ sự việc vi phạm nói trên, ngày 30/7, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý đất đai, xây dựng và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến 2 mỏ đất tại xã Diễn Lợi.

Trao đổi thêm về việc này, ông Cao Thanh Long, Phó phòng TN&MT huyện Diễn Châu cho biết, tại hiện trường, đoàn kiểm tra còn phát hiện một số tồn tại khác ở 2 mỏ đất này.

Đặc biệt nhất là việc trong quá trình khai thác, Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng đã làm mất mốc giới hạn ranh giới được phép khai thác trên mỏ đất.

"Tại 2 mỏ đất, Công ty CP Thiết bị Thiên Hoàng và Công ty TNHH Hoàng Phúc đều đang khai thác vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ được cấp phép. Đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản", ông Long nói.

Đại diện huyện Diễn Châu khẳng định, sau khi UBND tỉnh có quyết định xử phạt, đơn vị sẽ phối hợp với UBND xã tiến hành giám sát chặt để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.