Xác định mỗi người dân, mỗi mô hình sản xuất đều là một “thông điệp” quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường, Nghệ An kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội, bắt đầu từ những hành động thiết thực nhất. Đây được xem là bước đi ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và huy động sức mạnh tập thể trong xây dựng môi trường sống xanh, sạch, bền vững.

Trước thực trạng ô nhiễm và biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, tỉnh Nghệ An phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường.
Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa ký ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND, triển khai Nghị quyết số 394/NQ-CP của Chính phủ về phát động Phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Thực tế cho thấy tình trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm rác thải tại đô thị và nông thôn, đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống và mục tiêu phát triển bền vững. Trong thời gian qua, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai nhiều phong trào thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng.

Lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An phát sinh ngày càng tăng. Ảnh: Đình Tiệp.
Theo Kế hoạch, tỉnh Nghệ An đặt ra những mục tiêu cụ thể, có tính đo lường và khả thi đến năm 2030. Trong đó, 100% xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức ngày cuối tuần ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các khu dân cư, tổ dân phố, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh công cộng trong cộng đồng.
Đáng chú ý, tỉnh Nghệ An phấn đấu 55% xã, phường tổ chức phân loại rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân - đây được xem là khâu “then chốt” để nâng cao hiệu quả thu gom, tái chế và xử lý rác thải. Song song với đó, 100% khu vực đô thị và 90% khu vực nông thôn sẽ được bố trí đầy đủ các điểm tập kết, điểm thu gom rác thải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường, tiến tới chấm dứt tình trạng đổ, đốt rác không đúng quy định tại cộng đồng.

Những hoạt động thu gom rác thải được diễn ra thường xuyên. Ảnh: Đình Tiệp.
Phong trào cũng hướng tới việc xây dựng nền tảng tự quản bền vững khi 100% khu dân cư, tổ dân phố bổ sung nội dung bảo vệ môi trường vào hương ước, quy ước, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản phù hợp với điều kiện từng địa phương.
Về thu gom, xử lý rác thải, Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030 có 97% rác thải sinh hoạt đô thị và 90% rác thải sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định; dưới 50% lượng rác thải sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp. Đồng thời, trên 50% các bãi chôn lấp đã hoặc sắp hết sức chứa sẽ được cải tạo, phục hồi môi trường, tiến tới xóa bỏ các “điểm đen” ô nhiễm, đóng cửa 100% bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường.

Để phong trào triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Nghệ An đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và chính quyền cấp xã, phường.
Để hiện thực hóa các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng chủ thể. 100% cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên được yêu cầu gương mẫu, đi đầu tham gia phong trào, coi đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá trách nhiệm nêu gương.
Kế hoạch nhấn mạnh vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại địa bàn, lĩnh vực phụ trách. Các đợt ra quân “Bảo vệ môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp” được tổ chức thường xuyên vào ngày thứ 7 hoặc Chủ nhật hằng tuần, tránh hình thức, bảo đảm hiệu quả thực chất.
UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn về giảm thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải; đồng thời rà soát, tổng hợp danh mục các dự án hạ tầng môi trường đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh Nghệ An hướng tới một môi trường xanh, bền vững. Ảnh: Đình Tiệp.
Bên cạnh đó, Sở Xây dựng được giao rà soát quy hoạch, bố trí điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở xử lý rác thải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị; Sở Công Thương tham mưu thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp tái chế, tái sử dụng. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt trong vận động Nhân dân, doanh nghiệp tham gia Phong trào.
Ở cơ sở, các xã, phường triển khai đồng bộ các đợt tổng vệ sinh môi trường; tổ chức phân loại rác tại hộ gia đình. Trong đó, năm 2026 thí điểm mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại phường Hoàng Mai, giai đoạn 2027-2030 nhân rộng ra các xã, phường còn lại.
Với sự đồng hành của chính quyền, doanh nghiệp và người dân, tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển xanh - sạch - bền vững, tạo nền tảng cho tương lai ổn định và chất lượng hơn.
Khánh Linh (theo Nông nghiệp môi trường, Công lý)