Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao: Nghề thẩm phán là "thầm lặng chối từ những cám dỗ để giữ gìn sự thanh liêm"

Lê Mạnh Quốc
Thứ 4, 01/11/2023 | 14:18
0
Ngày 1/11, Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức lễ phát động Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết đây là lần đầu tiên Tòa án Nhân dân tối cao phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc thi, nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025).

“Trong gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, ngành Tòa án Nhân dân đã có những đóng góp rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên thực tế hiện nay vẫn đang còn thiếu vắng những tác phẩm âm nhạc trở thành niềm tự hào của các đội ngũ Thẩm phán nói riêng và hệ thống Tòa án nói chung. Trước đây cũng đã có những cuộc vận động sáng tác, tuy nhiên kết quả mang lại chưa được như mong muốn, sức lan tỏa, sự đón nhận của công chúng chưa được mạnh mẽ”, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho biết đồng thời kỳ vọng cuộc thi lần này sẽ thu hút được sự tham gia của đông đảo các tác giả trong cả nước, nhất là những nhạc sĩ có tên tuổi.  

Sự kiện - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao: Nghề thẩm phán là 'thầm lặng chối từ những cám dỗ để giữ gìn sự thanh liêm'

Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Lễ phát động.

Nói thêm về đặc thù của nghề nghiệp Thẩm phán, ông Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là một công việc vất vả, áp lực và có nhiều hy sinh. “Thẩm phán là những người bản lĩnh, vượt qua các trở ngại để bảo vệ công lý, thầm lặng chối từ những cám dỗ để giữ gìn sự thanh liêm, kiên định đối mặt với những mối đe dọa, hiểm nguy cho bản thân và gia đình để bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”, ông Nguyễn Hòa Bình nói.

Bên cạnh đó, ông Bình đánh giá trong bối cảnh hiện nay, áp lực công việc đối với đội ngũ Thẩm phán ngày càng lớn. Theo đó, nếu như năm 2012, số lượng các vụ việc mà Tòa án các cấp phải giải quyết trong 1 năm là trên 250.000 vụ thì sau 10 năm, con số này đã tăng đến gần 700.000 vụ việc, trong khi số lượng cán bộ thì không tăng, đòi hỏi của người dân ngày càng cao, tính chất công việc ngày càng phức tạp.

Do vậy, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao mong muốn qua đợt sáng tác này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Thẩm phán cũng như cán bộ, công chức, người lao động ngành Tòa án, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao phó.

Theo Thể lệ, các ca khúc tham dự Cuộc thi có chủ đề ca ngợi truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển của hệ thống Tòa án Nhân dân; khẳng định vai trò và những đóng góp của Tòa án Nhân dân - Biểu tượng của Công lý trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, các ca khúc cần tôn vinh những nét đẹp, ca ngợi sự hy sinh thầm lặng, những khó khăn, vất vả, hiểm nguy nhưng hết sức vinh quang của người Thẩm phán, cán bộ Tòa án trong việc thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thông qua hoạt động xét xử. Các ca khúc cần phản ánh về các hoạt động, phong trào thi đua sâu rộng, sôi nổi, về các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong hệ thống Tòa án Nhân dân.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là mọi công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có quyền tham gia sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm tham dự Cuộc thi; các tác phẩm có thể được thể hiện dưới mọi phong cách, thể loại âm nhạc.

Tác phẩm dự thi có lời ca bằng tiếng Việt, trong sáng, dễ nhớ, dễ thuộc mang tính cộng đồng cao; ca từ và nội dung ca khúc không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc, nằm trong khuôn khổ cho phép của pháp luật và bám sát chủ đề sáng tác; giai điệu đẹp, cấu trúc gọn gàng, phong cách mới và sáng tạo; là sáng tác mới, chưa tham gia bất kỳ cuộc thi nào và không có sự tranh chấp về bản quyền tác phẩm và quyền tác giả.

Sự kiện - Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao: Nghề thẩm phán là 'thầm lặng chối từ những cám dỗ để giữ gìn sự thanh liêm' (Hình 2).

Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án Nhân dân. 

Hồ sơ dự thi gồm 1 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời trên giấy A4 (bản scan) ghi rõ tác giả lời và nhạc; 1 bản thu âm ca khúc định dạng file mp3 (nếu gửi gửi theo đường email) hoặc bản thu âm USB (nếu gửi qua đường bưu điện hoặc đến trực tiếp); 1 Phiếu đăng ký dự thi - theo mẫu đính kèm Thể lệ cuộc thi (bản scan). Trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì ghi đầy đủ thông tin của các tác giả. Hồ sơ dự thi được cho vào 1 phong bì lớn, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Bài dự thi sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân”.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ 0h ngày 2/11/2023 đến 17h ngày 30/7/2024 (nếu tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện thì Ban Tổ chức sẽ tính theo dấu Bưu điện). Địa điểm nhận bài dự thi: Văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao, địa chỉ: Số 48 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội hoặc qua địa chỉ email: sangtaccakhuctoaan@toaan.gov.vn.

Hội đồng chấm thi các tác phẩm gồm các nhạc sĩ có tên tuổi và uy tín, lãnh đạo Tòa án Nhân dân tối cao để thẩm định, xét chọn các tác phẩm đạt chất lượng. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 50.000.000 đồng; 2 giải nhì mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng; 3 giải ba mỗi giải trị giá 20.000.000 đồng; 4 giải khuyến khích mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi sáng tác ca khúc về Tòa án Nhân dân được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Tòa án Nhân dân tối cao (địa chỉ truy cập: www.toaan.gov.vn ), Website của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (www.hoinhacsi.vn)./

Bộ trưởng GD&ĐT: Việc ưu tiên là thẩm định chất lượng SGK lớp 5, 9,12

Thứ 4, 01/11/2023 | 12:52
Bày tỏ quan điểm về việc giao Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn một bộ SGK, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết sẽ có nghiên cứu, đề xuất và cố gắng trong 1-2 năm tới.

Chủ nhiệm UBKT Bắc Ninh sử dụng bằng giả: Ai chịu trách nhiệm?

Thứ 4, 01/11/2023 | 06:39
Theo ĐBQH Lê Thanh Vân, với những cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn, dùng bằng cấp giả, gian dối vào bộ máy nắm giữ quyền lực cần phải trừng trị nghiêm khắc.

Lần đầu tiên giới doanh nhân Việt Nam có ca khúc truyền thống

Thứ 4, 11/10/2023 | 10:45
Ca khúc “Tự hào Doanh nhân Việt Nam” của nhạc sỹ Phạm Tiến Dũng chính thức được VCCI lựa chọn làm ca khúc truyền thống của giới doanh nhân Việt Nam.
Cùng tác giả

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

Bộ GTVT đề nghị rà soát suất đầu tư cao tốc Phủ Lý-Nam Định vì quá cao

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nam Định liên quan phương án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo "gỡ khó" vật liệu san lấp cho dự án giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:10
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 

Chính thức khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:41
Việc khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhằm chung tay thúc đẩy khách du lịch Ấn Độ đến Việt Nam.
Cùng chuyên mục

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Cho thôi, bãi nhiệm 12 đại biểu Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 11:26
Quốc hội đã bãi nhiệm 3 đại biểu Quốc hội, cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với 9 người khác. Hiện, tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 487 đại biểu.
     
Nổi bật trong ngày

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:07
Ngày 18/5, theo Sở Thể thao và Văn hóa thành phố Đà Nẵng, đơn vị sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật nhân dịp kỉ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ

Chủ nhật, 19/05/2024 | 19:12
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có những lưu ý để Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ hoạt động hiệu quả, thực chất, không hình thức.

Thăm nơi Bác Hồ viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến"

Chủ nhật, 19/05/2024 | 13:35
Ngôi nhà nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" đến nay trở thành di tích quốc gia Nhà Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tháng 12/1946.

Đổi thay trên quê hương Bác

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:00
Đi trên con đường trải nhựa, bê tông rộng rãi, dưới những hàng cây xanh mát, hai bên nở hoa sen rực rỡ, ai cũng cảm nhận được bước chuyển mình trên quê Bác.

UBND Tp.HCM có 2 tân Phó Chủ tịch, 1 ủy viên

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:22
Công tác nhân sự được HĐND Tp.HCM thực hiện tại kỳ họp thứ 15 với nhiều quyết định quan trọng đối với bộ máy UBND Tp.HCM.