Ngoại trưởng Lavrov: "Cáo buộc MH17 là chiêu trò chống Nga giống vụ điệp viên Skripal"

Ngoại trưởng Lavrov: "Cáo buộc MH17 là chiêu trò chống Nga giống vụ điệp viên Skripal"

Trương Mạnh Kiên

Trương Mạnh Kiên

Thứ 4, 30/05/2018 10:49

Ông Lavrov cho rằng, cũng giống như mọi cuộc tấn công khác mà những kẻ "ác cảm" với Nga thực hiện, họ thường áp đặt mọi tội lỗi lên đầu Moscow mà không cần bằng chứng.

Ngoại trưởng Lavrov: 'Cáo buộc MH17 là chiêu trò chống Nga giống vụ điệp viên Skripal'

Ngoại trưởng Lavrov.

Quan điểm của Australia và Hà Lan về sự cần thiết trong việc Nga phải trả tiền bồi thường cho các gia đình nạn nhân trong thảm họa MH17 là không phù hợp, người đứng đầu ngoại giao Nga phát biểu hôm 29/5.

Lưu ý rằng cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn còn đang tiếp diễn, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Chưa gì họ đã kết luận xong về mọi thứ và buộc Nga có nghĩa vụ phải đàm phán với Australia và Hà Lan về số tiền bồi thường phải trả. Logic giống hệt với cái gọi là vụ đầu độc Skripal, khi người ta nói rằng rất có thể là người Nga đứng sau vụ việc".

"Vì vậy, họ muốn chúng tôi nhận tội trong khi họ sẽ tiếp tục điều tra", ông Lavrov cho biết thêm vụ việc là một cuộc tấn công mang tính ác cảm với Nga và cố tình đánh lạc hướng sự chú ý của công chúng.

Ngoại trưởng nhắc nhở rằng Nga liên tục cung cấp cho các nhà điều tra quốc tế bằng chứng tài liệu về vụ tai nạn MH17 nhưng họ cố tình lờ đi. Thông tin mà phía Nga cung cấp bao gồm dữ liệu chính từ các radar của Nga, theo đó "tên lửa không thể được phóng từ địa điểm được chỉ ra bởi các nhà điều tra", ông Lavrov nói.

Vào ngày 25/5, Hà Lan và Australia chính thức tuyên bố Nga phải chịu trách nhiệm về sự cố MH17. "Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đền bù do những hành vi tàn bạo đó gây ra", Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết trên ABC News cùng ngày.

Theo các chuyên gia của nhóm điều tra quốc tế (JIT), máy bay chở khách của Malaysia Airlines bị bắn hạ bởi một tên lửa phóng ra từ một hệ thống Buk do một đơn vị quân đội Nga gần Kursk chuyển đến Donbass.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, bình luận về những cáo buộc mới, cho biết: "Không có tình tiết nào khiến chúng tôi tin vào kết luận cuối cùng và mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì trừ khi chúng tôi được tham gia đầy đủ vào cuộc điều tra".

Máy bay chở khách Boeing 777 của Malaysia Airlines bị bắn hạ vào ngày 17/6/2014 trên bầu trời vùng Donetsk. Tất cả 298 người trên máy bay – gồm công dân của hơn mười quốc gia khác nhau đều thiệt mạng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.