Ngoại trưởng Marco Rubio: "Những đòn đánh dữ dội nhất vẫn chưa diễn ra"

Thứ 3, 03/03/2026 10:39 GMT+7

Ông Marco Rubio cảnh báo "đòn đánh dữ dội nhất" nhằm vào Iran vẫn chưa diễn ra, Mỹ kêu gọi công dân rời Trung Đông ngay.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump tin rằng các mục tiêu của chiến dịch nhằm vào Iran "có thể đạt được mà không cần lực lượng bộ binh", đồng thời cảnh báo rằng "những đòn đánh nặng nề nhất vẫn chưa diễn ra".

"Hiện tại, chúng tôi chưa triển khai lực lượng bộ binh, nhưng rõ ràng Tổng thống có những lựa chọn đó", ông nói với các phóng viên tại Đồi Capitol hôm thứ Hai. "Tổng thống sẽ không bao giờ loại trừ bất cứ khả năng nào".

"Hiện nay, trọng tâm của chúng tôi là phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo, kho dự trữ tên lửa đạn đạo và năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo của họ, cũng như các máy bay không người lái cảm tử và lực lượng hải quân của họ, vì mối đe dọa mà chúng gây ra đối với vận tải biển toàn cầu", ông nói.

"Tôi sẽ không tiết lộ chi tiết các nỗ lực chiến thuật của chúng tôi, nhưng những đòn đánh nặng nề nhất từ quân đội Mỹ vẫn chưa diễn ra. Giai đoạn tiếp theo sẽ còn trừng phạt Iran mạnh mẽ hơn hiện tại", ông Rubio nói.

Ông Rubio cho biết, chính quyền đã thông báo cho lãnh đạo Quốc hội về chiến dịch quân sự và khẳng định chính quyền "đã tuân thủ pháp luật 100%".

"Tôi nghĩ thông báo chính thức được gửi đi hôm nay, nhưng chúng tôi đã thông báo trước cho các thành viên Quốc hội. Tuy nhiên, chúng tôi không thể thông báo cho toàn bộ 535 thành viên", ông nói.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Washington đang chuẩn bị cho một "đợt gia tăng mạnh" các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong 24 giờ tới.

Theo quan chức này, Mỹ đánh giá rằng làn sóng tấn công đầu tiên đã đạt được mục tiêu làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran, và giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung mạnh vào việc phá hủy năng lực sản xuất tên lửa, máy bay không người lái và sức mạnh hải quân của nước này.

Tổng thống Donald Trump trước đó đã úp mở về việc leo thang tấn công trong một cuộc phỏng vấn với CNN hôm thứ Hai. Ông nói rằng: "Chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu đánh họ một cách mạnh mẽ. Làn sóng lớn vẫn chưa diễn ra. Đòn lớn sắp tới".

Quan chức cấp cao này cho biết, kho tên lửa đang dần cạn kiệt, đặc biệt là tên lửa hành trình tấn công mặt đất Tomahawk và các tên lửa đánh chặn SM-3.

Ông Trump nói với CNN rằng ông cho rằng cuộc chiến với Iran sẽ kéo dài bốn tuần, nhưng hiện tại đang diễn ra "nhanh hơn dự kiến".

CNN cho biết đã liên hệ Lầu Năm Góc để yêu cầu bình luận.

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân "rời đi ngay" khỏi các nước Trung Đông

Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Mỹ đã kêu gọi công dân Mỹ "Rời đi ngay" khỏi các quốc gia trên khắp Trung Đông "do những rủi ro an ninh nghiêm trọng".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, quan chức hàng đầu phụ trách các vấn đề lãnh sự của Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi công dân Mỹ rời đi "bằng các chuyến bay thương mại hiện có" khỏi Bahrain, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Bờ Tây và Gaza, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Yemen.

"Người Mỹ cần sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao trong việc thu xếp rời đi bằng phương tiện thương mại, hãy gọi cho chúng tôi 24/7 theo số +1-202-501-4444 (gọi từ nước ngoài) và +1-888-407-4747 (gọi từ Mỹ và Canada). Hãy đăng ký tại http://step.state.gov để nhận các cập nhật an ninh mới nhất từ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất", Trợ lý Ngoại trưởng Mora Namdar viết.

Thông điệp khẩn cấp này được đưa ra trong bối cảnh Iran đang tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào nhiều quốc gia trên khắp Trung Đông, nhiều vụ trong số đó tấn công vào các tài sản của Mỹ, nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel. Trước đó, nhiều quốc gia trong khu vực đã khuyến cáo công dân Mỹ ở yên tại chỗ để đảm bảo an toàn.

Thế Hải (Theo CNN, Aljazeera)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.