Ngoại trưởng nước thành viên EU nói bị "kì thị" vì kêu gọi hòa bình cho Nga - Ukraine

Thứ 3, 03/09/2024 00:09

Ngoại trưởng nước này tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi hòa bình Nga – Ukraine, bất chấp sự “kì thị” của nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

img

Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của thời báo RBK (Nga) hôm 2/9, Ngoại trưởng Hungary – ông Peter Szijjarto – cho biết, không phải tất cả đối tác của Hungary tại EU đều đánh giá cao lời kêu gọi chấm dứt thù địch giữa Nga và Ukraine.

Ngoại trưởng Szijjarto cho biết, ông thậm chí còn bị “kì thị” vì tìm cách chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Khi tôi trình bày quan điểm về hòa bình, tôi bị kì thị. Họ nói rằng tôi là người thân Nga, thân Tổng thống Putin, rằng tôi dường như là điệp viên Nga, rằng tôi là người tuyên truyền cho Điện Kremlin”, ông Szijjarto nói.

Theo ông Szijjarto, ở EU, “mức độ trí tuệ” trong các cuộc tranh luận về cách giải quyết xung đột ở Ukraine không cao. Ông Szijjarto cho rằng các đại diện của Hungary “chỉ cảm thấy sự kì thị” mà không có phản biện nào xác đáng khi nước này kêu gọi Nga – Ukraine hướng tới hòa bình.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ lập trường của mình. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn, thậm chí là tống tiền. Chúng tôi phải đối mặt với yêu cầu thay đổi lập trường, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Đây là ý nguyện của người dân Hungary”, ông Szijjarto nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Szijjarto than thở rằng, đa phần các nước thành viên EU đang có quan điểm hiếu chiến, trừ Hungary và Slovakia (2 nước phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine).

“Vấn đề ở đây không phải chúng ta nghĩ gì về chiến tranh, mà là chúng ta nghĩ gì về cách đạt được hòa bình trong thời gian ngắn nhất. Chúng tôi cho rằng càng cung cấp nhiều vũ khí (cho Ukraine) thì xung đột càng kéo dài. Chúng tôi không thấy bất kỳ giải pháp nào trên chiến trường, chúng chỉ có trên bàn đàm phán”, ông Szijjarto nói thêm.

Tuần trước, ông Szijjarto đã tới Nga để gặp Aleksey Miller – lãnh đạo Tập đoàn Gazprom (Nga) – để thảo luận về việc cung cấp khí đốt Nga cho Hungary.

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Szijjarto lấy làm tiếc khi phương Tây “quay lưng” với năng lượng Nga. Ông Szijjarto cho rằng, các thỏa thuận với Nga đã giúp Hungary có nguồn khí đốt giá rẻ và bền vững.

Vương Nam – RT

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.