Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre

Thứ 7, 08/02/2025 07:22

Ngôi nhà voi không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là tác phẩm nghệ thuật phản ánh nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk.

Biến tre thành tác phẩm nghệ thuật 

Những ngày gần đây, tại thôn 8 (xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), một ngôi nhà độc đáo mang hình dáng đầu con voi đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Chủ nhân của công trình đầy sáng tạo này là anh Trần Gia Lạc (SN 1986), một người tràn đầy đam mê nghệ thuật.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đỏ bazan đầy nắng gió, anh anh Lạc có tình yêu đặc biệt với văn hóa Tây Nguyên, đặc biệt là vùng đất Đắk Lắk. Cũng vì thế, anh luôn ấp ủ dự định làm một điều gì đó để tạo điểm nhấn cho quê hương, nhằm thu hút du khách khắp nơi đến với địa phương.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 1.

Ngôi nhà độc đáo mang hình dáng đầu con voi của gia đình anh Lạc.

Sau nhiều năm tìm tòi và nghiên cứu, cách đây hai năm, anh quyết định hiện thực hóa ý tưởng thiết kế ngôi nhà hình đầu voi trên mảnh đất của gia đình tại thôn 8 (xã Ea Ktur). "Sở dĩ tôi dùng hình tượng voi để tạo hình cho ngôi nhà của mình bởi đây được xem là linh vật của vùng đất này. Nhắc đến Đắk Lắk, mọi người lại nghĩ ngay đến hình ảnh chú voi con", anh Lạc lý giải.

Nguyên liệu mà anh Lạc chọn để tạo hình cho ngôi nhà là tre - một hình ảnh quen thuộc và thân thương với người Việt Nam. Cây tre còn đại diện cho ý chí kiên cường của người Việt.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 2.

Anh Trần Gia Lạc nói về quá trình thi công ngôi nhà voi từ nguyên liệu tre.

Để có nguyên liệu thi công công trình, ban đầu, anh đã tìm đến các vùng quê ở Thanh Hóa để chọn mua những cây tre luồng. Tuy nhiên, loại tre này quá mỏng nên việc bắn đinh, ốc không mấy thuận lợi. Không nản lòng, anh tiếp tục hành trình đến tỉnh Bình Phước và tìm được loại tre tầm vông với lõi đặc, rất thuận lợi cho việc thi công. Trong quá trình này, anh sưu tầm được nhiều gốc tre lớn từ 40 đến 50 năm tuổi, với hình dáng khác nhau.

Sau khi mang tre về, anh Lạc không ngừng nghiên cứu các biện pháp xử lý mối mọt để nâng cao tuổi thọ cho ngôi nhà voi. Anh đã sử dụng thuốc, xông khói, ngâm bùn và quét một lớp vec-ni cho từng đoạn tre, tất cả đều nhằm đảm bảo sự bền bỉ cho công trình độc đáo của mình.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 3.

Những vết khò để uốn cong các đoạn tre.

Công phu tạo hình cho ngôi nhà

Hành trình tạo hình ngôi nhà voi bằng tre của anh Lạc không hề đơn giản. Bởi tre là một vật liệu khó tạo hình và không bền bằng nhiều loại vật liệu khác. Vì vậy, việc tìm kiếm một người thợ có khả năng uốn nắn và tạo hình từng cây tre thành ngôi nhà hình đầu voi là một thách thức lớn. Thấy vậy, nhiều người đã khuyên anh nên sử dụng vật liệu composite hay xi măng để dễ dàng hơn trong quá trình thi công. Tuy nhiên, anh Lạc kiên quyết giữ nguyên ý tưởng ban đầu của mình.

Nhờ sự giới thiệu của mọi người, anh Lạc đã tìm được họa sĩ trẻ Y Buih Niê Kdăm (SN 1997, trú tại phường Tân Lợi, Tp.Buôn Ma Thuột) - người có tình yêu đặc biệt với voi. Họa sĩ Y Buih chia sẻ: "Từ khi còn nhỏ, tôi đã rất ấn tượng với những con voi chở khách tại khu du lịch cầu treo ở Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk). Chính điều đó đã thôi thúc tôi tìm hiểu về voi trên khắp tỉnh Đắk Lắk. Qua đó, tôi nhận thấy rằng con voi rất tình cảm và gần gũi với con người".

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 5.

Họa sĩ Y Buih Niê Kdăm - người trực tiếp thi công ngôi nhà voi bằng tre.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật tại Trường cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk năm 2018, họa sĩ Y Buih đã sáng tác rất nhiều bức tranh về hình tượng voi. Đồng thời, chạm khắc hàng trăm tượng voi bằng gỗ nhưng chưa một lần sử dụng tre để tạo hình.

Mặc dù vậy, vào tháng 8/2024, anh Lạc và họa sĩ Y Buih bắt tay vào thực hiện việc tạo hình ngôi nhà. "Quá trình tạo hình rất công phu. Chúng tôi phải gò từng chi tiết một. Khó khăn nhất là việc uốn tre, vì công đoạn này yêu cầu sự chính xác cao và tốn nhiều thời gian", Y Buih chia sẻ.

Sau nhiều tháng nỗ lực, ngôi nhà voi đã được hoàn thành với cấu trúc 3 lớp. Đầu tiên là khung sắt để tạo hình. Sau đó, khung sắt được bọc lại bằng lớp lưới nhựa giả tre để che đi những khuyết điểm. Cuối cùng, lớp tre được ốp bên ngoài nhằm tạo hình cho ngôi nhà. Đối với hai chiếc ngà được thiết kế từ khung sắt, lưới và đắp một lớp thạch cao bên ngoài để giống với ngà thật của voi.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 6.

Hai chiếc ngà được thiết kế từ khung sắt, lưới và đắp một lớp thạch cao bên ngoài để giống với ngà thật của voi.

Khi đến thăm quan ngôi nhà voi nói trên, nhiều người không khỏi ấn tượng với đôi mắt và chiếc vòi. Họa sĩ Y Buih cho hay: "Đôi mắt và cái vòi là điểm nhấn của con voi. Nếu làm không đúng, ngôi nhà voi sẽ mất đi giá trị. Do đó, chúng tôi đã sử dụng tôn phẳng để tạo hình đôi mắt theo hình nhãn cầu, rồi lên màu và vẽ mắt voi đầy sống động. Những thanh tre xung quanh mắt cũng được khò lên để tạo hiệu ứng sâu cho hốc mắt. Đối với hình tượng cái vòi của con voi trên ngôi nhà được tạo hình ở tư thế luôn luôn chào đón mọi người".

Anh Lạc cũng không quên tận dụng những khúc tre dư để làm hình người, hình con cú, con hươu. Hay ché rượu cần, chai rượu vang khổng lồ hoàn toàn bằng tre.

Với những thiết kế độc đáo nối trên, công trình ngôi nhà hình đầu voi đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến thăm quan. Theo thông tin từ anh Lạc, từ Tết Nguyên đán đến nay, đã có gần 1.000 người dân và du khách đã đến tham quan và trải nghiệm tại ngôi nhà voi của gia đình anh.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 7.

Đôi mắt trên ngôi nhà voi tạo sự chú ý cho người xem.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 8.

Vòi của con voi trên ngôi nhà được tạo hình ở tư thế luôn luôn chào đón mọi người.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 9.

Miệng của voi trên ngôi nhà.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 10.

Vị trí để mọi người được chụp hình với ngôi nhà voi.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 11.

Với những thiết kế độc đáo nói trên, công trình ngôi nhà hình đầu voi đã thu hút rất nhiều người dân và du khách đến thăm quan.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 12.

Du khách thích thú khi được check-in với ngôi nhà voi.

Ngôi nhà voi độc đáo được làm bằng tre- Ảnh 13.

Đôi tai của voi được thiết kế vô cùng tinh tế.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lý Văn Điều, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Ktur cho biết, trên địa bàn xã có 4.520 hộ, với hơn 20.000 nhân khẩu, trong đó dân tộc thiểu số chiếm khoảng 39%. Ea Ktur là xã có diện tích khá rộng, với 4.233ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 3.545ha.

Người dân trên địa bàn chủ yếu sinh sống bằng việc trồng cây công nghiệp, chăn nuôi... Tuy nhiên, đất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu là của 3 công ty cà phê quản lý. Chỉ có một số ít diện tích đất của người dân được cấp sổ hồng, sổ đỏ. Đời sống của người dân, đặc biệt là ở 6 buôn đồng bào dân tộc tại chỗ còn nhiều khó khăn, với 108 hộ nghèo và 201 hộ cận nghèo.

Chính vì vậy, tiềm năng để xây dựng, phát triển các khu du lịch tập trung và du lịch cộng đồng trên địa bàn còn hạn chế. Hiện nay, trên địa bàn có khoảng 10 điểm du lịch cộng đồng homestay do người dân đầu tư. Qua đó, phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân những lúc nông nhàn. Đồng thời, tạo công ăn việc làm cho một số lao động tại địa phương.

Khánh Ngọc

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.