Ngư dân bắt được cá "khổng lồ" xấu xí nặng 1 tấn

Ngư dân bắt được cá "khổng lồ" xấu xí nặng 1 tấn

Thứ 7, 13/07/2024 09:00

Một nhóm ngư dân trẻ tình cờ bắt được con cá mặt trăng rất "lạ" nặng hơn 1 tấn. Đây là loài cá xương nặng nhất trên thế giới.

Thời gian qua có nhiều trường hợp ngư dân câu được cá khổng lồ. Điển hình vào năm 2017, một nhóm ngư dân trẻ ở Nga bắt được con cá độc đáo có tên cá mặt trăng nặng cả tấn.

Theo Daily Star, sinh vật này được cho là sống ở ngoài khơi quần đảo Kuril và là con cá lớn nhất từng được ngư dân bắt được trong khu vực này.

Ngư dân bắt được cá "khổng lồ" xấu xí nặng 1 tấn- Ảnh 1.

Con cá mặt trăng "khổng lồ" được ngư dân bắt được.

Loại cá này có nhiều tên gọi khác nhau như cá mặt trăng, cá mặt trời. Đây là loài cá xương nặng nhất trên thế giới. Một con cá mặt trăng có trung bình chỉ nặng bằng một nửa trọng lượng con cá khổng lồ ngư dân Nga mới bắt được.

"Tôi chưa bao giờ thấy con cá mặt trăng nào nặng hơn 1 tấn ở khu vực này trước đây", ngư dân Artur Balkarov nói.

Mặc dù có bề ngoài "khổng lồ" nhưng loại cá này ngày càng phổ biến hơn và được các ngư dân ở Thái Bình Dương săn tìm.

Để săn được con cá khủng này, nhóm ngư dân Nga không có dụng cụ chuyên dụng để bảo quản nên con cá "khủng" này đã bị phân hủy chỉ sau 3 ngày.

Điều đáng tiếc con cá bị phân hủy chỉ sau 3 ngày vì không có cách thức bảo quản phù hợp.

Dù săn được cá khổng lồ nhưng nhóm ngư dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đem thịt cá mặt trăng phân hủy cho các loài động vật hoang dã ăn, bao gồm cả gấu.

Cũng chính điều này đã khiến cư dân mạng chỉ trích mạnh mẽ. Một người sử dụng mạng xã hội bình luận: "Tại sao họ không thể chụp ảnh rồi thả nó đi? Đến lúc con cá phân hủy họ mới làm vậy".

Một người khác nói: "Họ đã giết hại một con cá lớn. Nó đáng ra vẫn còn sống dưới đại dương".

Cá mặt trăng rất quý hiếm, thịt của loai cá này nằm trong danh mục bị cấm mua bán ở châu Âu nhưng một số nước châu Á coi đây là món ngon và là nguyên liệu trong y học cổ truyền, theo Dân Việt.

Những con cá mặt trăng quý hiếm thường xuất hiện tại vùng biển nhiệt đới trên khắp thế giới. Đây là giống cá "tắm nắng" trên mặt nước biển do vậy chúng thường bị tưởng nhầm là cá mập khi chiếc vây khổng lồ của chúng nổi trên mặt nước.

Những điều kỳ thú về cá mặt trăng

Ngư dân bắt được cá "khổng lồ" xấu xí nặng 1 tấn- Ảnh 2.

Cá mặt trăng có tên khoa học là Mola Mola.

Theo Live Science đây là loài cá to lớn nhất trên thế giới. Trong tiếng Pháp, Hà Lan, Nga,...loài cá này được gọi cá mặt trăng, nhưng trong tiếng Anh thì nó có nghĩa là cá mặt trời.- Về tuổi thọ, cá mặt trăng có thể sống lên tới 23 năm.

- Thông thường cá mặt trăng trưởng thành là loài cá có xương đòn nặng nhất thế giới - 2.000 kilogam, dài hơn 3 mét.

- Bề ngoài cá mặt trăng rất kỳ dị. Thay vì có đuôi tam giác điển hình hay vây đuôi giống như các con cá khác, những con cá mặt trăng có hình dạng giống chiếc bánh crepe to, dẹt, vây lưng to như cá mập và không có vây đuôi.

- Cá mặt trăng sơ sinh (cá bột, trông giống như con cá nóc nhỏ) có thân hình chỉ vài milimet và cực kỳ khó để phát hiện ra. Kích cỡ của con nhỏ nhỏ hơn 600 lần so với một con cá mặt trời trưởng thành.

- Mặc dù có kích thước lớn nhưng cá mặt trăng sinh sống gần bề mặt nước vì chúng có xu hướng nằm nghiêng trên mặt biển và đắm mình dưới ánh mặt trời, nhưng chúng thực sự dành phần lớn thời gian ở dưới đáy đại dương. Chúng có thể di chuyển tổng cộng 16 dặm trong một ngày.

- Loài cá này sinh sống chủ yếu ở những vùng nước ấm. Loài sinh vật này cư trú ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên khắp thế giới.

- Tuy kích cỡ khổng lồ nhưng cá mặt trăng lại không hề vô hại, thậm chí còn rất hiền. Trường hợp duy nhất mà cá mặt trăng gây hại với con người là khi chúng ngoi lên mặt nước và nhảy lên thuyền. Nhiều ngư dân coi chúng là loài gây hại nên đã dẫn đến các cuộc tấn công gây tử vong.

- Thông tin trên Lao Động, cá mặt trăng có thể lặn sâu trong thời gian dài trong nước lạnh để tìm kiếm con mồi yêu thích và sau đó sử dụng ánh mặt trời ấm áp trên bề mặt nước để tự làm ấm cơ thể và hỗ trợ tiêu hóa. Chúng có thể sử dụng nước ấm, giàu oxy để nạp oxy dự trữ.

- Điều đáng ngạc nhiên là một con cá mặt trăng đã từng được tìm thấy chứa khoảng 300 triệu quả trứng trong buồng trứng, nhiều hơn bất kỳ loài động vật có xương sống nào.

- Nhiều người tin rằng thức ăn chủ yếu của cá mặt trăng là sứa, nhưng những nghiên cứu gần đây đã chứng minh chúng còn ăn cả cá nhỏ, mực, tôm, cua, ấu trùng, cá hồi và rong lươn.

Trúc Chi (t/h)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.