Người cũ dự đoán thời điểm HAGL vô địch V.League

Người cũ dự đoán thời điểm HAGL vô địch V.League

Vũ Oanh 

Vũ Oanh 

Chủ nhật, 23/04/2017 10:17

Theo HLV Graechen, V.League 2018 là mùa giải lứa Công Phượng đủ sức vô địch. Ông cũng bày tỏ mong muốn trở lại ghế nóng đội 1 HAGL.

Ở trận tranh hạng 3 giải U19 Quốc tế 2017 diễn ra vào chiều ngày 22/4, U19 HAGL xuất sắc vượt qua U19 Myanmar trên chấm penalty (4-2). Đáng nói hơn, đúng 2 ngày trước, họ từng để thua chính đối thủ này 3 bàn không gỡ tại lượt trận thứ 5.

Tham dự buổi họp báo sau trận, HLV Graechen tranh thủ nói về các học trò cũ của mình. Theo ông, với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn,… HAGL sẽ đủ sức vô địch V.League mùa giải năm sau. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc vào sức mạnh của các đối thủ sừng sỏ như Thanh Hóa hay Hà Nội FC.

“Tôi nghĩ bản thân Công Phượng, Tuấn Anh hay Văn Toàn sẽ có câu trả lời chính xác nhất, riêng tôi nghĩ ngay năm sau (2018) họ có thể bước lên đỉnh cao tại V.League.

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự ổn định về phong độ của các học trò nữa. Những đối thủ như Hà Nội hay Thanh Hóa có rất nhiều ngoại binh chất lượng”, Tri Thức Trẻ dẫn lời HLV Graechen.

Bóng đá Việt Nam - Người cũ dự đoán thời điểm HAGL vô địch V.League

 Lứa Công Phượng đang thi đấu tiến bộ.

Tin tưởng vào các học trò, bản thân chiến lược gia người Pháp cũng tràn đầy tự tin và khẳng định sẵn sàng trở lại làm việc ở V.League:

“V.League khác biệt hoàn toàn với những giải đấu trẻ. V.League cần sự chuẩn bị kỹ hơn trong suốt quá trình dài, trong khi những giải đấu trẻ chỉ có khoảng 5 đến 6 trận đấu.

Bản thân tôi luôn tự tin và sẵn sàng trở lại làm HLV V.League. Nếu trở lại tôi sẽ có sự chuẩn bị tốt và kỹ lưỡng hơn, tôi phải phân bố công việc thật chi tiết, khoa học cho cả mùa giải”.

Trong trận đấu với U19 Myanmar, HLV Graechen chỉ ngồi im tại cabin, không theo sát đường biên chỉ đạo như đã từng. Theo ông, đây là cách làm tức thời, giúp các học trò giải tỏa áp lực:

“Khi chúng ta quá siết cầu thủ trên sân bằng việc liên tục chỉ đạo vô tình sẽ tạo nên áp lực cho họ, đó là lý do tôi chọn cách ngồi im trong cabin. Bởi bản thân tôi khi đứng chỉ đạo đều muốn tham gia vào từng pha bóng để thay cho vị trí cầu thủ.

Nhưng nếu trận tới U19 HAGL thua khi tôi ngồi im thì có thể tôi lại đứng dậy chỉ đạo. Rõ ràng tôi cũng như các cầu thủ phải học cách linh hoạt cả hai phương pháp trong từng tình huống”.

Trần Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.