Người dân bế tắc, kiệt quệ vì suốt 2 năm dài cổ chờ tòa xử án

Người dân bế tắc, kiệt quệ vì suốt 2 năm dài cổ chờ tòa xử án

Chủ nhật, 20/09/2015 08:52

“Vì dính vào án lao động, bị cấm xuất cảnh nên gần 2 năm qua tôi mất hết cơ hội, gia cảnh lâm vào khó khăn, suy sụp”, anh Chương thở dài.

Theo trình bày của anh Nguyễn Hoàng Chương (Sn 1982, ngụ P.24, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) với báo Người Đưa Tin thì vụ án của anh được TAND TP.Vũng Tàu thụ lý suốt gần 2 năm mà vẫn chưa được đưa ra xét xử. Điều đó đã gây khó khăn cho công việc và cuộc sống của bản thân anh cũng như gia đình. Chương mong muốn vụ án sớm được đưa ra xét xử để anh có thể sắp xếp công việc mới, ổn định lại cuộc sống.

Pháp luật - Người dân bế tắc, kiệt quệ vì suốt 2 năm dài cổ chờ tòa xử án

Anh Chương bức xúc vì vụ án gần hai năm vẫn chưa được đưa ra xét xử

Án kéo “lê” hai năm chưa có kết

Ngày 09/10/2013 TAND TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có thông báo đến anh Chương về việc tòa án này đang thụ lý vụ án số 53/2013/TLST-LĐ “Yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo” theo đơn khởi kiện của Công ty cổ phần dịch vụ H.M. (đóng tại P.Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu). Phía nguyên đơn khởi kiện để yêu cầu anh Chương bồi thường cho công ty số tiền hơn 3 tỷ đồng là chi phí đào tạo cho Chương trong quá trình công tác tại công ty H.M.

Pháp luật - Người dân bế tắc, kiệt quệ vì suốt 2 năm dài cổ chờ tòa xử án (Hình 2).

Thông báo thụ lý vụ án của TAND TP.Vũng Tàu

Cùng thời điểm, theo đơn đề nghị từ phía nguyên đơn, TAND TP.Vũng Tàu đã ra quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Chưa cho xuất cảnh đối với Chương”. Trong khi đó thời điểm này Chương cho biết bản thân đã kí hợp đồng lao động với một công ty tại Nauy và sang Nauy làm việc. Nghe thông báo bị kiện Chương trở về nước và bị Cục xuất nhập cảnh – Bộ công an chưa cho xuất nhập cảnh theo lệnh từ TAND TP.Vũng Tàu cho đến nay. “Tôi không thể thực hiện tiếp hợp đồng với công ty Nauy được mà phải ở lại Việt Nam để chờ vụ án được giải quyết. Nhưng qua 5 lần hòa giải, 1 lần có thông báo đưa vụ án ra xét xử nhưng phía nguyên đơn xin hoãn và cho đến nay thì không thấy còn động tĩnh gì nữa. Trong khi vụ án đã kéo dài lê thê su

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.