Người dân Việt nhiệt tình đón nhận Homestay cho sinh viên Lào

Người dân Việt nhiệt tình đón nhận Homestay cho sinh viên Lào

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan

Thứ 2, 19/12/2016 16:49

Các sinh viên Lào sẽ được cùng ở, cùng ăn, cùng sinh hoạt với người dân địa phương. Không chỉ các em sinh viên Lào, mà ngay bà con nhận nuôi cũng vui mừng khôn xiết.

Ngày 19/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tại TP Đà Nẵng, phối hợp với Đại học Kinh tế Đà Nẵng và UBND MTTQVN phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), tổ chức triển khai chương trình Homestay, cho sinh viên Lào năm 2016.

Theo đó, có 20 em học sinh Lào hiện đang học Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng sẽ vào sống, sinh hoạt với các hộ dân trên địa bàn phường. Hoạt động ý nghĩa này, nhằm giúp các em sinh viên Lào nâng cao khả năng tiếng Việt, tìm hiểu phong tục, tập quán và văn hóa người Việt Nam, giúp ích cho việc học tập và công tác về sau.

Bà Đỗ Thị Kim Lĩnh, Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Lào tại TP Đà Nẵng, cho biết, đây là chương trình thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị cho 2 nước. Bà hy vọng, chương trình Homestay cho sinh viên Lào tại Đà Nẵng, sẽ giúp cho các em thấu hiểu hơn phong tục, tập quán của người dân. Đặc biệt, với cách tiếp cận gần gũi như thế, sẽ giúp cho việc tập nói tiếng Việt của các em sành sỏi hơn.

Giáo dục - Người dân Việt nhiệt tình đón nhận Homestay cho sinh viên Lào

 Có 20 sinh viên Lào tham dự chương trình Homestay.

Em Inthilath Maichanh, sinh viên Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng chia sẻ, chương trình Homestay cho sinh viên Lào là chương trình đầy ý nghĩa, mục đích giúp các bạn hòa chung với cuộc sống cộng đồng, tìm hiểu phong tục tập quán của địa phư; tăng khả năng tiếng Việt, góp phần nâng cao chất lượng trong học tập.

“Đây là chương trình mà sinh viên Lào rất mong đợi. Vui, tò mò và háo hức, là tâm trạng chung của chúng em, khi được tham gia chương trình này”, em Inthilath nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, là người nhận cùng lúc 4 sinh viên Lào làm con, đến sống với gia đình mình. Trong đó, có 2 nam và 2 nữ. Chỉ mới gặp gỡ, nhưng bà đã xưng “mẹ” gọi “con” với các em. Ngược lại, các em cũng gọi “mẹ” xưng “con” với bà một cách nồng thắm. Bà cho biết, rất vui khi có 4 sinh viên đến ở cùng gia đình mình. Trong suốt thời gian các em lưu trú, chính bà sẽ nấu ăn, chỉ dạy cách nấu ăn cho các em.

“Tôi sẽ cố gắng giúp các cháu có được cảm giác sống như trong chính gia đình mình”, người phụ nữ này chia sẻ.

Chương trình Homestay đã được nhiều người dân ở Đà Nẵng tiếp nhận với sự vui vẻ, nhiệt tình.

Homestay là một loại hình “du lịch xanh” lý tưởng, đối với các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa, tại các vùng đất mới. Khi đi du lịch homestay, thay vì ở khách sạn hoặc nhà nghỉ, các bạn sẽ ở ngay tại nhà của dân địa phương, để có thể có một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn với cách sống và nền văn hóa của chính họ

Duy An - Nhâm Thân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.