Người giữ nghề làm tượng Táo quân nơi làng gốm trăm tuổi

Người giữ nghề làm tượng Táo quân nơi làng gốm trăm tuổi

Lê Nhâm Thân

Lê Nhâm Thân

Chủ nhật, 27/01/2019 19:04

Gần ngày tiễn ông Táo về trời, những bức tượng Táo quân của ông Nguyễn Văn Chín lại được đóng thùng gửi đi khắp các tỉnh miền Trung cho kịp mâm cúng ngày 23 tháng chạp. Ít ai biết rằng, ông Chín là người duy nhất còn giữ nghề làm tượng Táo quân nơi làng gốm trăm tuổi Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

image

Theo quan niệm người xưa, trong mâm cúng tiễn Táo quân về chầu trời, ngoài bánh trái, xôi chè, bao giờ cũng có bức tượng ông Táo mới trọn vẹn. Tượng Táo quân phải có đủ hình hài 3 vị, 2 ông ngồi 2 bên, Táo bà ở giữa. Tượng Táo quân được làm từ đất sét, kích thước chỉ bằng bàn tay người lớn. 

Gia đình ông Chín đã "đỏ lửa" hơn 100 năm nay với việc làm tượng Táo quân. Ngày trước chưa có khuôn thì phải nặn bằng tay, nay chuyển qua đúc tượng. Mặc dù giá thành thấp hơn nhiều so với đồ gốm mỹ nghệ, nhưng ông Chín vẫn quyết tâm đỏ lửa để giữ nghề truyền thống của làng.

Người giữ nghề làm tượng Táo quân nơi làng gốm trăm tuổi

Nguyễn Huy

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.