'Người ngoài hành tinh' trải lòng về sự nghiệp lẫy lừng

'Người ngoài hành tinh' trải lòng về sự nghiệp lẫy lừng

Thứ 5, 14/11/2013 20:16

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày chính thức thi đấu chuyên nghiệp, Ronaldo - Brazil đã có những chia sẻ trên trang FIFA.com về sự nghiệp cầu thủ của anh.

- Ronaldo, hôm nay là tròn 20 năm anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên? Anh nhớ gì về ngày hôm đó?

- Đó thật sự là một khoảng thời gian dài. Tôi nhớ tất cả mọi thứ về sự nghiệp của tôi, chỉ mới như hôm qua mà thôi. Tôi nhớ như in cảm giác trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại Cruzeiro. Tôi luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng đá và thật tuyệt vời khi giấc mơ thành sự thật. Chân, tay và bàn tay của tôi đã run lên khi bước vào trận đấu đó. Nhưng khi trận đấu bắt đầu tôi đã bình tĩnh hơn.

- Anh cảm thấy thế nào khi HLV thông báo anh sẽ được thi đấu ngày hôm đó?

- Tim tôi đập nhanh và tôi thật sự cảm thấy lo lắng. Nhưng rồi mọi thứ qua nhanh và tôi cảm thấy lạc quan khi nghĩ đến cuộc chơi mà tôi mong muốn từ rất lâu. Cảm giác lo lắng, bồn chồn khi chịu đựng áp lực theo tôi suốt quãng thời gian làm cầu thủ về sau. Nhưng tôi vượt qua tất cả. Khi bạn ở trong một trò chơi mà bạn đam mê, bạn có thể quên tất cả mọi thứ.

Bóng đá Quốc tế - 'Người ngoài hành tinh' trải lòng về sự nghiệp lẫy lừng

- Anh thông báo điều này với những ai đầu tiên?

- Thời đó chưa có điện thoại di động. Tôi có một vài người bạn ở khu Bento Ribeiro (một khu ổ chuột ở Rio de Janeiro) thậm chí không có điện thoại trong nhà của họ. Tôi thông báo với gia đình và nhờ họ nói với bạn bè của tôi, tất cả đều rất vui mừng. Trận đấu không được chiếu trên TV nên cha tôi phải lên một ngọn đồi nghe trận đấu qua radio cách đó 450km. Ông ấy nghe trực tiếp trận đấu đó, chúng tôi thắng. Thật thú vị.

- Cuộc sống bây giờ đã khác hơn xưa, anh có nhớ những gì đã làm với đồng lương đầu tiên nhận được?

- Tôi nhớ. Tôi gửi tất cả về cho mẹ tôi ở Bento Ribeiro để anh em và cha mẹ tôi có giường, còn tôi thì ngủ trên ghế sofa.

- Hoàn hảo nhưng không dễ dàng. Anh đến Hà Lan khi còn rất trẻ. Điều đó hẳn gây cho anh rất nhiều khó khăn?

- Thật khó khăn. Khi đó tôi mới 17 tuổi. Hà Lan quá khác so với Brazil. Đầu tiên là vấn đề thời tiết khi nhiệt độ có lúc dưới 30 độ, quá xa lạ đối với một người Brazil như tôi. Tôi gặp khó khăn vì lạnh. Chân, tay, cổ, tai gần như bị đóng băng. Tôi không thể tưởng tượng mình lại ở một nơi lạnh như vậy. Thức ăn và ngôn ngữ cũng là những rào cản lớn. Tôi mất 2 năm để học tiếng Hà Lan và giờ gần như quên sạch. Nhưng tôi đặc biệt thích khoảng thời gian thi đấu ở đây nhờ hiểu rõ những thử thách mà mình phải chịu đựng.

- Tiền đạo nào khiến anh ngưỡng mộ ngày ấy?

- Zico luôn là thần tượng của tôi. Trong các chân sút tôi thích Marco Van Basten, một trong những trung phong giỏi nhất.

- Liệu có một thời điểm nào đó mà anh cho là đã thay đổi sự nghiệp của mình không?

- Thật khó để chỉ ra, tôi chỉ biết là tôi luôn quyết định đúng. Từ việc chọn Cruizeiro, PSV, Barcelona, Inter và những đội khác. Tôi không hối hận. Đó là điều quan trọng nhất.

- Đâu là đội bóng mà anh thật sự muốn khoác áo nhất?

- Không có đội bóng nào rõ ràng cả. Tôi chỉ biết mình rất thích được chơi bóng ở Anh, nhưng điều đó đã không xảy ra.

- Đâu là những ứng cử viên vô địch World Cup 2014 theo thứ tự mà anh chọn?

- Đức và Tây Ban Nha là 2 ứng cử viên, nhưng Brazil đã thể hiện sức mạnh qua giải Confed Cup năm nay và họ sẽ được chơi trên sân nhà. Tôi muốn nói rằng các ứng cử viên gồm Brazil, Đức và Tây Ban Nha, theo thứ tự.

- Miroslav Klose đang tiến rất gần đến kỷ lục ghi bàn tại các kỳ World Cup của anh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Rất nhiều người đã nói về nó. Tôi tin rằng kỷ lục có thể bị phá vỡ. Nhưng nó không làm tôi lo lắng. Một người nào đó sẽ được sinh ra để phá vỡ kỷ lục trong một ngày không xa. Tôi làm nên tên tuổi của mình khi tôi ghi rất nhiều bàn thắng, và điều đó sẽ không bao giờ bị lãng quên.

Ronaldo giã từ sự nghiệp vào ngày 14/2/2011. Tổng cộng anh thi đấu cho 7 CLB, ghi được 247 bàn trong 343 trận dưới màu áo Cruzeiro, PSV, Barca, Inter, Real Madrid, AC Milan và Corinthians. Trong màu áo tuyển Brazil, Ronaldo có 62 bàn trong 98 trận. Anh là cầu thủ duy nhất đoạt tất cả các giải thưởng tại World Cup là vô địch (1994, 2002), QBV World Cup (1998) và Chiếc giày vàng World Cup (1998). Ronaldo cũng là 1 trong 3 cầu thủ, cùng với Messi và Zidane đoạt 3 QBV FIFA trở lên.

Tuấn Anh

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.