Người phụ nữ ngồi xổm trên lưng con rùa sống gây phẫn nộ

Thứ 2, 31/08/2026 10:21 GMT+7

Một phụ nữ ở Trung Quốc đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi sau khi đoạn clip ghi lại cảnh cô giẫm 2 chân lên lưng con rùa sống lan truyền trên mạng.

image

Vụ việc xảy ra vào ngày 21/8 tại khu vực trải nghiệm rùa biển bên trong Công viên Du lịch và Giải trí Changlu ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Clip ghi lại cho thấy người phụ nữ ngồi xổm trên lưng một con rùa trong khi bế bé gái. Con vật dường như vùng vẫy khi cố gắng di chuyển dưới sức nặng đè lên.

Một nhân chứng quay lại vụ việc cho biết những đứa trẻ khác cũng đã giẫm lên con vật, nhưng chỉ trích hành vi của người phụ nữ là đặc biệt nghiêm trọng.

"Khi con rùa bắt đầu quằn quại, bà mẹ có vẻ càng thích thú hơn và vẫy tay gọi con trai đến để cùng tham gia", nhân chứng cho biết.

Vụ việc đã nhận về nhiều ý kiến chỉ trích vì một biển báo tại khu tham quan đã ghi rõ du khách không được giẫm hoặc ngồi lên rùa. Bất chấp lời cảnh báo, nhân chứng cho biết không có nhân viên nào can thiệp trong khi người phụ nữ và các con giẫm lên lưng con vật.

Người phụ nữ ngồi xổm trên lưng con rùa sống gây phẫn nộ- Ảnh 1.

Du khách được nhìn thấy ngồi trên lưng con rùa. Ảnh: Free press journal

Sau khi nhận nhiều sự chỉ trích, Công viên Du lịch và Giải trí Changlu cho biết họ đã bố trí bác sĩ thú y đến khám cho con rùa.

Theo thông tin từ công viên, kết quả khám thú y cho thấy con vật hoàn toàn khỏe mạnh. Khu vui chơi cũng cho biết sẽ điều tra xem liệu có sai sót nào trong công tác quản lý tại chỗ hay không

Công viên nhấn mạnh rằng việc du khách giẫm lên lưng rùa không chỉ đơn thuần khiến các con vật cảm thấy khó chịu.

Mai rùa không phải là một lớp vỏ bảo vệ tách rời. Nó được gắn liền với bộ xương của con vật, bao gồm cả cột sống và xương sườn và chứa các dây thần kinh và mạch máu. Do đó, áp lực quá lớn từ trọng lượng của người có thể làm nứt hoặc hư hại mai rùa, gây tổn thương cột sống hoặc gây áp lực lên các cơ quan nội tạng của động vật.

Đây chính là lý do tại sao du khách thường được khuyến khích quan sát rùa mà không trèo lên lưng chúng, ngay cả khi những con vật này có vẻ có khả năng mang vác trọng lượng đáng kể.

Con vật liên quan được xác định là rùa cạn châu Phi, còn được gọi là rùa Sulcata. Loài này nằm trong số những loài rùa cạn lớn nhất trên đất liền và có thể phát triển lớn hơn đáng kể so với chiều dài mai khoảng 40 cm.

Rùa cạn châu Phi được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), có nghĩa là việc buôn bán quốc tế loài này phải tuân theo quy định.

Phương Linh (t/h theo Free press journal, Straits times)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.