Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"

Chủ nhật, 18/01/2026 13:00 GMT+7

Những ngày này, nhiều người trồng hoa tại Tp.Huế đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" của vụ hoa Tết với kỳ vọng hoa nở đúng dịp và bán được giá.

Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những ngày này, người trồng hoa tại nhiều phường ở Tp.Huế đang bước vào giai đoạn "chạy nước rút" của vụ hoa Tết. Tại các làng hoa truyền thống, không khí lao động của người dân trở nên nhộn nhịp, khẩn trương khi từng chậu hoa được chăm chút với kỳ vọng nở đúng dịp và bán được giá cao.

Có mặt tại các vườn hoa ở phường Thanh Thủy, Dương Nỗ và Vỹ Dạ…, theo ghi nhận của PV, nhiều người dân tranh thủ thời tiết nắng ráo, tất bật bón phân, tưới nước, cắt tỉa cành, cắm que định hình để tạo dáng cho từng chậu hoa. Mỗi người một việc, ai cũng tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa để cây sinh trưởng tốt, bởi chỉ cần lệch nhịp thời tiết, hoa có thể nở sớm hoặc muộn gây ảnh hưởng lớn đến giá bán vào dịp Tết.

Trò chuyện với PV, anh Phan Công Ty, một người dân trồng hoa Tết ở phường Thanh Thủy cho biết, anh đã gắn bó làm nghề trồng hoa Tết hơn 20 năm, vụ hoa Tết Bính Ngọ năm nay, anh đã đầu tư hơn 1.000 chậu cúc, chủ yếu là cúc đóa Đà Lạt và cúc Pha lê.

Theo anh Ty, gia đình anh bắt đầu xuống giống từ tháng 7 dương lịch, tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng liên tiếp của 4 đợt lũ lớn khiến vườn hoa của anh bị thiệt hại hơn 20%.

"Ngay sau khi lũ đi qua, gia đình tôi tập trung phục hồi, chăm sóc lại. Từ nay đến Tết, tôi chỉ mong thời tiết thuận lợi để hoa nở đúng thời điểm, bù lại phần thiệt hại trước đó", anh Ty nói.

Theo thống kê, tại tổ dân phố Văn Thê, phường Thanh Thủy, trên địa bàn hiện có hơn 20 hộ trồng hoa Tết, mỗi hộ từ 800 – 1.000 chậu. Dự kiến, giá bán hoa năm nay dao động từ 200.000 – 250.000 đồng/chậu nhỏ; chậu trung bình khoảng 480.000 – 500.000 đồng riêng chậu lớn từ có giá 1,6 – 2,5 triệu đồng.

Được biết, phần lớn vựa hoa đã được thương lái đặt cọc trước và sẽ thu mua từ khoảng 18 – 20 tháng Chạp âm lịch.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Võ Văn Thịnh, Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ cho biết, trên địa bàn có khoảng 200 hộ trồng hoa trên diện tích khoảng 12ha, trong đó 24 hộ trồng hoa chậu với hơn 6.800 chậu.

"Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều hộ dân trên địa bàn đã phải chuyển sang trồng mới một số loại hoa khác ngắn ngày hơn để kịp cung ứng cho dịp Tết. Chính quyền địa phương cũng đã hỗ trợ cho bà con một phần nhỏ kinh phí để họ mua thêm phân bón", ông Thịnh chia sẻ.  

Dước đây là một số hình ảnh mà PV ghi nhận được.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn Tp.Huế hiện có khoảng 70ha trồng hoa phục vụ Tết, tập trung ở các làng hoa truyền thống như Phú Mậu, Văn Thê, Vỹ Dạ, Quảng Điền… cung ứng khoảng 150.000 chậu hoa ra thị trường.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 2.

UBND phường Thanh Thủy thông tin, toàn phường hiện có hơn 100 hộ trồng hoa Tết với khoảng 70.000 chậu, chủ yếu là cúc các loại.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 3.

Người dân tỉ mỉ chăm sóc từng chậu hoa.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 4.

Bên cạnh hoa truyền thống, nhiều nhà vườn còn trồng thêm các loài hoa chịu lạnh như ly, cẩm chướng nhằm đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 5.

Hoa Tết năm nay có nhiều mức giá bán khác nhau, cao nhất khoảng 1,6 – 2,5 triệu đồng/chậu.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 6.

Trên địa bàn phường Dương Nỗ có khoảng 200 hộ trồng hoa trên diện tích khoảng 12ha, trong đó 24 hộ trồng hoa chậu với hơn 6.800 chậu.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 7.

Anh Đỗ Văn Thể, một người dân trồng hoa Tết đang tiến hành trang trí từng chậu hoa.

Người trồng hoa Tết ở Huế bước vào giai đoạn "chạy nước rút"- Ảnh 8.

Do ảnh hưởng của mưa lũ nên nhiều hộ dân trên địa bàn đã phải chuyển sang trồng mới một số loại hoa khác ngắn ngày hơn để kịp cung ứng cho dịp Tết.

Công Định


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.