Nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải lĩnh án vì lập khống hàng trăm chuyến công tác

Nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải lĩnh án vì lập khống hàng trăm chuyến công tác

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 24/09/2025 16:58 GMT+7

TAND TP.Đà Nẵng vừa xét xử bị cáo Trương Hoàn Lạc và nhiều cấp dưới về việc hợp thức hóa hồ sơ ca nô công vụ, rút tiền ngân sách cho các khoản chi nội bộ.

Ngày 24/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên án đối với Trương Hoàn Lạc (57 tuổi), trú phường Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam, cùng 5 đồng phạm về các sai phạm gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo hồ sơ, từ tháng 5/2020 đến tháng 3/2023, Lạc đã chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán nhiên liệu ca nô công vụ. Cụ thể, 319 chuyến công tác không có thật và 103 chuyến được kê khai thêm giờ hoạt động được đưa vào hồ sơ, hợp thức hóa việc rút tiền ngân sách.

Nguyên giám đốc Cảng vụ Hàng hải lĩnh án vì lập khống hàng trăm chuyến công tác- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Dưới sự chỉ đạo, thuyền trưởng Dương Quang Vinh (46 tuổi) đã ghi khống 531,42 giờ hoạt động ca nô cho các chuyến không diễn ra, đồng thời nâng thêm 82,1 giờ với những chuyến có thật. Các số liệu này là căn cứ lập phiếu mua nhiên liệu và hồ sơ thanh toán với giá trị khống hơn 665 triệu đồng.

Đáng chú ý, 2 doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia tiếp tay. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Liên Hiệp Phát do Tôn Thị Kim Liên (35 tuổi) làm giám đốc đã xuất khống 137 hóa đơn dầu và 15 hóa đơn nhớt, tổng giá trị hơn 317 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 15 triệu đồng. 

Lê Minh Cường (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát, xuất 135 hóa đơn dầu trị giá gần 390 triệu đồng, nhưng lượng dầu thực giao chưa đến 25 triệu đồng.

Sau khi thanh toán, Bùi Thị Trương Thảo (48 tuổi, cựu kế toán trưởng) tính toán khoản chênh lệch và chỉ đạo Trương Thị Thủy (43 tuổi, cựu thủ quỹ) tiếp nhận tiền từ nhà cung cấp. Tổng cộng 650,5 triệu đồng được rút ra, sử dụng cho nhiều khoản chi nội bộ như lễ, Tết, thăm hỏi, từ thiện… theo yêu cầu của lãnh đạo.

HĐXX xác định, toàn bộ hành vi lập hồ sơ khống và hợp thức hóa hóa đơn đều do Trương Hoàn Lạc chủ trương, trực tiếp điều hành, duyệt chi và giao nhiệm vụ cho từng cá nhân. Đây là vụ án có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, với sự câu kết giữa các bị cáo trong và ngoài đơn vị nhằm trục lợi ngân sách. 

Sau khi xem xét, tòa tuyên phạt Trương Hoàn Lạc 21 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cùng tội danh, Bùi Thị Trương Thảo và Dương Quang Vinh lĩnh 15 tháng tù, Trương Thị Thủy 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

2 bị cáo Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường bị phạt lần lượt 450 triệu đồng và 300 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.