Đây là diễn đàn trao đổi quan trọng về các khía cạnh lịch sử và thực tiễn của vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ, thu hút sự tham gia đông đảo của các chuyên gia, học giả nghiên cứu về Hoa Kỳ và vấn đề dân chủ, nhân quyền.
Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ đề tài "Nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Mỹ: Tiếp cận dưới góc độ lịch sử và thực tiễn", do GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương (Khoa Chính trị quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao) làm chủ nhiệm.
Đây là một phần của Chương trình nghiên cứu "Chiều hướng chính sách đối ngoại của Mỹ đến 2030 và kiến nghị các biện pháp triển khai hiệu quả khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ" do Bộ Ngoại giao chủ trì.

Quang cảnh hội thảo.
Hội thảo được điều phối bởi TS. Nguyễn Hồng Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu và GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương.
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi về các yếu tố nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ; nền tảng tư tưởng và giá trị hình thành đặc trưng nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ; cách tiếp cận của Mỹ đối với vấn đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại; mối quan hệ của nhân quyền và lợi ích quốc gia của Mỹ; vai trò của giáo dục và truyền thông trong việc thúc đẩy nhân quyền qua chính sách đối ngoại của Mỹ...
Các đại biểu thống nhất cho rằng trong suốt tiến trình lịch sử nước Mỹ, nhân quyền luôn được coi là một nội dung thiết yếu trong chính sách đối nội, đối ngoại. Ở mỗi giai đoạn lịch sử khác nhau, các Tổng thống và chính quyền Mỹ có thể đưa ra ưu tiên, lựa chọn, cách thức thực hiện với mức độ khác nhau khi đề cập đến nội dung nhân quyền trong chính sách đối ngoại, song nhìn chung Mỹ coi việc quan tâm đến nhân quyền ở các quốc gia khác cũng như nhân quyền ở cấp độ phổ quát toàn cầu như một phương thức thể hiện quyền lực mềm.

GS.TS. Nguyễn Thái Yên Hương và TS. Nguyễn Hồng Quang điều phối hội thảo.
Đối với quan hệ Việt - Mỹ, các đại biểu cùng phân tích tình hình nhân quyền trong quan hệ Việt - Mỹ; nhân quyền trong chính sách đối ngoại Mỹ dưới nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump và tác động đến quan hệ Việt - Mỹ cũng như vai trò của đối thoại nhân quyền trong quan hệ hai nước.
Đảng và Nhà nước Việt Nam có chính sách nhất quán trong việc bảo đảm quyền con người. Việt Nam sẵn sàng đối thoại cởi mở, thẳng thắn, hợp tác, xây dựng với tất cả các nước, kể cả về những điểm còn khác biệt, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm tốt trong việc bảo đảm quyền con người.

Các đại biểu tham dự hội thảo.
Vấn đề dân chủ, nhân quyền là một trong những nội dung được quan tâm trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Đến nay, Việt Nam đã tổ chức 28 vòng đối thoại nhân quyền với Mỹ xoay quanh một số vấn đề nổi bật như các quyền cơ bản, quyền của nhóm dễ bị tổn thương, quyền tự do tôn giáo... giúp hai nước hiểu về chính sách nhân quyền của nhau, giảm thiểu bất đồng về vấn đề quyền con người.