Nhân viên kinh doanh tham ô tiền tỷ lãnh án

Nhân viên kinh doanh tham ô tiền tỷ lãnh án

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 05/04/2023 19:00

Huy thừa nhận, toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Viettrolimex Đà Nẵng đã sử dụng vào việc mua áo quần, ăn chơi cùng bạn bè…

Ngày 5/4, TAND Tp.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Lê Quốc Huy, SN 1968, ngụ quận Cẩm Lệ 20 năm tù về tội Tham ô tài sản, 3 năm 6 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, tội Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, tổng hợp hình phạt là 23 năm 6 tháng tù.

Tại phiên tòa, Huy thừa nhận, ngày 17/10/2017, Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng (Viettrolimex Đà Nẵng) ký hợp đồng lao động làm nhân viên bán hàng với Huy.

Đến 16/5/2018, Huy được điều động làm nhân viên kinh doanh với nhiệm vụ nắm vững quy trình, quy định của công ty liên quan đến công tác bán hàng sỉ, thực hiện doanh số bán ra theo chỉ tiêu được giao.

Bên cạnh đó, Huy được giao nhiệm vụ thực hiện thu hồi tiền hàng công nợ không đúng hạn, công nợ xấu, chăm sóc khách hàng, giữ vững đại lý cũ, phát triển đại lý mới, đối chiếu công nợ thường xuyên, hàng tháng đối với khách hàng…

Huy có trách nhiệm ghi sổ sách hàng ngày, báo cáo kết quả thực hiện công việc, doanh số, công nợ định kỳ hàng tháng. Bị cáo phải báo cáo hàng ngày hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Trong khoảng thời gian 7/5/2019 đến 2/3/2021, Huy đã đề nghị Viettrolimex Đà Nẵng xuất 508 hóa đơn các loại hàng điện, điện tử, điện lạnh, tổng giá trị tiền hàng hơn 9,5 tỷ đồng bán sỉ cho 29 khách hàng.  

Để đạt chỉ tiêu bán hàng, Huy nhiều lần đề nghị công ty xuất bán hàng cho khách hàng có công nợ thấp nhưng lại giao bán hàng cho khách hàng có công nợ cao.

Bị cáo thu hồi hết công nợ của khách hàng nhưng chỉ nộp cho công ty hơn 7,2 tỷ đồng, còn hơn 2,3 tỷ đồng chiếm giữ.

Để che giấu hành vi phạm tội, bị cáo ghi vào sổ theo dõi các khách hàng đang nợ số tiền này và nhờ một số đối tượng quen trên mạng, không rõ lai lịch, đóng giả khách hàng xác nhận đúng công nợ khi công ty liên lạc.

Khi công ty yêu cầu xác nhận bằng văn bản đối chiếu công nợ với khách hàng, Huy đến một số cơ sở khắc dấu trên địa bàn quận Hải Châu đặt làm 7 con dấu hình chứ nhật của các công ty là khách hàng của Viettrolimex Đà Nẵng với giá khoảng 100 nghìn đồng một con dấu.

Sau đó, Huy đóng giả và giả chữ ký của người đại diện pháp luật của các Công ty, cửa hàng này.

Trong vụ án này, còn có đối tượng hỗ trợ hành vi vi phạm cho Huy là Lê Thị Quỳnh Tiên.

Nữ đối tượng nhiều lần nhận tiền của khách hàng thanh toán sau đó chưa cho Huy. Tuy nhiên, hiện nay, Tiên bỏ đi khỏi nơi cư trú, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Huy là đối tượng có nhân thân xấu. Năm 2022, Huy bị TAND quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, Huy thừa nhận toàn bộ hành vi gây ra. Bị cáo cho biết, số tiền chiếm đoạt của Viettrolimex Đà Nẵng đã sử dụng vào việc mua áo quần, tụ tập ăn chơi với bạn bè.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.