Thời gian này, Australia cùng nhiều quốc gia khác đã đóng cửa đại sứ quán và cảnh báo công dân nên rời khỏi Yemen do nguy cơ tấn công khủng bố.
Các quan chức ngoại giao từ ngày 7/8 đã bắt đầu liên lạc với những người mang hộ chiếu Australia đáng có mặt ở Yemen, do lo ngại mối đe dọa từ AQAP đối với lợi ích của Mỹ tại Trung Đông và châu Phi.
Khách du lịch phương Tây tại sân bay Sanaa, Yemen
Theo hồ sơ chính thức, hiện có từ 24-26 công dân Australia đang hiện diện tại Yemen, trong khi cơ quan chức năng tin rằng còn nhiều người khác không đăng ký.
Theo cơ quan tình báo, hiện nay có hai công dân Australia được xác định là "bộ binh" của AQAP và không nằm trong hàng ngũ lãnh đạo. Trong đó, có một người mang quốc tịch kép Australia-Yemen.
Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên chính phủ Yemen, ông Rajeh Badi cho biết, chính quyền nước này đã phá vỡ âm mưu giành quyền kiểm soát hai thành phố Al-Mukalla, Ghayl Bawazeer, các kho xuất khẩu dầu gần Mukalla và kế hoạch bắt cóc người nước ngoài làm con tin của mạng lưới AQAP.
Theo ông, “chúng sẽ giả vờ là nhân viên bảo vệ đòi tiền boa sau đó sẽ xông vào cổng kho xuất khẩu dầu. Nếu như chúng không chiếm được các cơ sở này, chúng sẽ bắt các chuyên gia nước ngoài làm còn tin”.
Trang Trần (Tổng hợp)