Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi

Thứ 5, 02/07/2026 12:39 GMT+7

Không chỉ quan tâm đến các khu công nghiệp, nhiều doanh nghiệp Singapore đang tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nông sản tại Quảng Ngãi nhằm xây dựng chuỗi sản xuất, chế biến và xuất khẩu.

Doanh nghiệp Singapore muốn xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu

Nhiều doanh nghiệp Singapore đang mở rộng sự quan tâm tới Quảng Ngãi, không chỉ ở lĩnh vực công nghiệp mà còn hướng đến phát triển vùng nguyên liệu nông sản để xây dựng chuỗi cung ứng phục vụ xuất khẩu.

Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 1.
Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 2.
Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 3.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp nước ngoài, Quảng Ngãi hội tụ nhiều lợi thế để đón làn sóng đầu tư mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và logistics

Thông tin được ông Wesley Chua, Thủ quỹ danh dự kiêm Quyền Phó Chủ tịch SingCham Vietnam, chia sẻ tại buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đầu tháng 7.

Theo ông Wesley Chua, xu hướng của doanh nghiệp Singapore hiện nay là dịch chuyển đầu tư đến những địa phương còn nhiều dư địa phát triển, sở hữu quỹ đất công nghiệp lớn, hạ tầng đồng bộ và chính sách thu hút đầu tư ổn định. "Quảng Ngãi hội tụ nhiều lợi thế để đón làn sóng đầu tư mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và logistics", ông nói.

Ngoài các dự án công nghiệp, một số doanh nghiệp Singapore đang nghiên cứu khả năng phát triển vùng nguyên liệu nông sản đạt tiêu chuẩn phục vụ ngành thực phẩm - đồ uống. Mục tiêu là hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, tận dụng lợi thế quỹ đất nông nghiệp và định hướng phát triển bền vững của Quảng Ngãi.

Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 4.

Tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các vùng dược liệu như quế, Sâm Ngọc Linh....

Đại diện SingCham Vietnam cho biết hiệp hội sẽ sớm tổ chức đoàn doanh nghiệp Singapore đến khảo sát thực tế tại Quảng Ngãi, đồng thời đóng vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Hai đơn vị cũng thống nhất sẽ tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Quảng Ngãi đang chuẩn bị tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và du lịch đầu tiên sau sáp nhập, dự kiến vào tháng 8/2026, với Singapore được xác định là một trong những đối tác chiến lược.

Quảng Ngãi kỳ vọng đón thêm dòng vốn từ Singapore

Ông Lê Văn Tài, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau sáp nhập địa phương có thêm nhiều lợi thế nổi bật.

Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 5.

Khu kinh tế Dung Quất với cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu đến 200.000 DWT

Theo ông Tài, Quảng Ngãi hiện có diện tích gần 15.000 km², thuộc nhóm 5 địa phương có quy mô lớn nhất cả nước, dân số khoảng 1,88 triệu người, trong đó 64% ở độ tuổi lao động. Năm 2025, GRDP của tỉnh tăng 10,02%, đứng đầu khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và nằm trong nhóm sáu địa phương có mức tăng trưởng hai con số trên cả nước.

Về hạ tầng, tỉnh sở hữu Khu kinh tế Dung Quất với cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu đến 200.000 DWT, hệ thống quốc lộ, đường sắt Bắc - Nam, gần sân bay Chu Lai và trong tương lai sẽ kết nối trực tiếp với Tây Nguyên thông qua cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum.

Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 6.
Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 7.
Nhiều doanh nghiệp Singapore muốn đầu tư khu công nghiệp và vùng nguyên liệu tại Quảng Ngãi- Ảnh 8.

Quảng Ngãi cũng giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp với hành, tỏi Lý Sơn, phù hợp phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến và xuất khẩu.

Hiện Quảng Ngãi có 13 dự án FDI của Singapore với tổng vốn đăng ký hơn 733 triệu USD, trong đó riêng dự án VSIP Quảng Ngãi chiếm hơn 357 triệu USD. Đây được xem là nền tảng thuận lợi để tỉnh tiếp tục thu hút thêm dòng vốn từ quốc đảo này.

Bên cạnh công nghiệp, Quảng Ngãi cũng giới thiệu tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao với các vùng dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh, cùng vùng nguyên liệu hành, tỏi Lý Sơn, phù hợp phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến và xuất khẩu.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, hóa dầu, công nghiệp hỗ trợ, logistics, cảng biển, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến dược liệu và thực phẩm, cùng du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng sinh thái.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), trong đó xác định ưu tiên thu hút các dự án FDI công nghệ cao, công nghệ sạch, giá trị gia tăng lớn và kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn đầu tư lâu dài để tạo động lực phát triển.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nhất là các công trình giao thông chiến lược, cùng hạ tầng xã hội, đô thị, công nghệ, viễn thông và chuyển đổi số nhằm thu hút nguồn vốn trong và ngoài nước. Quảng Ngãi định hướng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như giao thông, logistics, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, năng lượng, đô thị, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục và chuyển đổi số.

Tỉnh ưu tiên các dự án FDI ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ sạch, có giá trị gia tăng lớn, khả năng lan tỏa và kết nối chuỗi giá trị toàn cầu; đồng thời mời gọi các tập đoàn, nhà đầu tư có thương hiệu và tiềm lực tài chính đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đổi mới xúc tiến đầu tư và xây dựng đề án quảng bá tiềm năng nhằm thu hút các nhà đầu tư FDI lớn đến địa phương.

Di Linh
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.