Ra mắt tại Trung Quốc ngày 26/11, Zootopia 2 nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi trở thành bộ phim hoạt hình nước ngoài ăn khách nhất mọi thời đại tại thị trường này. Doanh thu hiện đã vượt 3,55 tỷ nhân dân tệ (khoảng 503 triệu USD). Trên phạm vi toàn cầu, tác phẩm của The Walt Disney Co cũng cán mốc hơn 1 tỷ USD, theo Box Office Mojo.
Song hành với thành công phòng vé vang dội, Zootopia 2 còn tạo ra một hiện tượng ngoài dự đoán: làn sóng người hâm mộ đổ xô tìm mua rắn xanh ngoài đời thực vì có ngoại hình giống nhân vật Gary De'Snake trong phim. Trào lưu này nhanh chóng làm dấy lên những lo ngại về an toàn.

Hình ảnh các nhân vật trong Zootopia 2. (Ảnh: NSX)
Theo Yicai Global, bên cạnh các sản phẩm đồ chơi nhồi bông hình Gary liên tục "cháy hàng", nhu cầu đối với rắn thật tại Trung Quốc cũng tăng vọt. Trên các nền tảng trực tuyến như Douyin, Xiaohongshu và Xianyu, số lượng rắn hổ lục xanh Indonesia được rao bán gia tăng đột biến. Những từ khóa như "rắn hổ lục tre xanh" hay "rắn hổ lục tre đảo" xuất hiện dày đặc, với mức giá dao động từ 288 đến 3.000 nhân dân tệ.
Một người bán trên Xianyu mô tả đây là "loại rắn nhỏ màu xanh giống Gary trong Zootopia 2". Trong khi đó, người bán trên Xiaohongshu cho biết tình trạng rắn không đồng đều và khuyến cáo người mua lần đầu phải chuẩn bị đầy đủ móc bắt rắn, găng tay chống cắn và nhíp dài vì đây là loài có nọc độc.
Trong Zootopia 2, Gary De'Snake đồng hành cùng bộ đôi Judy Hopps và Nick Wilde trong hành trình "rửa oan" cho gia đình mình và cả loài bò sát – những sinh vật lâu nay thường bị gán mác nguy hiểm, đáng sợ. Hình ảnh nhân hóa tích cực, dễ thương của Gary đã giúp nhân vật này chiếm trọn cảm tình của khán giả.
Chia sẻ với CNN, Qi Weihao (21 tuổi, tỉnh Giang Tây) cho biết anh đã mua một con rắn hổ lục Indonesia với giá 1.850 nhân dân tệ (khoảng 260 USD), chỉ hai ngày sau khi phim ra rạp. Là người yêu thích bò sát, Qi từng có ý định nuôi rắn xanh từ lâu, nhưng chính cách bộ phim khắc họa nhân vật rắn mới khiến anh quyết định "xuống tiền".
"Zootopia 2 giúp thú cưng bò sát có hình ảnh tốt hơn. Chúng không hề lập dị, và Gary là nhân vật tiêu biểu nhất. Tôi yêu sự nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm của cậu ấy", Qi nói.

Con rắn hổ lục Indonesia của Qi, trông giống Gary De'Snake trong Zootopia 2.
Không chỉ riêng Qi, nhiều khán giả khác cũng bày tỏ mong muốn sở hữu một "phiên bản đời thực" của Gary, bất chấp rủi ro từ nọc độc. Tuy nhiên, trào lưu mua rắn độc qua mạng đang khiến giới chuyên gia và truyền thông lo ngại. Báo Beijing News cảnh báo rằng hình ảnh rắn xanh trong phim là sản phẩm của hư cấu điện ảnh: "Ngoài đời, rắn lục tre đảo hoàn toàn không phải 'món đồ chơi thời thượng' vô hại".
Tờ báo nhấn mạnh thêm: "Nếu rắn độc thoát ra ngoài hoặc tấn công người, không chỉ chủ nuôi và gia đình gặp nguy hiểm mà còn có thể trở thành sự cố an toàn công cộng".
Trong bối cảnh hiện tại, các cơ quan chức năng được kêu gọi siết chặt quản lý hoạt động buôn bán bò sát có nọc độc, đồng thời khuyến cáo người dân cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chạy theo trào lưu xuất phát từ phim ảnh.
Quốc Tiệp (theo congluan.vn, znews.vn)
