Nhóm khách bị 4 nhân viên quán karaoke đánh vì từ chối trả tiền bo cho nữ phục vụ

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 3, 18/02/2025 15:34

Khi xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy nhóm 4 nhân viên quán karaoke X-Men có dấu hiệu phạm một tội nghiêm trọng hơn, đồng thời cho rằng cấp sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra, xét xử lại.

Ngày 18/2 TAND TpHCM xét xử phúc thẩm Huỳnh Văn Thơm (SN 1993; quê tỉnh Kiên Giang); Thái Ka Rum (SN 1999; quê tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Chí Thanh (SN 2003; quê tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Anh Khoa (SN 2000; quê tỉnh Đồng Tháp) về các tội Bắt người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Cố ý gây thương tích.

Nhóm khách bị 4 nhân viên quán karaoke đánh vì từ chối trả tiền bo cho nữ phục vụ- Ảnh 1.

Các nhân viên quán karaoke đánh khách vì từ chối trả tiền bo cho 7 nhân viên nữ. (Ảnh: Trần Thái)

Theo bản án sơ thẩm, tối 16/9/2023, nhóm 15 khách trong đó có các anh Hoàng Trung Thực, Nguyễn Bá Thành và Nguyễn Bá Minh đến quán karaoke X-Men (quận Gò Vấp) hát và có gọi 8 nhân viên nữ phục vụ rót bia.

Khi kết thúc buổi hát karaoke, bạn anh Thực là anh Bùi Đình Lộc thanh toán 5 triệu đồng tiền chi phí và từ chối thanh toán 3,5 triệu đồng tiền bo cho 7 nhân viên nữ. Lý do anh Lộc đưa ra là người nào gọi nữ phục vụ thì người đó trả tiền.

Vì lý do này, giữa nhóm khách và nhân viên quan xảy ra cãi nhau. Nhóm 13 khách sau đó rời đi, chỉ còn anh Minh và anh Thành còn ở lại quán nên bị Huỳnh Văn Thơm yêu cầu thanh toán tiền cho 7 nhân viên nữ. Khi 2 vị khách không đòng ý liên bị Thơm dùng xếp, gậy sắt và cả tay không đánh anh Thành và anh Minh gây thương tích.

Đang đi ăn khuya cách quán karaoke khoảng 200 mét, anh Lộc và anh Thực biết sự việc nên quay lạo quán nói chuyện với nhân viên quán thì bị đuổi đánh và bị giữ luôn lại quán.

Tại đây, anh Thực bị đánh, bị ép thanh toán 3,5 triệu đồng cho các nhân viên nữ nhưng anh Thực không đồng ý. Sự việc gây ồn ào khiến nhiều khách hát tại các phòng ra ngoài xem.

Lúc này, Thơm nói Thái Ka Rum đưa anh Thực lên phòng 502 của quán nhốt lại và tiếp tục đánh anh Thực cho đến khi anh Thực đồng ý trả tiền bo.

Khi anh Thực chuẩn bị chuyển tiền thì Công an phường 7, quận Gò Vấp, Tp.HCM có mặt, đưa tất cả về trụ sở làm việc.

Trên cơ sở thu thập thông tin, lấy lời khai của các nhân viên quán đã đánh anh thực, cùng với kết quả giám định thương tật của các nạn nhân, Công an quận Gò Vấp đã khởi tố 4 bị cáo về các tội danh nêu trên.

Cuối tháng 11/2024, TAND quận Gò Vấp xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Huỳnh Văn Thơm 5 năm 6 tháng tù về 4 tội Bắt người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

2 bị cáo Thái Ka Rum và Nguyễn Anh Khoa mỗi người bị phạt 3 năm 6 tháng tù về các tội Bắt người trái pháp luật, Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Nguyễn Chí Thanh bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo không có kháng cáo. Tuy nhiên, Viện trưởng VKSND Tp.HCM đã có kháng nghị theo hướng ủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại do cấp sơ thẩm có sai lầm trong việc áp dụng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Tp.HCM bảo lưu quan điểm kháng nghị, đề nghị TAND cùng cấp hủy án sơ thẩm.

Sau khi hội ý, HĐXX cấp phúc thẩm cho rằng, hành vi của các bị cáo có dấu hiệu của một tội nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, tòa sơ thẩm chưa xem xét hành vi giam giữ bị hại của bị cáo Huỳnh Văn Thơm và đồng phạm, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Từ các phân tích trên, HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của VKS, quyết định trả hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.