Trộm xe, bán cho tiệm phế liệu và các "đầu mối" trên mạng
Ngày 24/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Phú Thọ Hòa, TP.Hồ Chí Minh, bắt giữ Hồ Đắc Anh Khoa (SN 2008, trú phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) để phục vụ điều tra.
Khoa là đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, xảy ra tại Đà Nẵng vào cuối tháng 3 và tháng 4/2025.
Theo hồ sơ, các nhóm đối tượng, nhiều người trong số đó còn là thiếu niên, đi dọc các tuyến phố, phát hiện xe dựng ngoài đường không người trông coi thì dắt ra, đấu dây nổ máy hoặc làm chìa rồi đem bán cho các "đầu mối" tại địa phương. Một số tang vật sau đó được bán qua nhiều khâu, thậm chí rao lên Facebook.

Đối tượng Khoa.
Vụ việc được bóc tách thành nhiều lần trộm với thủ đoạn lặp lại: Một người cảnh giới, người còn lại tiếp cận dắt xe ra chỗ vắng, đấu dây hoặc làm chìa, đưa đi cất giấu, rồi bán cho cửa hàng phế liệu hoặc người mua chuyên nghiệp. Tổng giá trị các xe liên quan ở mức chục triệu đồng mỗi vụ; tổng giá trị do điều tra nêu ra lên tới hàng chục triệu đồng cho từng bị can.
Theo tài liệu, trưa 25/3, Vũ Trọng Hoàng Long (lúc đó mới 15 tuổi) điều khiển xe chở Hồ Đắc Anh Khoa đi dọc đường Nguyễn Lương Bằng. Tại trước số nhà K875/2, Long cảnh giới, Khoa dắt trộm chiếc Yamaha Taurus biển kiểm soát 43Y1-3498 của chị Lê Thị Thành rồi đem bán cho tiệm mua phế liệu ở Âu Cơ (chủ là ông Nguyễn Đình Long) với giá 500.000 đồng.
Đến sáng 26/3, Long cùng Phạm Hữu Khánh Hưng cũng trộm và bán một chiếc Honda Wave biển số 43S5-1544 với giá tương tự.
Những ngày sau đó, nhiều vụ tương tự xảy ra ở các địa bàn Liên Chiểu, Hải Châu, Thanh Khê. Nguyễn Quốc Thành Trung, Nguyễn Hoàng Nhân, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Hữu Kiên, Dương Văn Châu… là những cái tên xuất hiện trong hồ sơ với nhiều vụ trộm khác nhau. Một số đối tượng dùng quán Internet làm điểm hẹn, vừa chơi game vừa bàn bạc, rủ nhau đi trộm khi "hết tiền tiêu xài".
Không chỉ bán trực tiếp cho tiệm phế liệu, các đối tượng còn bán lại cho những "đầu mối" chuyên mua đi bán lại, điển hình là Võ Tấn Đức và Cao Tiến Đức.
Từ đây, xe tiếp tục được rao bán trên các nhóm Facebook và qua tài khoản mạng xã hội, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Theo kết luận điều tra, Võ Tấn Đức hưởng lợi bất chính khoảng 8,8 triệu đồng; Cao Tiến Đức hưởng lợi khoảng 29,3 triệu đồng; Trần Phương hưởng lợi khoảng 3 triệu đồng từ việc tiêu thụ các xe trộm cắp.
Xử nghiêm và lời cảnh báo cho người dân
Hồ sơ điều tra cho thấy nhiều bị can khi thực hiện hành vi còn trong tuổi vị thành niên. Ví dụ, Hồ Đắc Anh Khoa bị cáo buộc trộm 6 chiếc xe với tổng trị giá khoảng 58,792 triệu đồng; Nguyễn Quốc Thành Trung bị cáo buộc trộm 4 chiếc với tổng trị giá khoảng 45,666 triệu đồng.
Trong khi đó, Vũ Trọng Hoàng Long, Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Hoàng Nhân là những người đủ 14 tuổi nhưng dưới 16 tuổi tại thời điểm phạm tội, nên được xử lý theo quy định về trách nhiệm hình sự đối với trẻ em: Long và một số em đã bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng hoặc xử phạt hành chính, tùy theo tính chất vụ việc.
Cơ quan điều tra kết luận nhiều hành vi đủ yếu tố cấu thành tội Trộm cắp tài sản và tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Trong đó, một số bị can đã bị tạm giam, có lệnh bắt, tạm giam được lập ngày 24/5/2025, một số đã bị truy nã hoặc áp dụng biện pháp hành chính theo quy định.
Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, người dân không nên để xe ngoài đường không có người trông coi; cần khóa cổ, khóa càng, để xe ở nơi có người trông hoặc có camera; khi phát hiện người lạ dắt, đẩy xe cần thông báo ngay cho lực lượng công an.
Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo người mua bán xe cũ cần kiểm tra kỹ giấy tờ, nguồn gốc, tránh tiếp tay cho việc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội, nếu phát hiện sẽ bị xử lý hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và kêu gọi những người dân là bị hại hoặc có thông tin liên quan liên hệ để phối hợp, sớm thu hồi tài sản cho người bị hại khi có cơ sở.