Lan tỏa trách nhiệm
Ngày 16/2, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Trương Thanh Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết, tình trạng săn bắt và buôn bán động vật rừng trái phép tại một số địa phương trong những năm gần đây vẫn là vấn đề nghiêm trọng.
Tại tỉnh Gia Lai, việc săn bắn động vật quý hiếm vẫn tiếp tục, gây nguy cơ lớn đối với hệ sinh thái và sự đa dạng sinh học. Mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác kiểm tra và xử lý, các đối tượng săn trộm vẫn lén lút hoạt động, nhất là tại các khu rừng sâu và vườn quốc gia.
Để đối phó với tình trạng này, các cán bộ kiểm lâm và chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Các hình thức tuyên truyền như gặp gỡ cộng đồng, phát tờ rơi, phát thanh qua loa và mạng xã hội đã giúp người dân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo vệ thiên nhiên.
Nhờ những nỗ lực này, nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp các loài động vật quý hiếm cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.
Những hành động này không chỉ bảo vệ hệ sinh thái mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, góp phần gìn giữ sự đa dạng sinh học cho các thế hệ sau. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi trong nhận thức về bảo vệ thiên nhiên và động vật hoang dã.
Lực lượng Kiểm lâm, Công an phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật tái thả các cá thể động vật rừng tại Vườn Quốc Gia Kon Ka Kinh.
Theo ông Hà, trước đây, nhiều người vẫn coi động vật rừng là tài sản cá nhân hoặc nguồn lợi kinh tế. Tuy nhiên, nhờ vào công tác tuyên truyền mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng, tổ chức bảo tồn và sự vào cuộc của truyền thông, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc bảo vệ thiên nhiên ngày càng được cải thiện.
Khi nhận thức được rằng việc nuôi nhốt hoặc săn bắt động vật rừng là vi phạm pháp luật và ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái, nhiều người đã chủ động giao nộp các cá thể động vật quý hiếm mà họ từng nuôi giữ hoặc vô tình bắt được.
Điển hình trong thời gian qua, hàng trăm cá thể động vật như Khỉ, Rùa, Hươu, Nai, Tê tê, Cu li, Kỳ đà, Trăn đã được người dân ở nhiều địa phương tự nguyện giao cho lực lượng Kiểm lâm và Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để cứu hộ và thả lại vào môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.
Nâng cao nhận thức của người dân
Cùng với sự thay đổi trong nhận thức của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng cũng đang tích cực hỗ trợ để quá trình giao nộp động vật diễn ra thuận lợi. Nhiều chiến dịch vận động đã được triển khai, nhấn mạnh trách nhiệm và quyền lợi của người dân trong việc bảo vệ động vật rừng.
Bên cạnh đó, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cũng đang phát triển mạnh mẽ, đảm bảo đủ nguồn lực cho công tác cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý hiếm.
Một số chương trình, dự án còn hợp tác với các tổ chức quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác bảo tồn. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu tình trạng buôn bán động vật rừng trái phép mà còn đóng góp quan trọng vào việc khôi phục các quần thể loài đang bị đe dọa.
Mặc dù xu hướng tự nguyện giao nộp động vật rừng đang ngày càng phổ biến, vẫn còn không ít thách thức. Một số người vẫn e ngại khi giao nộp động vật vì lo sợ bị xử lý vi phạm. Vì vậy, cần có các cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện để đảm bảo rằng người dân không bị truy cứu trách nhiệm nếu tự nguyện bàn giao động vật.
Lực lượng kiểm lâm bàn giao các cá thể động vật rừng tại Công viên Diên Hồng.
Bên cạnh đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng vẫn là yếu tố quan trọng. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục, đặc biệt tại các khu vực có rừng, nơi người dân thường xuyên tiếp xúc với động vật hoang dã.
Sự chung tay của toàn xã hội, từ các cấp chính quyền, các ngành chức năng đến mỗi cá nhân, sẽ đóng góp quan trọng vào việc bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật quý hiếm.
Ông Hà nhấn mạnh: "Việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm tại tỉnh Gia Lai hiện nay là một tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức về bảo tồn thiên nhiên đang dần chuyển biến tích cực.
Đây không chỉ là hành động có ý nghĩa pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức, góp phần bảo vệ hệ sinh thái và giữ gìn sự đa dạng sinh học cho các thế hệ sau. Để phong trào này tiếp tục phát triển, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân, các cơ quan chức năng và các tổ chức bảo tồn trong thời gian tới".