Những “cột mốc sống” nơi biên cương

Những “cột mốc sống” nơi biên cương

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 3, 28/01/2025 10:08

Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã nỗ lực cùng các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới và nhân dân địa phương chung sức bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Tây Ninh có trên 240km đường biên giáp với Campuchia với nhiều đường mòn, lối mở. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã nỗ lực cùng các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới và nhân dân địa phương chung sức bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Giữ từng tấc đất biên cương

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã nỗ lực cùng các lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới và nhân dân địa phương chung sức bảo vệ vững chắc đường biên, mốc giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Những “cột mốc sống” nơi biên cương- Ảnh 1.

Cán bộ Đồn biên phòng Vàng Trảng Trâu đang vận động người dân cần chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng.

Là người con của vùng đất miền biên viễn với đầy nắng và gió, hiểu về từng tấc đất, gắn bó với từng cột mốc biên cương, thời gian qua, ông Thonl Reph, người có uy tín trong cộng đồng người Khmer tại ấp Bến Cừ, xã Ninh Điền (huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) đã tích cực tham gia phong trào "Toàn dân tham gia tự phòng, tự quản về an ninh trật tự".

Ông Thonl Reph phối hợp các Tổ trưởng tổ tự quản ở ấp tuyên truyền vận động nhân dân tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ông Thonl Reph cho biết, trong những năm qua, bản thân ông đăng ký, cũng như vận động trên 70 hộ là người dân tộc Khmer ký cam kết tham gia tự quản đường biên, mốc giới, tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

"Phong trào bảo vệ đường biên, cột mốc luôn được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt từ phía chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng đã hỗ trợ, hướng dẫn người dân tham gia tốt công tác bảo vệ đường biên, mốc giới, an ninh trật tự ở biên giới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà khu vực đồng bào sinh sống không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, mọi người làm đúng những đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước", ông Thonl Reph nói.

Còn đối với những người con quê hương Bắc Ninh, Bắc Giang, theo tiếng gọi của Đảng, họ đã vào mảnh đất Tân Hà, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh lập nghiệp. Hơn 30 năm trước, khi mảnh đất này còn nhiều khó khăn, cái đói, cái nghèo còn đeo bám, nhưng những người con Kinh Bắc đều xem mảnh đất vùng biên viễn này trở thành quê hương thứ hai. Xác định biên giới là "phên dậu", là "hàng rào" bảo vệ cho nhân dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, trong quá trình sinh sống và canh tác trên khu vực biên giới của tỉnh, những người con của quê hương Kinh Bắc cũng luôn cảnh giác và có ý thức giữ gìn an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.

Những “cột mốc sống” nơi biên cương- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Thế Thao, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu (bên trái), nhận chiếc xe 3 bánh do Đồn biên phòng Vàng Trảng Trâu tặng để anh có thể vươn lên lo cuộc sống.

Anh Nguyễn Thế Thao, ngụ xã Tân Hà, huyện Tân Châu cho biết, vào Tân Hà lập nghiệp, ngoài việc phát triển kinh tế của gia đình, bao năm nay, người dân đã gắn bó với Bộ đội Biên phòng, được chính quyền địa phương, các chiến sĩ giúp đỡ rất nhiều để nâng cao đời sống, tuyên truyền để mỗi người dân đều nâng cao ý thức bảo vệ cột mốc. Mỗi người dân, nhất là lớp thanh niên cần phải yêu và hiểu rõ trách nhiệm với chủ quyền biên giới đất nước.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Đại tá Cao Xuân An, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ đội Biên Phòng Tây Ninh cho biết: "Thời gian qua, chúng tôi vận động quần chúng dân không tham gia vào buôn lậu hoặc tiếp tay buôn lậu và tố giác tội phạm".

"Với chính sách vận động người dân tích cực tố giác tội phạm, vừa qua, chúng tôi đã nhận 2 tin báo quan trọng của người dân ở khu vực biên giới về tội phạm. Từ đó, chúng tôi đã tổ chức phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ lại khoảng 32 kg ma túy và thu giữ một khẩu súng quân dụng, 4 viên đạn", Đại tá Cao Xuân An chia sẻ thêm.

Giữ vững an ninh trên tuyến biên giới

Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài quản lý đoạn đường biên dài hơn 17km. Đây cũng là cửa khẩu đường bộ lớn nhất phía Nam, cũng là địa bàn trọng điểm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên biên giới. Với đặc điểm địa hình biên giới tương đối bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở qua lại biên giới, điều này tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, mua bán vận chuyển trái phép ma tuý, vũ khí, tiền tệ, đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cùng với nhân dân và các lực lượng đứng chân trên địa bàn, Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đó, việc tuyên truyền, vận động nhân dân trực tiếp hoặc gián tiếp bảo vệ đường biên, cột mốc thường xuyên được Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài quan tâm thực hiện.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cho biết, trong năm 2024, đơn vị đã chủ trì nòng cốt, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương để cùng nhau thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

"Chúng tôi tích cực vận động nhân dân tham gia tự quản an ninh trật tự khu vực biên giới, tự quản đường biên, cột mốc. Mỗi người dân không ngại khó, tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, coi đó là nhiệm vụ thiêng liêng với quê hương, đất nước, bảo vệ cột mốc là bảo vệ chính mình, gia đình và quê hương", Thiếu tá Nguyễn Văn Thắng cho biết.

Những “cột mốc sống” nơi biên cương- Ảnh 3.

Bà Trần Thị Thanh Trúc, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Hiện nay, để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, các Đồn Biên phòng đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong đó, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các xã, thị trấn biên giới tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, trọng tâm là Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia; vận động nhân dân tham gia đấu tranh với các hoạt động, loại tội phạm trên tuyến biên giới.

Bà Trần Thị Thanh Trúc, ngụ xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, là một trong những hộ dân sống gần khu vực biên giới và có đất canh tác tại khu vực này. Trong suốt hàng chục năm gắn bó với các cán bộ, chiến sĩ, được nghe những câu chuyện về biên giới đã bồi đắp cho bà Trúc tình yêu với mảnh đất biên cương này.

Bà Trúc nói: "Gắn bó với các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng, tôi thấu hiểu nỗi vất vả của những người làm nhiệm vụ, tôi càng ý thức, trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Do đó, tôi cùng với các cán bộ, chiến sĩ và địa phương tuyên truyền cho người dân, cũng như tích tham gia tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc. Chúng tôi đều xem việc bảo vệ đường biên, cột mốc cũng đồng nghĩa với bảo vệ ngôi nhà của chính mình, phải làm bằng tất cả tinh thần, trách nhiệm và cả tấm lòng yêu quê hương, đất nước".

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhận thức, ý thức của nhân dân khu vực biên giới được nâng lên, có nhiều chuyển biến tích cực. Nhân dân sinh sống và sản xuất trên tuyến biên giới đã tích cực ủng hộ, đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh trong việc tuần tra, bảo vệ mốc giới, phát quang đường biên. Mỗi người dân là một "cột mốc sống", là cánh tay nối dài trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần lan tỏa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ biên giới trở thành hoạt động tự giác của mỗi gia đình, mỗi người dân.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.