Những “quả đấm thép” nào được chuyển về “siêu ủy ban”?

Những “quả đấm thép” nào được chuyển về “siêu ủy ban”?

Nguyễn Hoàng Yến

Nguyễn Hoàng Yến

Chủ nhật, 25/02/2018 10:03

Dự thảo Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa được công bố. Theo đó, cơ quan được mệnh danh là “siêu uỷ ban” sẽ đại diện chủ sở hữu của 21 tập đoàn, tổng công ty.

Có chức năng khá tương đồng với “siêu ủy ban”, song Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ không còn trực thuộc bộ Tài chính mà chuyển về “siêu uỷ ban”.

SCIC vẫn là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc đối tượng được chuyển giao từ các Bộ, UBND cấp tỉnh (trừ một số doanh nghiệp đặc thù).

Danh sách các tập đoàn, tổng công ty còn lại phần lớn thuộc bộ Công Thương, bộ Giao thông Vận tải, bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và bộ Thông tin & Truyền thông.

Trong đó, 6 đơn vị sẽ chuyển quyền quản lý từ bộ Công Thương gồm: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Đầu tư - Những “quả đấm thép” nào được chuyển về “siêu ủy ban”?

Những "quả đấm thép" sẽ chuyển về "siêu ủy ban" quản lý. (Ảnh minh họa).

Bộ Giao thông vận tải là Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Tổng công ty đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư phát triển cao tốc Việt Nam (VEC), Tổng công ty Cảng hàng không (ACV) và Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long.

Về phần bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, 5 tổng công ty sẽ chuyển sang gồm Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty công nghiệp cao su Việt Nam, Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực Miền Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quyền quản lý của bộ TT&TT sẽ chuyển sang “siêu ủy ban” là Tập đoàn VNPT, Tổng công ty Viễn thông VTC và Tổng công ty viễn thông MobiFone.

Ngoài ra “siêu uỷ ban” sẽ quản lý vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp khác thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc có cổ phần chi phối lâu dài theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, vào giữa tháng 2/2018, lãnh đạo Chính phủ đã trao quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho ông Nguyễn Hoàng Anh, cựu Bí thư tỉnh uỷ Cao Bằng.

Đây là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Dự kiến lượng vốn nhà nước mà Uỷ ban sẽ “quản” khoảng 5,4 triệu tỷ đồng.

Theo Nhà đầu tư

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.