Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Ukraine (USF), Robert “Madyar” Brovdi nói: “Căn cứ cất giữ, trang bị và phóng UAV ở sân bay Donetsk giờ không còn tồn tại”. Ông Brovdi cho biết chiến dịch được tiến hành sau nhiều tháng trinh sát tỉ mỉ.
“Việc chuẩn bị cho mục tiêu phức tạp này đòi hỏi nỗ lực kiên trì trong nhiều tháng, được ghép lại từ những mảnh thông tin nhỏ. Đêm qua, chúng tôi đã thực hiện đòn tấn công bằng lực lượng đặc nhiệm và tên lửa tương ứng”, ông Brovdi nói thêm.
Chiến dịch được phối hợp giữa Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SSO), pháo binh và tên lửa Ukraine, cùng Lữ đoàn Hệ thống Không người lái số 414.

Hình ảnh khói lửa bốc lên sau cuộc tập kích. Ảnh chụp màn hình video. Nguồn: Kyiv Post.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận quân đội đã tấn công căn cứ cất giữ và phóng UAV Shahed tại sân bay Donetsk, ghi nhận nhiều vụ nổ lớn và các đợt nổ thứ cấp mạnh mẽ.
Video do tờ Kyiv Post của Ukraine đăng tải cho thấy loạt vụ nổ lớn trong đêm được cho là xảy ra ở căn cứ Nga tại sân bay Donetsk, tạo ra các đợt sóng xung kích nhìn thấy bằng mắt thường.
Một số nguồn tin của Ukraine cho biết cuộc tấn công đã sử dụng cả tên lửa hành trình và UAV mang thuốc nổ, theo tờ Kyiv Post. Vụ tập kích phá hủy hoàn toàn kho đạn, kho nhiên liệu và khu vực chuẩn bị UAV trước khi phóng, đồng thời gây hư hại cho hệ thống điện và thông tin liên lạc.
Ước tính khoảng 1.000 UAV Geran-2 và hơn 1.500 đầu đạn được Nga cất giữ tại căn cứ vào thời điểm xảy ra vụ nổ.
Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine cũng xác nhận thực hiện vụ tấn công. “Tối 5/11, các đơn vị đặc nhiệm đã thực hiện cuộc tấn công vào căn cứ được Nga sử dụng để cất giữ, trang bị và phóng UAV Geran-2 tại thành phố Donetsk. Cơ sở hạ tầng quân sự của đối phương nằm trong khuôn viên sân bay quốc tế cũ”, tuyên bố cho biết.
Theo tờ Kyiv Post, các đòn tấn công nhằm vào nhà máy và kho chứa UAV của Nga trong mùa hè vừa qua đã khiến số lượng UAV Geran-2 được phóng vào Ukraine giảm đáng kể.
Nga hiện chưa lên tiếng bình luận.
Đăng Nguyễn - Kyiv Post