Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về

Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về

Đoàn Minh Sơn

Đoàn Minh Sơn

Thứ 3, 01/10/2019 15:06

Kết thúc buổi học, các em trở về nhà. Nhưng không thể ngờ các em vĩnh viễn không quay lại trường để trở về nhà thêm một lần nữa

Như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng gần 12h trưa ngày 30/9, một nhóm học sinh trên đường đi học về trên huyện lộ 5B (địa phận làng Vàng, xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) thì bị xe ô tô chở cơm cho công nhân BKS: 12C-024.04 đi chiều ngược lại tông trực diện.

Tin nhanh - Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về

Trường THPT Nam Sách 2, nơi 2 em Th. và L. theo học (Ảnh: Minh Sơn).

Vụ tai nạn khiến 2 học sinh lớp 10 (gồm 1 nam, 1 nữ) đang trên đường đi học về tử vong, một học sinh khác cùng 3 người dân bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Chiếc xe ô tô chở cơm sau đó cũng lao xuống mương.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong gồm em Nguyễn Thị Huyền Th. và em Lê Quang L. (cùng SN 2004, trú tại xã Phú Điền, Nam Sách), là học sinh trường THPT Nam Sách 2.

3 người khác bị thương, gồm các chị Vũ Thị Thủy (SN 1977, trú tại xã An Lâm), Nguyễn Thu Huyền (SN 1988, trú tại xã Phú Điền, cùng huyện Nam Sách) và Đàm Thị Hằng (SN 2003, trú tại xã An Bình, huyện Nam Sách).

Tin nhanh - Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về (Hình 2).

Giáo viên trường THPT Nam Sách 2 đến thăm hỏi gia đình 2 em học sinh tử vong (Ảnh: Minh Sơn).

Tài xế lái xe tải được xác định là anh Đặng Minh Thư (SN 1985, trú tại xã Phú Điền, huyện Nam Sách, là chồng của chị Huyền). Sau tai nạn, anh Thư đã ra cơ quan công an trình báo.

PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại trường THPT Nam Sách 2 để ghi nhận ý kiến của giáo viên trong trường.

Tại đây, cô giáo Lê Thị Ánh Tươi – giáo viên chủ nhiệm lớp 10H cho biết: “Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp em Th., còn L. là học sinh của lớp 10A. Sự việc xảy ra khiến không chỉ tôi mà các giáo viên trong trường hết sức bàng hoàng. Kết thúc buổi học, các em trở về nhà. Nhưng không thể ngờ các em vĩnh viễn không quay lại trường để trở về nhà thêm một lần nữa”.

Nói về 2 em học sinh Th. và L., cô Tươi chia sẻ: Cả 2 em đều là những học sinh ngoan ngoãn. Do mới vào năm học mới được 1 tháng nên cơ bản học lực của các em ở mức mặt bằng chung so với các học sinh trong trường. Nhận được thông tin các em gặp nạn, tập thể giáo viên, học sinh trong trường đã đến gia đình để thăm hỏi, động viên.

Tin nhanh - Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về (Hình 3).

Nhóm học sinh đến thăm hỏi gia đình em Th. (Ảnh: Minh Sơn).

Tại nhà em Th., PV gặp em Duy Anh, bạn học cùng Th. hồi lớp 9. Duy Anh buồn bã: “Em với bạn Th. học chung cấp 2, đến cấp 3 thì không học cùng nhau nữa. Ngày còn học, Th. hòa đồng, vui vẻ và hay giúp đỡ bạn bè. Hôm nay, em cùng các bạn đến chia tay bạn ấy lần cuối”.

Đến gia đình em L., PV cũng bắt gặp nhiều tốp giáo viên, học sinh. Ông Thụ, là một người ông trong họ của em L. kể lại: “Trong họ, L. gọi tôi bằng ông. Hàng ngày, nhìn thấy tôi ngoài ngõ là nó cất tiếng chào. Thằng bé ngoan lắm, thế mà…”.

Tin nhanh - Nỗi tiếc thương 2 học sinh tử vong trên đường đi học về (Hình 4).

Ông Thụ cảm ơn mọi người đến thăm hỏi, động viên gia đình em L. (Ảnh: Minh Sơn).

Vẫn theo ông Thụ, L. là cậu bé có học lực tốt, khi thi vào lớp 10 đạt điểm cao nên gia đình đã làm vài mâm cơm để chúc mừng thành quả học tập mà L. đã đạt được. Chiếc xe đạp điện mà L. đi và gặp nạn chính là món quà gia đình dành cho cậu bé.

Sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, hội Phụ nữ xã Phú Điền, chi hội Phụ nữ thôn Lâm Xuyên và Phong Trạch (xã Phú Điền) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình 2 em Th. và L. số tiền 600.000 đồng.

Riêng gia đình em Nguyễn Thị Huyền Th., chi hội Phụ nữ thôn Lâm Xuyên đã vận động quyên góp, hỗ trợ gia đình 3 triệu đồng. Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Sách đến thăm hỏi, hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình 2 học sinh tử vong.

Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được Công an huyện Nam Sách điều tra, làm rõ.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.