Nữ Thủ tướng Thuỵ Điển được bổ nhiệm lần 2 sau 5 ngày từ nhiệm

Nữ Thủ tướng Thuỵ Điển được bổ nhiệm lần 2 sau 5 ngày từ nhiệm

Nguyễn Thị Minh Đức

Nguyễn Thị Minh Đức

Thứ 2, 29/11/2021 21:49

Bà Magdalena Andersson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thụy Điển một lần nữa, sau lần bổ nhiệm đầu tiên chỉ kéo dài 7 giờ đồng hồ.

Hôm 29/11, cựu Bộ trưởng Tài chính Magdalena Andersson đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thụy Điển lần thứ hai trong 5 ngày, sau khi các nhà lập pháp chấp nhận kế hoạch của bà về lãnh đạo một chính phủ thiểu số chỉ với Đảng Dân chủ Xã hội, Politico đưa tin.

Andersson, người đứng đầu Đảng Dân chủ Xã hội, được bổ nhiệm lần đầu tiên vào 24/11 với một liên minh cầm quyền gồm đảng của bà và Đảng Xanh. Tuy nhiên, bà đã từ chức chỉ 7 giờ sau đó, sau khi Quốc hội bác đề xuất ngân sách của liên minh và thông qua đề xuất ngân sách của phe đối lập. Đảng Xanh đã từ bỏ liên minh nhằm phản đối quyết định trên của Quốc hội.

Lần này Andersson vẫn có một chiến thắng sít với kết quả 101 phiếu thuận, 75 phiếu trắng và 173 phiếu chống. Theo Hiến pháp Thụy Điển, Thủ tướng có thể được bổ nhiệm và điều hành chính phủ miễn là đa số nghị viện - tối thiểu 175 nhà lập pháp - không chống lại họ.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là cửa ải đầu tiên mà Andersson phải vượt qua trên cương vị người đứng đầu chính phủ. Bà sẽ cần phải chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng 9/2022 thì mới có thể tiếp tục lãnh đạo đất nước.

Với tư cách là người đứng đầu chính phủ thiểu số, giờ đây bà sẽ phải đạt thành thỏa thuận cho từng vấn đề một với một loạt các đồng minh khác nhau - bao gồm Đảng Xanh, Đảng Cánh tả và Đảng Trung tâm - đã ủng hộ bà làm Thủ tướng - thay vì tìm kiếm đồng thuận cho các chiến lược rộng rãi với các đảng đó như người tiền nhiệm Stefan Löfven đã cố gắng thực hiện.

Nhưng điều đó sẽ không dễ dàng. Những lộn xộn dẫn đến việc Andersson được bổ nhiệm và từ chức Thủ tướng trong cùng một ngày phản ánh khó khăn mà bà gặp phải trong việc đoàn kết các đồng minh đằng sau chương trình nghị sự chính sách của mình.

Ví dụ, Đảng Xanh và Đảng Trung tâm đã xung đột nhiều lần về vấn đề bảo vệ môi trường, trong khi Đảng Trung tâm và Đảng Cánh tả có quan điểm hoàn toàn khác nhau về chi tiêu phúc lợi.

Nội các của Andersson dự kiến sẽ được công bố hôm 30/11. Và bà Andersson sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng Thụy Điển từ ngày 30/11, kế nhiệm ông Stefan Löfven. Ông Löfven đã từ chức ngày 10/11 sau 7 năm cầm quyền.

Việc bổ nhiệm bà Andersson đã đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Thụy Điển, quốc gia được coi là một trong những quốc gia tiến bộ nhất châu Âu trong nhiều thập kỷ, nhưng vẫn chưa có một phụ nữ nào đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chính trị hàng đầu.

Nước láng giềng Na Uy đã bầu chọn nữ Thủ tướng đầu tiên của họ cách đây 40 năm. Phần Lan bổ nhiệm nữ Thủ tướng đầu tiên vào năm 2003, và Đan Mạch vào năm 2011.

Sri Lanka là quốc gia đầu tiên trên thế giới có người đứng đầu chính phủ là nữ giới vào năm 1960.

Minh Đức (Theo Politico, Global News, ABC News)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.